LMHT: G2 Esports Jankos - "Tâm lý vững vàng hơn đã giúp chúng tôi đánh bại SKT T1"

A Đồi  - Theo Helino | 04/11/2019 11:30 AM

G2 Esports luôn là đội đại diện cho sự vui vẻ, là chính thứ tâm lý thoải mái đó đã giúp họ không bị hoảng loạn và có thể lật kèo giao tranh với SKT T1.

G2 Esports đã xuất sắc đánh bại SKT T1 trong một kèo đấu Bo5 căng thẳng nhưng cũng đầy hấp dẫn. Điểm sáng lớn nhất trong thành công này không nằm ở một cá nhân nào cả mà toàn đội G2 Esports đã giữ được tâm lý vững vàng khi họ thường xuyên bị dẫn trước rồi lật kèo nhờ giao tranh thắng lợi. Tại buổi phỏng vấn sau trận đấu, G2 Esports đã chia sẻ rất nhiều về trận Bán Kết, suy nghĩ về trận Chung Kết CKTG 2019 sắp tới và thực lực của LMHT Châu Âu hiện tại.

LMHT: G2 Esports Jankos - Tâm lý vững vàng hơn đã giúp chúng tôi đánh bại SKT T1 - Ảnh 1.

G2 Esports với lối chơi tập thể và tinh thần vững vàng đã tiến tới trận Chung Kết

(Hỏi Mikyx) Sắp tới bạn sẽ đối đầu với Crisp, Hỗ trợ được coi là hay nhất giải, bạn nghĩ sao về anh chàng này và có phương án đối phó nào không?

Mikyx: Đúng là Crisp đang thể hiện rất tốt, nếu không muốn nói là tốt nhất, tuy nhiên tôi tự tin rằng mình có thể đánh ngang với anh ta ở trận Chung Kết sắp tới. Đặc biệt là sau khi chúng tôi đánh bại SKT T1.

(Hỏi Caps) Bạn đã vào Chung Kết 2 năm liên tiếp với 2 đội Châu Âu khác nhau, có gì khác biệt khi tới trận đấu cuối lúc ở Fnatic và G2 Esports không?

Caps: Thật sự thì để nói về sự khác nhau giữa Fnatic và G2 Esports thì tôi có thể nói cả ngày được vì có quá nhiều. Tuy nhiên hành trình tới Chung Kết của chúng tôi năm nay rất khác với năm ngoái bởi các đội Hàn năm ngoái đánh không tốt, Invictus Gaming thì quá thăng hoa. Năm nay thì cả Trung, Hàn và Châu Âu (có lẽ trừ Bắc Mỹ) đều thi đấu tốt nên việc đánh tới trận Chung Kếtcho thấy bản thân tôi và G2 Esports đã mạnh hơn trước rất nhiều.

LMHT: G2 Esports Jankos - Tâm lý vững vàng hơn đã giúp chúng tôi đánh bại SKT T1 - Ảnh 2.

Caps đã tiến tới trận Chung Kết CKTG lần thứ 2 liên tiếp trong 2 màu áo khác nhau là Fnatic và G2 Esports

Các bạn nghĩ việc chiến thắng trận Chung Kết sắp tới cho thấy các đội Châu Âu đã bắt kịp với phương Đông chứ?

Wunder: Tôi nghĩ chỉ mình G2 Esports thôi. Các team phương Tây khác như Splyce, Fnatic đều bị loại ở Tứ Kết, Bắc Mỹ còn chả qua được vòng bảng nên thật lòng mà thôi thì phương Tây vẫn còn hụt hơi khá nhiều so với các team Châu Á.

LMHT: G2 Esports Jankos - Tâm lý vững vàng hơn đã giúp chúng tôi đánh bại SKT T1 - Ảnh 3.

Wunder cho rằng các team phương Tây, ngoài G2 Esports ra, còn phải cố gắng rất nhiều khi đối đầu với các team Châu Á

(Hỏi Perkz và Mikyx) Các bạn nghĩ mình là bộ đôi đường dưới hay nhất thế giới chứ?

Mikyx: Có lẽ là không, bản thân tôi thấy mình đánh khá tệ trong giải lần này, ngoại trừ trận với SKT T1 vừa rồi. Crisp thì ổn định hơn khá nhiều nên có thể tôi sẽ chỉ ở vị trí thứ hai mà thôi.

LMHT: G2 Esports Jankos - Tâm lý vững vàng hơn đã giúp chúng tôi đánh bại SKT T1 - Ảnh 4.

Dù rất khiêm tốn nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng Mikyx và Perkz đang thi đấu rất tốt ở đường dưới

(Hỏi Caps) Bạn vừa loại Faker lần nữa, có người đi đường giữa nào khác bạn xem là đối thủ không hay đơn giản là không ai có thể cản bạn lúc này?

Caps: Trận hôm nay Faker vẫn đánh rất tốt đó và ngoài anh ấy ra thì có rất nhiều người đi đường giữa khác đang ở trình độ của tôi. Những gì tôi cần làm hiện tại là tiếp tục tập luyện để mạnh hơn nữa, thật sự rất vui khi được thi đấu ở đẳng cấp cao như hiện tại.

LMHT: G2 Esports Jankos - Tâm lý vững vàng hơn đã giúp chúng tôi đánh bại SKT T1 - Ảnh 5.

Faker dù thất bại nhưng vẫn được các đồng nghiệp giành một sự tôn trọng rất lớn

(Hỏi Jankos) Mata vừa nói là các bạn rất giỏi comeback khi bị tụt lại ở phía sau còn SKT T1 thì gặp nhiều lỗi khi bị thọt. Bạn nghĩ sao về điều này?

Jankos: Tôi nghĩ điểm quan trọng nhất là chúng tôi không hoảng loạn khi bị dẫn trước. Chúng tôi luôn tìm ra được thời điểm mình mạnh nhất để có thể tạo ra những giao tranh có lợi, tuy nhiên tôi nghĩ rằng tâm lý là quan trọng nhất trong lúc bị dẫn trước và đúng là chúng tôi không hoảng loạn khi đó, tôi cho rằng đấy là điều khiến chúng tôi đánh bại SKT T1.

LMHT: G2 Esports Jankos - Tâm lý vững vàng hơn đã giúp chúng tôi đánh bại SKT T1 - Ảnh 6.

Tâm lý ổn định hơn đã giúp G2 Esports lật kèo giao tranh ngoạn mục trước SKT T1

(Hỏi Mikyx) Bạn đối đầu với cả hai người chơi Hỗ Trợ của SKT T1 là Mata và Effort hôm nay, bạn nghĩ ai thể hiện tốt hơn?

Mikyx: Tôi tin rằng Mata đã có những pha di chuyển không tốt và có những quyết định không chính xác, Effort thì đánh tệ hơn so với thường ngày nhưng tôi nghĩ rằng Effort đánh hay hơn trong cả trận ngày hôm nay.

(Hỏi Caps) Perkz từng bảo muốn lập một team toàn người đi mid, bên cạnh Faker và Rookie thì bạn muốn có ai khác trong đội hình không?

Caps: Thật ra bọn tôi đang liên hệ với Doinb đó chứ (cười lớn).

LMHT: G2 Esports Jankos - Tâm lý vững vàng hơn đã giúp chúng tôi đánh bại SKT T1 - Ảnh 7.

Hai người đi đường giữa có chất "điên" rất lớn là Doinb và Caps sẽ đối đầu với nhau tại trận Chung Kết sắp tới

Doinb trả lời phỏng vấn ngày hôm qua rằng anh ấy muốn đối đầu với G2 Esports hơn bởi cả hai team có lối chơi giống nhau, các bạn nghĩ sao về điều này?

Caps: Tôi nghĩ bản thân mình và Doinb có khá nhiều điểm tương đồng khi chúng tôi thường có những lựa chọn và cách suy nghĩ hơi "điên" một chút, cả hai đều không phải là những game thủ theo dạng cơ bản mà có những ý tưởng vô cùng khác biệt. Tôi nghĩ rằng G2 chưa đối đầu với một team nào như Funplus Phoenix cả nên phần cấm chọn và trận Chung Kết chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.

LMHT: G2 Esports Jankos - Tâm lý vững vàng hơn đã giúp chúng tôi đánh bại SKT T1 - Ảnh 8.

(Hỏi Ocelote) G2 Esports từng có game thủ người Hàn trước đây nhưng thành công nhất lại từ một đội hình toàn người Châu Âu, anh nghĩ đây có phải là điều mà các đội khác học tập không?

Ocelote: Đúng là trước đây chúng tôi có những game thủ không phải người Châu Âu trong đội, họ thi đấu rất tốt và có trình độ cao nhưng sự khác biệt về văn hóa và tính cách quá lớn khiến cho mọi thứ tệ đi rất nhanh khi mọi thứ không thành công. Tài năng cũng chỉ là một phần và tôi nghĩ sự hiểu nhau giữa các thành viên là quan trọng hơn việc tập hợp những player giỏi nhất nhưng lại thi đấu rời rạc.