LMHT: Đánh bại tất cả những toplaner Hàn Quốc, thế nhưng Khan vẫn nhắc về CuVee như một bức tường khó vượt qua

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 26/04/2018 04:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy cùng đến với cuộc phỏng vấn với Kim "Khan" Dong-ha, người chơi đường trên của Kingzone DragonX trước thềm MSI 2018.

Nhìn lại LCK mùa Xuân 2018 vừa qua, có một tuyển thủ đã mang đến màn trình diễn xuất sắc cùng những pha thi đấu nổi bật ở giải đấu đầu tiên trong năm. Cậu đã có pentakill với Riven, điều hiếm thấy ở bối cảnh chuyên nghiệp thời điểm hiện tại, và cậu cũng đảo ngược tình thế bất lợi bằng những pha solo kill trong các trận đấu khác. Trong suốt giải đấu Mùa Xuân, màn trình diễn của Kim “Khan” Dong-ha quả thực là đỉnh của đỉnh.

Ngay từ đầu, bước đi đầu tiên của Khan ở LCK đã có sự khác biệt. Nắm trong tay 2 chức vô địch của 2 mùa giải liên tiếp ngay sau khi ra mắt, bằng thực lực của mình, cậu đã chứng minh được rằng mình là người chơi đường trên hay nhất Hàn Quốc. Sau khi chiến thắng giải Mùa Xuân, lời tuyên chiến của cậu với thế giới tại MSI đã là một trong những chủ đề nóng hổi.

Dường như hành trình tuyển thủ chuyên nghiệp của Khan khá xuôi chèo mát mái, nhưng để đạt đến hàng top lại không hề dễ dàng. Khan đã từng là một game thủ nghiêm túc, game là cuộc sống, là mơ ước, và giờ là công việc của cậu. Ở một thời điểm trong sự nghiệp, tham vọng chiến thắng trong cậu đã làm nảy sinh một số vấn đề. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Khan, người luôn tỏ ra vui vẻ trong suốt buổi phỏng vấn.

Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân được không?

Xin chào, tôi là người đi đường trên của đội tuyển vô địch LCK Mùa Xuân 2018, KingZone DragonX, Kim “Khan” Dong-ha.

Tình hình của bạn sau trận chung kết thế nào?

Sau chung kết, tôi dành 1 ngày ở với gia đình ở Busan rồi quay lại Seoul gặp gỡ bạn bè. Mỗi khi có ngày nghỉ, tôi thường ra ngoài và dành thời gian với bạn bè. Lần này, tôi đi xem vòng thăng hạng vì tôi chơi thân với cvMax, Sword của Griffin và HyBrid của Ever 8 Winners.

Tự tin là một trong những nét nổi bật của Khan. Từ khi nào bạn đủ tự tin để trở thành 1 tuyển thủ chuyên nghiệp vậy?

Ở mùa 2, tôi học cùng lớp với Fenix (Echo Fox). Thời gian đó tôi rất ghen tị với cậu ấy vì cậu ấy là thực tập sinh của CJ. Tôi nghĩ là tôi cũng muốn làm được như thế. Tôi không chơi nhiều tựa game như cậu ấy, nhưng tôi cảm thấy mình có đủ kinh nghiệm để có thể chơi tốt được như cậu ấy.

Tôi tự tin nhất ở giai đoạn đi đường. Ở trình độ chuyên nghiệp, bạn phải làm tốt tất cả mọi thứ, nhưng trong xếp hạng đơn, đi đường rất quan trọng. Có một khoảng thời gian cả ngày tôi chỉ chơi xếp hạng đơn, chơi hàng ngày luôn vì tôi không tham gia trận đấu tập hay cuộc thi nào cả. Thời gian đó, tôi dần có được sự tự tin và có nhiều tài khoản thách đấu. Tôi cũng đã thử các đường khác, nhưng đường trên có vẻ là thoải mái nhất.

Mùa Hè năm ngoái bạn đã có màn ra mắt tại LCK. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ vô địch 2 mùa giải liên tiếp không?

Tôi luôn tự tin trong các trận đấu cá nhân cũng như trong các pha 1v1 trước khi ra mắt tại LCK, nhưng như vậy lại hạn chế phần đi đường. Tôi không chắc là mình sẽ làm tốt việc phối hợp với đồng đội và áp dụng chiến thuật không. Vào thời điểm đó, tôi đã không đấu tập trong hơn 1 năm và trong khoảng thời gian đó thì meta luôn thay đổi. Nên tôi không thực sự chắc chắn.

Khi Peanut gia nhập đội, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể vô địch một lần nữa. Lần đầu tiên em ấy tới, chúng tôi đã chơi vài trận và em ấy góp ý cho tôi. Sau khi nghe em ấy góp ý, tôi có cảm giác mình cần phải làm nhiều thứ. Dù sao thì tôi đã có thể vô địch năm ngoái, và với sự tiến bộ nhờ góp ý của Peanut, tôi nghĩ chúng tôi sẽ bước gần hơn tới chiến thắng ở 1 mùa giải khác.

Là người bảo vệ danh hiệu vô địch, các bạn có chiến lược gì trong mùa giải này?

Chúng tôi tập luyện như bình thường. Chủ yếu chúng tôi nghĩ rằng cứ chơi trận chung kết như 1 trận đấu tập đi. Kết quả các trận đấu tập của chúng tôi đều khá tốt nên chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm tốt nếu cứ làm như bình thường vẫn làm.

Cuzz với Peanut, ai chăm sóc cho đường trên nhiều hơn?

Gần như nhau cả, Bdd cũng chăm sóc đường trên rất tốt.

Một số người nói rằng nếu Bdd mà không ổn thì Khan cũng vậy. Bạn nghĩ thế nào về điều này?

Đúng vậy. Tất cả các đường đều có sự kết nối chặt chẽ với nhau. Trong các giải đấu chúng tôi tham gia, phối hợp đồng đội quan trọng hơn sức mạnh cá nhân nhiều. Nếu có phần nào đó không ổn định thì các phần khác sẽ bị ảnh hưởng. Tôi chắc chắn là đội tuyển nào cũng thế cả.

Phản ứng về phỏng vấn sau trận chung kết thật sự rất hot đấy.

Khi tôi còn chưa tham gia LCK, tôi thấy Imp và Piglet đã có những buổi phỏng vấn rất thú vị. Lúc ấy tôi cũng muốn làm như thế nếu được thi đấu ở sàn đấu lớn. Tôi đã có suy nghĩ (làm điều đó) từ rất lâu rồi, chỉ là tới năm ngoái mới có cơ hội. Cần có người nói chuyện kiểu đó để người hâm mộ có thể vui vẻ hơn.

Bạn đã tuyên chiến, nhưng nếu thua thì bạn sẽ làm gì?

Có ai nói ra điều đó mà lại nghĩ mình sẽ thua chứ? (Cười) Tôi không thể rút lại lời đã nói, nên tôi sẽ chỉ tận hưởng bất cứ chuyện gì xảy đến. Nếu thua thì có lẽ tôi cần phải quỳ gối trước những người đi đường trên đã đánh bại tôi. (Cười)

Bạn được rất nhiều người ở nước ngoài biết tới đấy. Bạn có cảm nhận được điều đó không?

Vẫn chưa đâu. Có lẽ tôi sẽ cảm nhận được nếu tôi thi đấu trên sàn đấu quốc tế.

Nhiều người hâm mộ luôn bàn luận về việc ai là người chơi đường trên hay nhất thế giới. Bạn có thể khẳng định bạn là người như vậy không?

Tôi vẫn chưa thể khẳng định được đâu. Là đội tuyển xuất sắc nhất thế giới quan trọng hơn là người chơi đường trên hay nhất thế giới. Tôi còn nhớ những gì Peanut đã nói trong video chuẩn bị cho trận chung kết, thật sự rất ngầu. Nếu bạn vô địch, bạn có thể nói về mọi thứ một cách tự hào.

Nói về CuVee, người vô địch CKTG năm ngoái, tôi nghĩ cậu ấy là một trong những người chơi đường trên hay nhất. Tôi từng có 1 pha solo kill cậu ấy, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu. Tôi đã cố gắng carry sau pha solo kill ấy, nhưng thật khó để đối đầu với CuVee, dù là đã có được solo kill. Tôi nghĩ tất cả những người chơi đường trên đã tham gia CKTG đều rất giỏi.

Bạn có biết về bức hình meme ‘dogchamp’ của sOAZ trong kì CKTG vừa qua không?

Có người bảo với tôi rằng bức meme đó đã gây được nhiều sự chú ý. Tôi không biết hết câu chuyện đằng sau nó. Tôi chọn Nasus sau khi xem Kiin mang ra thi đấu ở vòng thăng hạng lúc cậu ấy còn đang ở Ever 8 Winners. Chuyện Maokai của sOAZ bị hành bởi Nasus trong tay tôi cũng khá hot, giờ tôi sẽ cho những người đi đường trên khác trên thế giới ăn hành.

Bạn có biết Bwipo không?

Tôi biết cậu ấy là 1 người đi đường trên ở giải châu Âu. Không biết cậu ấy ở đội nào… à, là Fnatic.

Nhiều người hâm mộ châu Âu rất mong chờ kèo đấu giữa bạn với sOAZ và Bwipo đấy. Bạn thì sao?

Tôi cũng rất mong chờ bởi họ đều là nhà vô địch ở giải đấu họ tham gia. Mong là họ sẽ thi đấu thật tốt.

Bạn có thích tên mới của đội mình không? Kingzone, DragonX nữa?

Hồi đổi ID mới, tôi đã nghĩ mất 3 ngày 3 đêm, làm sao để có chữ Hanlabong (Chú thích của người dịch: Khan rất thích ăn quả hanlabong – 1 loại quả họ quýt sinh trưởng ở Jeju, đây cũng là ID cũ của Khan. Khan là tên ghép từ Korea HANlabong). Lần đầu sau khi nghe tên mới của đội, tôi nghĩ mình còn nghĩ ra được cái tên hay hơn. Kingzone là tên công ty tài trợ thì không đổi được rồi, còn DragonX thì… Ừm, nói thật thì tôi nghĩ tên này cũng khá hay ho.

Nghe nói cuộc chiến đường trên rất nóng ở khu vực Bắc Mỹ. Bạn có bao giờ nghĩ rằng sau này sẽ rời Kingzone đi thi đấu ở nước ngoài không? Và nếu vậy bạn muốn thi đấu cho đội tuyển nào?

Nước nào và đội nào cũng được. Hiện giờ chưa có đội tuyển nào thu hút được tôi cả. Điều quan trọng nhất là dù đội có kết hợp tốt với tôi hay không thì vẫn hy vọng là đội sẽ lắng nghe ý kiến của tôi. Cho tới giờ, tôi nghĩ Kingzone DragonX là tốt nhất đối với tôi.


Khan đã có 2 chiếc cúp LCK liên tiếp với Kingzone DragonX

Khan đã có 2 chiếc cúp LCK liên tiếp với Kingzone DragonX

(Còn tiếp)