LMHT: Đây là cảm xúc của bộ đôi đường dưới mạnh nhất châu Âu khi gia nhập đội tuyển xuất sắc nhất Bắc Mỹ

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 16/12/2017 03:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Zven và Mithy - bộ đôi đường dưới vừa về dưới trướng TSM - đội tuyển LMHT xuất sắc nhất Bắc Mỹ.

Tại Los Angeles – Tuyển thủ đầu tiên bước trên sân khấu trong buổi họp báo của Team SoloMid chính là Alfonso “Mithy” Aguirre Rodríguez. Ngôi sao hỗ trợ người Tây Ban Nha nở nụ cười tươi hơn bất kỳ ai trong ngày anh khoác lên mình màu áo mới. Những cảm xúc vỡ òa đó của anh thể hiện ra ngoài như một đứa trẻ bởi anh biết mình sắp được thi đấu cho đội tuyển LMHT vĩ đại nhất của Bắc Mỹ.

Đi cùng với anh dĩ nhiên không thể thiếu người đồng đội ăn ý Jesper “Zven” Svenningsen. Chỉ vỏn vẹn một tuần trước đó, TSM thông báo họ đã thành công trong việc chiêu mộ cặp đôi đường dưới nổi tiếng của G2 Esports. Những lời đồn đại xuất hiện dày đặc ngay từ khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu, và có lẽ TSM cũng đã rục rịch xúc tiến thương vụ này sau khi biết cả Zven và Mithy sẵn sàng tìm bến đỗ mới.


Zven và Mithy trong màu áo G2 Esports

Zven và Mithy trong màu áo G2 Esports

Hẳn là Mithy đã mong ước được đến Bắc Mỹ và trở thành một phần trong đội hình của TSM từ rất lâu bởi anh không thể giấu nổi nụ cười của mình suốt cả chiều hôm đó.

“Thành thật mà nói, cảm giác này vô cùng kỳ lạ, tôi đã luôn nói về điều này trước đây nhưng khi nó trở thành sự thật – nó giống như một điều chỉ xuất hiện trong những giấc mơ vậy. Được thấy mình khoác lên mình chiếc áo có logo của TSM khiến tôi thấy chưa được quen, nhưng không phải theo nghĩa xấu. Nó kỳ lạ theo một cách đặc biệt và tôi sẽ cần thời gian làm quen với nó.”

Mithy và Zven đã cùng nhau trở thành cặp đôi đường dưới xuất sắc của Châu Âu trong suốt ba năm qua. Từ Origen năm 2015 cho tới hai mùa giải 2016, 2017 trong màu áo của G2 Esports . Ba lần vô địch Châu Âu và cùng G2 góp mặt tại Chung Kết Thế Giới là những cột mốc làm nên tên tuổi của bộ đôi siêu sao này.


Zven cùng Mithy thời còn sát cánh ở Origen

Zven cùng Mithy thời còn sát cánh ở Origen

Mỗi khi quãng thời gian tiền mùa giải bắt đầu, Mithy và Zven vẫn luôn cam kết gắn bó cùng nhau. Những điểm tương đồng trong tính cách cũng như khao khát chiến thắng mãnh liệt đã biến họ trở thành cặp đôi đường dưới ăn ý nhất mà Châu Âu từng sở hữu trong 3 năm vừa qua. Với Zven, Mithy là tuyển thủ hỗ trợ đầu tiên của anh kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp và họ đã gắn bó từ đó cho tới tận bây giờ.

“Không ai phải gánh ai” , Zven trả lời, “Cả hai đều hiểu rõ nhau và đưa ra những nhận xét một cách chính xác cũng như làm sao để chơi ngày càng ăn ý hơn. Tôi thật sự không nghĩ có một ai đó ngoài Mithy khiến tôi hài lòng hơn khi thi đấu chung như hiện tại.”


PraY & GorillA đã gắn bó với nhau khá lâu

PraY & GorillA đã gắn bó với nhau khá lâu

Cả Zven lẫn Mithy đều đang có một phong độ tốt. Có những cặp đôi đường dưới khác cũng quyết định gắn bó sự nghiệp với nhau như PraY và GorillA của Longzhu Gaming; Bang và Wolf của SK Telecom T1… Họ là những cặp đôi hàng đầu của Hàn Quốc trong hai năm qua. Và cứ thế, ngày càng nhiều các đội Hàn Quốc lựa chọn giữ nguyên đội hình cũng như các tuyển thủ tiếp tục gắn bó với đội tuyển thêm nhiều mùa giải.

Tuy nhiên, ở những khu vực như Bắc Mỹ hay Châu Âu, nơi mà việc thay đổi xảy ra nhiều đến chóng mặt, cặp đôi Zven và Mithy dường như là những ngoại lệ. Những cặp đôi nổi tiếng nhất của Bắc Mỹ, CLG Stixxay – Aphromoo cùng với TSM Doublelift – Biofrost, đều đã mỗi người một ngả. Zven thực sự rất may mắn khi vừa bắt đầu đã tìm được một đối tác lý tưởng nhất của mình trong khi những xạ thủ như Stixxay hay Doublelift vẫn chưa thể nào tìm ra được một người đánh cặp thực sự ăn ý.

“Tôi không thể tưởng tượng có thể chơi bên cạnh ai ngoài Mithy“, Zven thổ lộ, “Và tôi cũng không hề có dự định đánh cặp với một hỗ trợ nào khác nữa.”

Niềm ao ước đó đã chính thức được hiện thực hóa khi ông chủ của TSM là Andy “Reginald” Dinh quyết định đưa cả hai về và gọi họ là “cặp đôi đường dưới xuất sắc nhất phương Tây.”

“Cứ đến với CKTG rồi nhận lấy thất bại thực sự không hề dễ chịu chút nào. Sau những mùa giải thất vọng như vậy, tôi đã quyết định mùa chuyển nhượng này sẽ là thời điểm để TSM xây dựng đội hình mạnh mẽ nhất ở nửa Tây bán cầu” , Reginald mỉm cười đầy thỏa mãn “Và có vẻ tôi đã làm được điều đó.”

Zven cũng chia sẻ rằng: “Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều muốn được chơi ở Bắc Mỹ, nhưng chúng tôi đã sợ rằng nếu muốn thi đấu ở đây chắc mình phải giảm tiêu chuẩn lựa chọn xuống một chút.”

Mithy mỉm cười trước lời phát biểu của người bạn thân thiết trong khi Zven vẫn khăng khăng rằng anh hoàn toàn nghiêm túc với câu nói đó.

Trước TSM, hai cựu tuyển thủ của G2 cảm thấy không thể tìm ra một đội tuyển nào có thể phù hợp với những tiêu chuẩn trong lối chơi của họ. “Bất cứ điều gì ngoài chiến thắng đều khiến tôi thấy thất vọng”, Zven một lần nữa khẳng định, “Tôi không quan tâm đó là một trận đấu thường hay một trận tại LCS, thậm chí cả chung kết LCS, MSI hay CKTG – thua cuộc lúc nào cũng đáng thất vọng”.