LMHT: Faker có thu nhập cao nhất lịch sử, nhưng cái tên đứng thứ 2 mới khiến tất cả trầm trồ

Loris CarryUs  - Theo Helino | 23/05/2019 05:56 PM

"Việc nhẹ lương cao" là cách cộng đồng LMHT nhận xét về Duke, đồng đội cũ của Faker khi anh góp mặt trong danh sách tuyển thủ sở hữu tiền thưởng cao nhất thế giới.

Mới đây, báo chí Hàn Quốc đã công bố bản danh sách những tuyển thủ kiếm được nhiều thu nhập nhất từ hạng mục tiền thưởng của các giải đấu. Không quá khó hiểu khi Faker - Ông vua số 1 của LMHT chuyên nghiệp và là tuyển thủ sở hữu số lượng danh hiệu hàng đầu thế giới, chính là người sở hữu thu nhập cao nhất từ tiền thưởng giải đấu, kể từ khi ra mắt đấu trường chuyên nghiệp năm 2013, đến nay Faker đã thu về 1,2 triệu USD tiền thưởng, tương đương khoảng 28 tỉ VND.

LMHT: Faker có thu nhập cao nhất lịch sử, nhưng cái tên đứng thứ 2 mới khiến tất cả trầm trồ - Ảnh 1.

Danh sách 10 tuyển thủ hưởng số tiền thưởng cao nhất trong lịch sử các giải đấu LMHT chuyên nghiệp:

1. Faker - T1 - 1.2 triệu USD

2. Duke - Invictus Gaming - 952 nghìn USD

3. Wolf - SuperMassive - 913 nghìn USD

4. Bang - 100 Thieves - 910 nghìn USD

5. Bengi - 816 nghìn USD

6. Rookie - Invictus Gaming - 582 nghìn USD

7. Blank - 559 nghìn USD

8. Ambition - 553 nghìn USD

9. CoreJJ - Team Liquid - 538 nghìn USD

10. Ning - Invictus Gaming - 538 nghìn USD

LMHT: Faker có thu nhập cao nhất lịch sử, nhưng cái tên đứng thứ 2 mới khiến tất cả trầm trồ - Ảnh 2.

Ngoài ra, 10 tuyển thủ góp mặt trong danh sách này đều có một điểm chung lớn nhất: Họ đều là những tuyển thủ đã từng vô địch CKTG. Điều này cũng lý giải cho những thắc mắc về thứ bậc xếp hạng trong danh sách này, khi mà CKTG là giải đấu sở hữu số tiền thưởng vượt trội hoàn toàn so với các giải khu vực lẫn MSI, trong khi đó, càng về sau, số tiền thưởng của các giải đấu càng tăng cao theo cấp số nhân, nên mới có trường hợp Bengi sở hữu tới 3 chiếc cup thế giới cùng vô số danh hiệu quốc nội nhưng lại xếp sau Duke, Wolf và Bang.

Bởi 3 tuyển thủ này ngoài 2 chiếc cup thế giới thì họ cũng giành được số tiền thưởng khá lớn từ các giải đấu khác, đặc biệt là thời điểm từ năm 2016 trở lại đây - Khi hạn mức tiền thưởng của LMHT chuyên nghiệp đang gia tăng một cách nhanh chóng.

LMHT: Faker có thu nhập cao nhất lịch sử, nhưng cái tên đứng thứ 2 mới khiến tất cả trầm trồ - Ảnh 3.

IG nhận hơn 2,4 triệu USD tiền thưởng khi vô địch CKTG 2018, trong khi năm 2013 thì SKT T1 mới chỉ nhận được 1 triệu USD cho chức vô địch

Cái tên đáng chú ý nhất ngoài Top 10 là Uzi của Royal Never Give Up - 516 nghìn USD. Anh là tuyển thủ hưởng lương cao nhất LPL nhưng về phương diện tiền thưởng, Uzi có phần lép vế hơn những cái tên kể trên khi chưa thể giành được một chức vô địch thế giới nào.

Dĩ nhiên, những con số này chưa thể lột tả hết mức độ thu nhập của các tuyển thủ top đầu LMHT. Tổng tiền thưởng của Faker khi quy đổi sang đơn vị tiền tệ Hàn Quốc là khoảng 14 tỉ won, trong khi đó, theo thống kê giữa năm 2018 thì tổng thu nhập mỗi năm của Faker đã là 5 tỉ won, bao gồm lương, tiền thưởng, tiền quảng cáo và thu nhập từ stream (chưa kể còn các dự án ngoài LMHT, Faker hiện đã đầu tư vào lĩnh vực bất động sản dưới sự tư vấn của gia đình).

LMHT: Faker có thu nhập cao nhất lịch sử, nhưng cái tên đứng thứ 2 mới khiến tất cả trầm trồ - Ảnh 4.

Một điều khá bất ngờ trong bảng danh sách này chính cái tên xếp ở vị trí thứ 2, ngay sau Faker. Đó là Duke của Invictus Gaming. Cũng là một tuyển thủ thuộc hàng kỳ cựu của LMHT chuyên nghiệp, nhưng sự nghiệp của Duke chỉ khởi sắc vào năm 2016, khi anh gia nhập SKT T1 và cùng đội tuyển này đăng quang tại CKTG 2016. 2 năm sau đó, Duke tiếp tục là một nhân tố góp mặt trong đội hình Invictus Gaming vô địch CKTG 2018.

Trong chiến dịch CKTG 2018 cho tới thời điểm hiện tại, Duke đã phải nhường vị trí thi đấu chính thức tại IG cho TheShy. Câu chuyện của Duke đã rất nhiều lần bị mang ra làm đề tài châm biếm khi cộng đồng game thủ ví von anh chàng là "ngồi mát ăn bát vàng" từ SKT cho đến IG.

LMHT: Faker có thu nhập cao nhất lịch sử, nhưng cái tên đứng thứ 2 mới khiến tất cả trầm trồ - Ảnh 5.

Công bằng mà nói thì chức vô địch của SKT T1 năm 2016 cũng có sự đóng góp rất lớn của Duke, trong khi tại CKTG 2018, dù không thể hiện được nhiều nhưng Duke cũng góp công lớn trong việc giành lấy tấm vé tham dự giải đấu cho IG.

Và dù có bị châm biếm đến đâu đi chăng nữa thì cũng có một sự thật không thể chối cãi rằng Duke chính là một trong những tuyển thủ sở hữu nhiều cup vô địch thế giới nhất, chỉ sau Faker và Bengi, bằng thành tích với Bang và Wolf, vậy nên việc anh chàng sở hữu số tiền thưởng khổng lồ là điều hoàn toàn dễ hiểu.