LMHT: Cứ tưởng là chế độ chơi mới nhưng Đấu Trường Chân Lý lại giống với LMHT gốc một cách kì lạ

MissingMiddle  - Theo Helino | 24/06/2019 12:31 PM

Một game thủ đã bị shock thật sự khi nhận ra sự giống nhau tới kì lạ của Đấu Trường Chân Lý và những game đấu LMHT thông thường trên Reddit

Về cơ bản thì những chế độ chơi mới của LMHT như Đột kích nhà chính, Máy siêu khủng khiếp hay URFARAM đều khác biệt hoàn toàn so với các game đấu thông thường chúng ta ta chơi hàng ngày. Tuy nhiên riêng ở Đấu Trường Chân Lý, những game thủ được trải nghiệm sớm chế độ chơi này đã bị shock thật sự khi nhận ra điểm giống nhau kì lạ với LMHT bản gốc.

Bài post về sự giống nhau tới kì lạ giữa LMHT và Đấu Trường Chân Lý nhận được tới hơn 10 nghìn lượt upvote và nhận được sự đồng tình của đại đa số game thủ.

LMHT: Cứ tưởng là chế độ chơi mới nhưng Đấu Trường Chân Lý lại giống với LMHT gốc một cách kì lạ - Ảnh 1.
LMHT: Cứ tưởng là chế độ chơi mới nhưng Đấu Trường Chân Lý lại giống với LMHT gốc một cách kì lạ - Ảnh 2.

Tôi cực kì sốc khi nhận ra sự giống nhau giữa Đấu Trường Chân Lý và LMHT

Fiora team tôi thì phế vãi nồi còn Fiora team địch thì cân cả bản đồ

Kha'Zix thì định móc hàng sau đối phương và kết thục bằng việc nhảy vào giữa 5 thằng team địch, chưa kể còn tấn công Garen

Nói về Garen thì hắn ta chỉ dùng 1 chiêu thôi đã đủ 1 cân 3 rồi

Karthus tồn tại chỉ để ấn R và thắng

LMHT: Cứ tưởng là chế độ chơi mới nhưng Đấu Trường Chân Lý lại giống với LMHT gốc một cách kì lạ - Ảnh 3.

Nhiệm vụ của Karthus vẫn không đổi, bấm R và thắng

Brand cũng chỉ ấn R và thắng nốt

Đồng đội của tui tự nhiên afk ở giữa trận không vì lí do gì cả

Hàng đống ping chấm hỏi khi ai đó afk

Thi thoảng vẫn bị lính chặn và không thể thoát ra được

Chỉ có non nửa số tướng là có thể chơi được

Đôi khi Garen có Mũ tử thần và Vọng âm Luden mà vẫn thắng

LMHT: Cứ tưởng là chế độ chơi mới nhưng Đấu Trường Chân Lý lại giống với LMHT gốc một cách kì lạ - Ảnh 4.

Garen AP trông thế mà khá khỏe nha

Draven 200 máu solo thắng Vayne đầy máu

Cuồng đao Guinsoo tràn lan

Graves phế vãi chưởng nhưng vẫn chuẩn bị nerf

Leona bằng cách nào đó luôn chiêu cuối trúng thằng khỏe nhất team tôi và làm choáng nó 8s

Gnar biến hình, nhân đôi máu và làm choáng mọi người trong team tôi

Sejuani luôn luôn chiêu cuối trượt

Một nửa team tôi chết mà không dùng nổi chiêu thức nào

Lướt của Lucian không có hồi chiêu

LMHT: Cứ tưởng là chế độ chơi mới nhưng Đấu Trường Chân Lý lại giống với LMHT gốc một cách kì lạ - Ảnh 5.

Lucian 3 sao thì lướt như một cái máy luôn

Akali đối thủ khỏe vãi chưởng, một mình giết sạch hàng sau của team tôi

Kindred dùng chiêu cuối khi vẫn đầy máu

Morgana chết mà không làm choáng được đối thủ

Lulu chiêu cuối linh tinh chả đúng người

Veigar ấn R và một thằng bay màu

Yasuo bằng cách nào đó luôn đi lẻ một mình sau 35 phút và bị giết liên tục

Yasuo không biết dùng tường gió

LMHT: Cứ tưởng là chế độ chơi mới nhưng Đấu Trường Chân Lý lại giống với LMHT gốc một cách kì lạ - Ảnh 6.

Yasuo 5 tiền cũng không khác Yasuo bình thường ta hay gặp là bao

Tristana không biết nhảy khỏi nguy hiểm

Varus dùng Q - Mũi tên xuyên phá gây quá trời sát thương

Blitzcrank kéo Garen vào giữa đội hình mình

Và cuối cùng thì Đấu Trường Chân lý cũng giống chế độ 3v3 vậy: chờ cả tiếng để kiếm được game

Có lẽ Riot cần phải cải thiện hơn nữa AI của những unit trong Đấu Trường Chân Lý để tránh tình trạng Kha'Zix nhảy vào giữa đội hình địch và chết lãng xẹt hay Blitzcrank kéo tank hay vào giữa team mình như những gì game thủ phản ánh.