LMHT: Đánh bại Hàn Quốc, Trung Quốc tuyên bố mình là khu vực mạnh nhất châu Á nhưng không phải nhất thế giới

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 11/07/2018 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là cuộc phỏng vấn với những tuyển thủ và HLV khu vực Trung Quốc sau khi giành chức vô địch Khu Vực Đại Chiến 2018.

Vào ngày 8/7 vừa qua, giải đấu Khu Vực Đại Chiến 2018 giữa 3 khu vực LCK x LPL x LMS đã diễn ra và LPL trở thành nhà vô địch khi chiến thắng LCK với tỷ số 3-2. Đây là chức vô địch thứ 2 liên tiếp của LPL tại Khu Vực Đại Chiến và cách đây không lâu là chức vô địch MSI 2018 của RNG. Hiện tại, LPL đang vô cùng tự tin để tiến tới CKTG 2018.

LMHT: Đánh bại Hàn Quốc, Trung Quốc tuyên bố mình là khu vực mạnh nhất châu Á nhưng không phải nhất thế giới - Ảnh 1.

 Dưới đây là cuộc phỏng vấn với những tuyển thủ và HLV LPL sau khi giành chức vô địch.

Bạn đã một lần nữa giành chức vô địch. Cảm xúc thế nào?

RNG Xiaohu: Vì lần trước chúng tôi đã thắng nên lần này, tôi muốn làm điều đó một lần nữa. Tôi rất vui vì có thể bảo vệ chức vô địch này ngay tại Đại Liên, Trung Quốc. 

LPL đã giành 2 chức vô địch Rift Rivals liên tiếp. Trước đó bạn có nghĩ rằng điều này khả thi không?

RNG Xiaohu: Cá nhân tôi nghĩ rằng điều đó hoàn toàn khả thi vì RNG của chúng tôi vẫn đang tiến bộ từng ngày.

Việc đổi đường giữa Aatrox và Vladimir là rất ấn tướng. Đó có phải là ngẫu nhiên không hay là một sự sắp đặt từ trước?

RNG Xiaohu: Tôi nghĩ Aatrox và Vladimir là những vị tướng mạnh nhất trong phiên bản này. Chúng tôi muốn có được 2 vị tướng này đầu tiên và sau đó mới quyết định vị trí cho chúng tùy theo đội hình của đối phương. Chúng tôi định sẽ chọn 2 vị tướng này để đấu với SKT nhưng HLV Lee Gwan-hyeong lại không cho chúng tôi cơ hội đó. Vì vậy, chúng tôi phải giấu bộ đôi này cho đến trận đấu cuối cùng.

Bạn đã thi đấu một trận đấu quan trọng, khi mà LPL có thể đã thua rồi. Bạn có lo lắng không?

RW Mouse: Tôi không lo lắng vì tôi có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, đồng đội của tôi lại khá lo lắng, vì vậy tôi đã nói chuyện với họ.

Bạn đã bị hạ gục tại một thời điểm quan trọng trong trận đấu cuối cùng. Tình huống đó thế nào?

RNG Xiaohu: Đó rõ ràng là lỗi của tôi. Tôi rất xin lỗi các đồng đội của mình.

Bạn đã không thể thi đấu trong trận cuối cùng của năm ngoái. Bạn cảm thấy thế nào khi làm điều đó vào năm nay?

RNG Xiaohu: Năm ngoái WE chơi tốt hơn. Thật đáng tiếc là chúng tôi không thể thi đấu. Cá nhân tôi ở phong độ tốt hơn vào thời điểm đó vì vậy có chút hối hận hơn. Tôi rất vui vì những người khác lần này đã đặt niềm tin vào đội chúng tôi.

Bạn cảm thấy thế nào khi trở thành nhà vô địch Rift Rivals?

EDG iBoy: Tôi thực sự rất hạnh phúc vì đã thắng. RW và RNG đã làm rất tốt sau khi chúng tôi thua. Tôi cảm động vì tất cả các đội khác đều làm tốt hơn chúng tôi.

Ngoài đội của riêng các bạn, đội nào có màn trình diễn tốt nhất hiện nay?

HLV RW - Steak: RNG, đội đã thắng cả 2 trận đấu trong ngày hôm nay đã cho thấy màn trình diễn tốt nhất.

HLV iG - Kim Jeong-soo: RW và RNG đã chơi rất tốt hôm nay. Thật khó để chọn ra một đội.

HLV EDG - Nofe: Tôi nghĩ đó là RW.

HLV RNG - Lee Gwan-hyeong: RW đã giành cho chúng tôi một chiến thắng quan trọng.

HLV RNG - Son "Kezman" Dae Young: Tôi nghĩ EDG và iG đã rất mệt mỏi trong ngày hôm nay.

Tất cả các đội LPL đều chọn đội đỏ, nhưng tại sao các bạn lại chọn đội xanh trong trận đấu cuối cùng?

HLV RNG - Lee Gwan-hyeong: Tôi nghĩ các tuyển thủ của chúng tôi đều thích bên đội xanh.

Bạn có nghĩ rằng LPL là khu vực mạnh nhất hiện nay không?

RNG Xiaohu: Tại thời điểm này, chúng tôi có thể nói rằng mình là khu vực mạnh nhất châu Á. Tuy nhiên, CKTG vẫn là quan trọng và chúng tôi cần phải chờ đợi, xem rằng có thể chiến thắng ở đó không.

Bạn có dự đoán ra thứ tự xuất trận của LCK không?

HLV RNG - Kezman: Chúng tôi thực sự không thể dự đoán được ở ván 1. Chúng tôi nghĩ SKT sẽ xuất trận ở ván 2 và AFs là ván 3. Thực ra, chúng tôi nghĩ AFs sẽ chơi ván 1 nhưng chúng tôi đã sai. Ván đấu cuối cùng thật khó mà dự đoán.