LMHT: Faker tiết lộ lý do chơi Leblanc là vì... Clid thích thế

Phương Tranh  - Theo Helino | 18/03/2019 03:30 PM

Faker đã có những chia sẻ rất thú vị trong mục phỏng vấn sau trận đấu giữa SKT T1 và Hanwha Life Esports thuộc khuôn khổ giải LCK Mùa Xuân 2019 lượt về.

Sau khi để thua ở ván đấu thứ nhất, SKT T1 đã có màn trở lại ngoạn mục để rồi giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 2-1. Trong trận đấu, Kim "Khan" Dong-ha và Lee "Faker" Sang-hyeok dã có những màn thể hiện thuyết phục và được bình chọn là MVP của trận đấu.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn với Khan và Faker:

LMHT: Faker tiết lộ lý do chơi Leblanc là vì... Clid thích thế - Ảnh 1.

Faker lại được dịp trả lời phỏng vấn rồi.

Các bạn đã trở lại vị trí thứ 2 sau trận đấu hôm nay (với HLE). Các bạn đã chuẩn bị như thế nào?

Khan: Chúng tôi không nghĩ rằng trận đấu ngày hôm nay đặc biệt quan trọng. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả các trận đấu đều quan trọng như nhau, vì vậy chúng tôi chỉ tập trung vào việc giảm sai lầm của mình. Chúng tôi đã cố gắng giảm thiểu các điểm yếu và phóng đaiị những điểm mạnh của mình.

Game 1 đã không thành công, nhưng bạn có hài lòng với màn trình diễn của mình trong game 2 và 3 không?

Khan: À… có… (cười)

(Tới Faker) Cảm nhận của bạn về Game 1 như thế nào?

Faker: Trong game, chúng tôi đã không chủ động, vì vậy đường dưới đã phải vật lộn rất nhiều. Chúng tôi đã có phản hồi về điều đó và thay đổi nó trong các ván đấu tiếp theo.

Bạn đã chọn Ryze là lựa chọn đầu tiên trong ván đấu thứ 2. Bạn có nghĩ rằng đây là thời điểm để mang các tướng Carry lên đường trên không?

Khan: Sự lựa chọn này có một chút ý nghĩa, và tôi nghĩ vì đội đã tin tưởng cho tôi lựa chọn đó, tôi cần phải chơi thật tốt. Và kết quả là tất cả đều diễn ra tốt đẹp.

Bạn có thường luyện tập Ryze nhiều không?

Khan: Ryze có thể đi được cả đường trên lẫn đường giữa mà không gặp nhiều khó khăn. Từ khi hắn ta được lựa chọn chơi nhiều hơn, tôi đã thường xuyên luyện tập vị tướng này [trong đấu tập].

Khả năng phối hợp cùng đồng đội của bạn với Lee Sin trong các pha gank đường trên rất tốt. Bạn có thể giải thích đôi chút về tình huống đó không?

Khan: Thật ra tôi không biết là Rek’Sai không còn Tốc Biến, vì vậy tôi đã e ngại và sử dụng Tốc Biến của mình. Sau đó, đồng đội của tôi đã hỏi tôi là tại sao tôi lại sử dụng Tốc Biến khi mà Rek’Sai không còn. Tôi đã xin lỗi và nói với họ rằng tôi sẽ lắng nghe cẩn thận hơn (Cười). Vì tôi đã trao đổi chiêu thức tốt trước đó và Lee Sin với Ryze là một cặp đôi 2vs2 mạnh hơn so với họ, chúng tôi đã làm tốt. Đồng đội của tôi cũng nói rằng Rek’Sai đang lên nên mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.

LMHT: Faker tiết lộ lý do chơi Leblanc là vì... Clid thích thế - Ảnh 2.

Pha dịch chuyển vào Bệ Đá Cổ địch với chiêu cuối của Ryze là sao vậy? Đó có phải là một pha ăn mừng chiến thắng không?

Khan: Đó không thực sự là một pha ăn mừng chiến thắng; vì chúng tôi đã chắc chắn sẽ phá hủy được nhà chính của họ, chúng tôi làm thế chỉ nhằm tăng KDA lên một chút mà thôi (Cười). Tôi dùng nó thường xuyên khi tôi muốn tăng KDA của mình.

LeBlanc của Faker lại một lần nữa xuất hiện. Thành tích của bạn với vị tướng này rất ấn tượng. Cô ta có phải là vị tướng mà bạn cảm thấy ưa thích hơn so với những tướng khác không?

Faker: Đó là một lựa chọn mà Clid rất thích. (Vậy đây là một lựa chọn vì Clid?) Chà, không hẳn vậy (Cười). Nếu tôi chơi một tướng mà Clid không thích, cậu ấy có xu hướng ít nói hơn bình thường (Cười).

Một số người hâm mộ nói rằng các lượt cấm và chọn của SKT đã được cải thiện và trở nên có hệ thống hơn.

Faker: Các game thủ tham khảo một chút về việc chọn vị tướng nào, huấn luyện viên của đội đã phải nghiên cứu rất nhiều mà không được ngủ. Tôi nghĩ rằng đó là lý do mà nó dường như được cải thiện.

Đối thủ đã chọn Yasuo-Gragas. Bạn có cảm thấy áp lực chút nào ở đường giữa không?

Faker: Đó là một lựa chọn rất dễ giành được thế chủ động ở đường giữa, nhưng vì tôi biết rõ cách đối đầu với họ, nên đó không phải là một mối đe dọa lớn. (Bạn có thể chia sẻ một mẹo để đối mặt với họ không?). Vâng, đừng chết là được.

Có một tình huống mà bạn né tránh các kĩ năng của Gragas rất dễ dàng. Bạn có tự tin rằng bạn sẽ có thể né tránh hết các kĩ năng của hắn ta không?

Faker: Tôi tin tưởng vào phản xạ của mình và nó đã diễn ra tốt đẹp. Tôi chỉ cần theo dõi khi nào Gragas sử dụng kĩ năng Lăn Bụng. Khoảng cách đó khá dễ để tôi né các kĩ năng.

Khi đội đang đẩy mid, Faker có một khoảnh khắc phải 1vs3. Khan có tin tưởng Faker tại thời điểm đó không?

Khan: Đó là một khoảng cách mỏng như giấy giữa một pha siêu đỉnh cao với một pha troll. Bởi Faker đã giành được lợi thế ở những tình huống tương tự vô số lần trong quá khứ, nên các đồng đội đều tin tưởng vào cậu ấy.

Trận đấu tiếp theo sẽ phải đối đầu với SANDBOX. Các bạn sẽ chuẩn bị như thế nào?

Faker: Chúng tôi đã thua họ ở lượt đi. Tôi nghĩ rằng sẽ cần phải đánh bại họ ở lần tái đấu này. Hơn nữa, trận đấu sẽ thực sự quan trọng bởi chúng tôi có thể xác định vị trí thứ hai của mình sau trận đấu. Tôi sẽ thi đấu hết sức mình.

Khan: Tôi sẽ mang đến màn thể hiện tốt bằng cách bình tĩnh và kiên nhẫn.