LMHT: Đây là lý do vì sao các tướng Đỡ Đòn đang thống trị khu rừng trong meta hiện tại

Phương Tranh  - Theo Helino | 06/08/2019 03:30 PM

Meta rừng Đỡ Đòn đã quay trở lại đấu trường LMHT chuyên nghiệp và có dấu hiệu lợi hại hơn xưa.

Meta trong LMHT đang trong giai đoạn rung chuyển khi chỉ còn vài tháng nữa là đến giai đoạn kết thúc mùa giải 2019. Mặc dù vẫn còn vài tháng nữa cho đến lúc chế độ Xếp Hạng đóng lại cũng như giải CKTG sắp đến song dường như meta đang thay đổi một cách kịch tính theo từng phiên bản.

Ở phiên bản hiện tại, sự thay đổi mới nhất của meta tập trung vào vị trí đi rừng. Các tướng Đỡ Đòn đã trở lại, hay nói đúng hơn, họ kiểm soát cả trò chơi bởi họ là thế lực thống trị meta rừng. Sejuani và Gragas đều tăng ti lệ chơi cực cao, trong khi Zac, Nunu, Olaf và Poppy nắm giữ tỉ lệ thắng ấn tượng không kém (theo số liệu thống kê trang op.gg).

LMHT: Đây là lý do vì sao các tướng Đỡ Đòn đang thống trị khu rừng trong meta hiện tại - Ảnh 1.

Nhưng mà lý do tại sao? Phiên bản mới nhất – phiên bản 9.15 – có rất ít thay đổi lớn so với phiên bản 9.14 ngay trước đó, vậy nên lẽ ra phải không có thay đổi gì nhiều mới phải. Tuy nhiên, dù vì bất cứ nguyên nhân nào thì các tướng Đỡ Đòn cũng đã trở lại – tin mừng đối với các ADC song lại là tin buồn cho những người đi rừng thích carry.

Meta rừng Đỡ Đòn đã trở thành thông lệ

Sự xuất hiện bất ngờ của các tướng Đỡ Đòn trong meta rừng không phải là sự chuyển đổi chỉ sau một đêm. Trong thực tế, các tướng rừng thiên hướng carry đã bị suy yếu dần qua nhiều phiên bản bởi tầm quan trọng đã chuyển sang các làn đường đơn cũng như đường dưới để có thắng giành chiến thắng trong các trận đấu.

LMHT: Đây là lý do vì sao các tướng Đỡ Đòn đang thống trị khu rừng trong meta hiện tại - Ảnh 2.

Điều kì lạ là những tướng đi rừng carry thậm chí còn được buff nhẹ trong phiên bản 9.15 để cố gắng ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình chuyển đổi này. Vậy nhưng, việc chuyển sang meta rừng hỗ trợ đã rất ổn định và gần như trở thành thông lệ hàng năm, do đó những buff dành cho Graves, Lee Sin và Kha’Zix không thể làm thay đổi quá trình này. Trong giai đoạn gần cuối mùa giải, người chơi những bậc elo cao đều có xu hướng tìm đến các tướng carry truyền thống hơn và năm nay cũng không phải một ngoại lệ.

LMHT: Đây là lý do vì sao các tướng Đỡ Đòn đang thống trị khu rừng trong meta hiện tại - Ảnh 3.

Không nhiều tướng carry có thể cạnh tranh

Có một số tướng rừng carry vẫn xoay xở giữ được chỗ đứng cho mình trong meta hiện tại. Chẳng hạn, Lee Sin và Elise duy trì tỉ lệ chơi ở mức cao, bất chấp việc tỉ lệ thắng của họ không mấy ấn tượng so với những đối thủ Đỡ Đòn. Cả hai vị tướng này với bộ chiêu thức của mình có thể vẫn hữu dụng trong meta Đỡ Đòn. Ít nhất, họ có thể làm tốt hơn hầu hết các tướng carry khác đơn thuần chỉ có thể gây sát thương.

LMHT: Đây là lý do vì sao các tướng Đỡ Đòn đang thống trị khu rừng trong meta hiện tại - Ảnh 4.

Tỉ lệ thắng của Lee Sin thực sự không cao, nhưng anh ta vẫn tự hào là một trong những tướng có tỉ lệ chơi cao nhất trong LMHT (khoảng 30%). Elise mặc dù không có tỉ lệ chơi thuộc top đầu nhưng vẫn khá ấn tượng (13%) trong khi tỉ lệ thắng lại ở mức ổn định (hơn 50%). Chúng ta không thể chắc chắn rằng hai vị tướng này liệu có chỗ đứng trong kì CKTG sắp tới hay không, nhưng trong quá khứ, cả Lee Sin và Elise đều ổn. Họ luôn luôn có ít nhất một chút hữu ích trong bất kể meta nào họ được sử dụng.

Mặc dù vậy, nếu bạn đang có ý định chơi vị trí rừng trong meta hiện tại, tốt hơn hết là hãy bám chặt lấy các lựa chọn Đỡ Đòn. Hầu hết các tướng Đỡ Đòn đều tương đối dễ chơi, bao gồm cả Zac – người có thể coi là khó chơi nhất trong số họ. Đối thủ của họ là Lee Sin và Elise – những tướng nổi tiếng là rất khó để thành thạo, vì vậy các tướng Đỡ Đòn vẫn là lựa chọn tối ưu lại thời điểm hiện tại.