LMHT: Cuối cùng thì 2 trang bị mạnh nhất mà Hỗ Trợ nào cũng phải lên sắp bị nerf

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/01/2017 06:30 PM

Mới đây, kỹ sư trưởng nhóm thiết kế tướng của Riot - Andrei “Meddler” van Roon đã hé lộ những thay đổi sắp tới dành cho vị trí hỗ trợ để khiến cho vị trí này trở nên hấp dẫn hơn với người chơi LMHT.

Chắc hẳn bạn đọc đều biết, đối với trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, khi tham gia vào Liên Minh Huyền Thoại, có vẻ như trong tư tưởng mỗi người, Hỗ Trợ là một vị trí không được ưa chuộng. Lý do được nhiều game thủ đưa ra là Hỗ Trợ không thể gánh team, không có khả năng thể hiện được trình độ cá nhân. Tuy nhiên, họ đâu biết được rằng trong Liên Minh Huyền Thoại, tất cả mọi vị trí đều quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn tới mỗi trận đấu và Hỗ Trợ cũng vậy.

Bị coi thường là vị trí gần như vô dụng nhất khi chỉ có nhiệm vụ cắm mắt, nhìn bản đồ, bảo kê sát thương chủ lực,... nhưng đâu ai biết được rằng, cũng giống như các vai trò khác trong một đội hình, người chơi Hỗ Trợ cũng cần chăm chỉ rèn luyện kỹ năng cùng những phẩm chất cần thiết và quan trọng nhất là năng khiếu.

Mới đây, kỹ sư trưởng nhóm thiết kế tướng của Riot - Andrei “Meddler” van Roon đã hé lộ những thay đổi sắp tới dành cho vị trí hỗ trợ để khiến cho vị trí này trở nên hấp dẫn hơn với người chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Hiện tại, nhiều game thủ vẫn đang bị hệ thống sắp xếp trận đấu tự động cho vào vị trí hỗ trợ do thiếu những người chơi hỗ trợ. Chính vì vậy, trong những động thái tiếp theo, Riot Games đang cố gắng cải thiện để vị trí hỗ trợ trở nên thú vị hơn đối với các game thủ Liên Minh Huyền Thoại: "Chúng tôi muốn khiến cho vị trí hỗ trợ hấp dẫn hơn, để game thủ chơi vị trí này nhiều hơn."

Meddler công nhận rằng khi người chơi hỗ trợ giúp đồng đội bằng cách đảo đường, cắm mắt,... họ đang mất đi điểm kinh nghiệm khi không ở các đường. Một chỉnh sửa để cải thiện điều này đang được Riot thực hiện. Trong đó, việc các người chơi hỗ trợ hiện nay không nhận được đầy đủ lượng vàng khi phá mắt cùng đồng đội cũng nằm trong tầm ngắm của Riot Games.

Bên cạnh đó, Dây Chuyền Iron Solari và Dây Chuyền Chuộc Tội hiện nay đang là trang bị mà người chơi hỗ trợ nào cũng bắt buộc phải mua, điều này khiến cho việc những người chơi hỗ trợ bằng tướng nào trở nên ít quan trọng hơn. Chính vì vậy, sẽ có sự giảm sức mạnh cho hai trang bị này. Cụ thể, Riot Games sẽ giảm bớt lượng máu hồi của Dây Chuyền Chuộc Tội và giảm bớt lớp lá chắn từ Dây Chuyền Iron Solari. Ngoài ra, nhà phát triển cũng đang xem xét để tăng sức mạnh cho Lư Hương Sôi Sục, Mắt Ma Thuật và các trang bị liên quan tới Cốc Hài Hòa.

Các cập nhật trên sẽ được ra mắt dần dần trong suốt mùa giải, chưa có thời gian cụ thể.