LMHT: Đại diện của Garena nói gì sau khi xem Video Hướng Dẫn Hack Thoát Hàng Chờ 20 phút

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/11/2016 08:03 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đại diện của Garena nói gì trước việc cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam xôn xao với clip Hack Thoát Hàng Chờ 20 phút.

Trong Liên Minh Huyền Thoại, game thủ có hành vi xấu như phá game, AFK hay do đen đủi mất điện, mạng mà thoát trận đều phải nhận những án phạt. Bởi lẽ dù là vô tình hay cố ý, bạn đều đã tạo ra những trải nghiệm không tốt, gây ức chế cho những người chơi khác. Hơn nữa, Riot hay Garena hầu như không bao giờ trừng phạt bạn ngay lần đầu tiên AFK.

Hình phạt cho game thủ AFK đa số là việc bị Riot đánh vào hàng chờ thấp. Bạn sẽ phải chờ 10 đến 20 phút để bắt đầu Tìm Trận Đấu. Quãng thời gian 20 phút không tính là quá dài nhưng chắc chắn nó cũng là "đòn đau" với game thủ xấu. Ai cũng hiểu, cảm giác phải chờ đợi để được vào game chưa bao giờ là dễ chịu.

Người chơi rơi vào hàng chờ thấp hầu hết đều "biết thân biết phận". Cố gắng chờ đợi qua 5 trận đấu để được "tái hòa nhập với cộng đồng". Tuy nhiên một số nhỏ vẫn tìm cách lách luật hay thậm chí tìm cách hack để xóa bỏ thời gian phải chờ đợi. Mới đây, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam xôn xao về đoạn video chỉ dẫn cách HACK xóa bỏ thời gian hàng chờ đầy khó chịu.

Clip "hướng dẫn" cách thoát hàng chờ 20 phút

Video này ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của game thủ Việt Nam. Tuy nhiên, có rất nhiều game thủ nghi ngờ về tính chất thực của nó. Bởi lẽ Cheat Engine - phần mềm được người giới thiệu trong video sử dụng thường chỉ phù hợp với những tựa game offline mà thôi. Tuy nhiên, để thêm phần chắc chắn, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với người đại diện của Garena để làm rõ chuyện này.

Đại diện phía Garena cho biết:

- Vì dữ liệu của Liên Minh Huyền Thoại được lưu trên server nên Cheat Engine hoàn toàn vô dụng. Chuyện hack được hàng chờ 20 phút là có lẽ chỉ là một trò đùa thôi.

Khi được hỏi về chuyện liệu có hay không việc VED sẽ ban tài khoản của người dùng sử dụng phần mềm Cheat Engine, ông cho biết thêm:

- Tôi cũng không rõ chính xác Cheat Engine có nằm trong danh sách phần mềm thứ 3 bị ban của Riot không. Tuy nhiên vẫn nên khuyến cáo rằng người chơi tốt nhất không nên sử dụng bất kỳ phần mềm "ngoài luồng" nào khi chơi Liên Minh Huyền Thoại.