LMHT: Cuối cùng thì Wolf cũng thừa nhận, Bengi chính là thầy truyền cho mình kỹ năng đi rừng

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 18/01/2018 05:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau đây là bài phỏng vấn các tuyển thủ SKT T1 sau chiến thắng hôm qua.

Ngày hôm qua, SKT T1 đã có trận chiến đầu tiên của mình tại LCK Mùa Xuân 2018. Đối thủ của thầy trò Kkoma chính là Rox Tigers, một cái tên được đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, Rox Tigers vẫn khiến cho SKT T1 phải gặp không ít khó khăn khi phải đối đầu với mình. Trong ván đấu thứ 3, thật bất ngờ khi Blank - tuyển thủ đi rừng duy nhất của SKT bị thay ra.

Quá khó tin khi thay chỗ cho anh chính là Wolf, người bạn đồng hành cùng với xạ thủ Bang bấy lâu nay. Lần đầu tiên chuyển vị trí thi đấu từ hỗ trợ sang đi rừng, Wolf đã có một màn trình diễn tỏa sáng rực rỡ. Sau đây là bài phỏng vấn các tuyển thủ SKT T1 sau chiến thắng hôm qua.

Đây là trận đấu đầu tiên của các bạn và cũng là chiến thắng đầu tiên của các bạn trong giải mùa xuân. Hiện giờ hai người thấy thế nào?

Bang: Phong độ của chúng tôi đã không được tốt như khi luyện tập. Mọi người đã mắc nhiều sai lầm nhưng may thay, chúng tôi đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên. Effort vẫn còn là một tân binh và Wolf thì chỉ mới bắt đầu đi rừng. Chiến thắng hôm nay rất có ý nghĩa đối với chúng tôi

Wolf, trước đây bạn chỉ thi đấu ở vị trí hỗ trợ. Điều gì đã khiến bạn thử đi rừng vậy?

Wolf: Mọi người bảo tôi đi rừng tốt. Sau đó thì HLV kkOma bảo rằng tôi có muốn thử đi rừng trong một trận đấu tập không. Tiếp đó tôi thử vài lần. Kết quả khá ổn nên tôi cứ thế luyện tập. Không phải tôi đánh hỗ trợ kém mà do hiện giờ tôi tự tin ở cả hai vị trí thôi.

Bạn đánh giá Wolf đi rừng thế nào? Đã có một lỗi trong giai đoạn đầu trận khi Wolf lên bảng khi cố gắng hạ gục Azir.

Wolf: Nếu mà tôi chơi hỗ trợ thì tôi đã không làm vậy rồi. Tôi nghĩ rằng Azir sẽ lướt qua tường bằng kỹ năng E à tôi muốn đuổi theo, hạ gục cậu ta bằng Tốc Biến. Nếu mà đánh Alistar chắc tôi bắt được Azir rồi. Tuyển thủ hỗ trợ của ROX đã lên cứu người đi đường giữa của họ…..Đây là lỗi của bộ đôi đường dưới của *cười*. Trừ việc đó ra thì lần ra mắt ở vị trí đi rừng này của tôi đều ổn cả. Giống như tân binh ra mắt thành công ấy.

Bang: Sự thật sẽ được tiết lộ trong “Off The Record”. Cả tôi lẫn Effort đều bảo cậu ta vài lần rồi, báo tận 20 giây trước khi cậu ta lên bảng cơ. “Orn sắp tới rồi! Orn sắp tới rồi!“. Sau đó thì cậu ta lên bảng rồi xin lỗi rối rít, bảo tại mình cả. Tóm lại, tôi chấm 8.5 trên 10 điểm.

Dạo gần đây bầu không khí trong đội thế nào?

Bang: Kết quả đấu tập gần đây của chúng tôi rất tốt. Nhiều người hâm mộ nghĩ rằng phong độ của chúng tôi không ổn định nhưng chúng tôi đang có kết quả luyện tập rất tốt. Tất cả mọi người đều rất chăm chỉ nên bầu không khí của đội tuyển rất tốt.

Trong ván đầu tiên bạn đã thi đấu rất tốt với Ezreal. Theo bạn thì mình có mắc sai lầm gì không?

Bang: Lúc Zac nhảy vào tôi ở đường giữa thì Tahm Kench đã nuốt tôi và lên bảng thay. Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất mà tôi mắc phải.

Trong trận đấu đó bạn cũng đã hạ gục được Azir bằng cách núp bụi. Ai là người đưa ra ý kiến này vậy?

Bang: Tôi thấy ba người của đối phương ở đường giữa và Azir thì đang xuống từ đường trên nên tôi đã đưa ra ý kiến rằng nên đi phục kích Azir. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm cho cậu ta bất ngờ vì hai thành viên của chúng tôi còn đang ở đường giữa và Baron thì sắp xuất hiện, chắc chắn Azir sẽ phải đi đường đó.

Ở ván thứ ba, bạn đã cướp rồng của đối phương với boomerang của Sivir. Có phải bạn đã căn thời gian không?

Bang: Tôi không cố ý đâu, 100% là ăn may đó. Tôi bảo cắm mắt vào rồng xem nhưng mà chẳng ai có cả nên cứ thế ném thôi. Cảm giác như tất cả các tuyển thủ của họ đều rất vội vã ăn rồng vậy. Nói tóm lại thì đó là ăn may cả thôi.

Có vẻ như kể từ giờ bạn sẽ thi đấu nhiều hơn ở vị trí đi rừng nhỉ. Thần tượng của bạn là ai thế?

Wolf: Tôi muốn học hỏi tất cả những điều tốt của các tuyển thủ khác nhưng tất cả những gì tôi biết về đi rừng đều do HLV Bengi chỉ bảo cả. Nếu mà anh ấy không về đội tuyển thì chắc tôi đã không đi rừng rồi. Tôi đã học tất cả từ Bengi Lúc mà nói về đi rừng với Bengi thì chúng tôi thường thảo luận xem nên đi kiểu gì. Nhưng mà HLV kkOma không thích cho lắm, anh ấy toàn bảo “Làm cái gì đó, đối phương đánh tới nơi rồi kìa, hai đứa đang làm gì thế?”. *cười* Khó lắm nhưng mà cũng rất vui.

Kết quả thi đấu năm ngoái của SKT không được tốt cho lắm nhỉ? Năm nay các bạn có dự tính gì không?

Bang: Tôi muốn tất cả mọi người giữ phong độ tốt và kết thúc mùa giải năm nay với sự hài lòng. Hơn hết, tôi muốn tới MSI. Chúng tôi không thể vô địch CKTG ba lần liên tiếp nhưng vẫn có cơ hội vô địch MSI ba lần liên tiếp. Tôi muốn đạt được điều này. Kết quả thi đấu năm ngoái khiến cho tôi rất nuối tiếc. Mùa giải năm nay là một mùa giải rất quan trọng và lại còn ý nghĩa nữa, Effort là một tân binh mới ra mắt còn Wolf thì thử thi đấu ở vị trí đi rừng.

Cuối thì bạn có lời gì muốn nhắn gửi tới người hâm mộ không?

Wolf: Trận đấu kết thúc rất là muộn. Tôi nghĩ chắc là các phương tiện công cộng cũng ngưng hoạt động rồi nên những người hâm mộ vẫn theo dõi và ủng hộ chúng tôi cần phải đi taxi hoặc đi cùng bạn bè. Tôi rất biết ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ theo dõi qua mạng đã ủng hộ. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thi đấu thật tốt trong những trận đấu tiếp theo. Cảm ơn các bạn.