LMHT: Cộng đồng quốc tế mỉa mai 'Đã mùa thứ 9 rồi mà Riot chả làm được trận đấu tùy chọn ra hồn'

A Đồi  - Theo Helino | 01/09/2019 10:15 AM

Bên cạnh việc cân bằng tướng có phần hơi kém của mình, hệ thống trận đấu tùy chọn của LMHT cũng là thứ mà Riot Games làm cực kì tệ.

Với lợi thế khổng lồ về mặt fanbase lớn, LMHT đã và đang là một trong những trò chơi hot nhất thời điểm hiên tại, tuy nhiên không vì thế mà nó không có những điểm dở hay không muốn nói là kém cỏi. Một bộ phận game thủ chơi cả những trò chơi khác như CS:GO, OverWatch, DOTA 2 đã thật sự choáng váng khi hệ thống trận đấu tùy chọn và luyện tập của những game trên là quá tốt, khác biệt hẳn so với thứ mà LMHT đang có.

LMHT: Cộng đồng quốc tế mỉa mai Đã mùa thứ 9 rồi mà Riot chả làm được trận đấu tùy chọn ra hồn - Ảnh 1.

Chế độ tập luyện của CS:GO là quá xuất sắc, cho phép bạn lựa chọn vũ khí, khoảng cách với mục tiêu, thậm chí là cả tốc độ xuất hiện của các mục tiêu luôn.

Các game thủ quốc tế đã quá chán nản khi phải than thở trên Reddit rằng: "Đã là mùa thứ 9 gần 10 rồi mà chúng ta không thể 'tùy chọn' cho các trận đấu tùy chọn". Bài viết đã chỉ ra rất nhiều điểm hạn chế của các hệ thống tùy chọn trận đấu, đánh với máy, điều này gián tiếp ảnh hưởng tới cả những game thủ lâu năm tới những người chơi mới.

LMHT: Cộng đồng quốc tế mỉa mai Đã mùa thứ 9 rồi mà Riot chả làm được trận đấu tùy chọn ra hồn - Ảnh 2.
LMHT: Cộng đồng quốc tế mỉa mai Đã mùa thứ 9 rồi mà Riot chả làm được trận đấu tùy chọn ra hồn - Ảnh 3.

Game thủ liệt như những thứ bất cập của chế độ Phòng Tập và Đánh với máy

Đã là mùa thứ 9 gần 10 rồi mà chúng ta không thể 'tùy chọn' cho các trận đấu tùy chọn

Nhiều lúc tôi còn chả hiểu nổi tại sao LMHT lại là trò chơi được chơi nhiều nhất mọi thời đại, mặc dù có một lí giải hiển nhiên là "tại vì nó miễn phí".

Khi bạn nhìn vào những hệ thấp tập luyện của các game khác như CS:GO, Overwatch thì thấy rằng có quá nhiều lựa chọn để cho bạn tập luyện, điều mà cực kì buồn cho LMHT là chúng ta không có được những điều đó.

Tôi sẽ liệt kê ra những vấn đề của hệ thống tập luyện, đánh với máy ở bên dưới nhé

Đầu tiên là trong hệ thống luyện tập, chúng ta không thể tập những kỹ năng cơ bản nhất như "sử dụng và né kỹ năng định hướng", sẽ thật tuyệt vời nếu có một mục cho chúng ta lựa chọn những thứ như là Lux hay Thresh tung kỹ năng định hướng mỗi 2s chẳng hạn.

LMHT: Cộng đồng quốc tế mỉa mai Đã mùa thứ 9 rồi mà Riot chả làm được trận đấu tùy chọn ra hồn - Ảnh 4.

Những con bot thậm chí còn chả tương tác gì với người chơi mà chỉ đứng yên ở đó

1. Những con bot được update mà như không vậy, lối lên đồ của chúng thì tệ hại, sử dụng những lối build cũ kĩ từ thời sơ khai của LMHT, điển hình là Warwick lên Áo Choàng Lửa và Tim Băng.

2. Trong những trận đánh với máy, chỉ có một số lượng nhất định các con tướng được chọn để đấu, 100% số đó đều là tướng dễ chơi.

3. Không cho phép nhiều người chơi cùng tham gia vào một phòng tập. Nó hạn chế việc những người bạn có thể cùng nhau tập luyện các combo kỹ năng, lối lên đồ mới chẳng hạn.

4. Không thể tùy chỉnh chỉ số cũng như các món đồ của những con bot

5. Không thể thay đổi chỉ số của bia mục tiêu (điều sẽ làm ảnh hưởng tới việc thử sát thương của những món đồ như Gươm Vô Danh, Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry).

6. Người chơi không được tùy chọn sinh ra Baron (thật sự, cái quần què gì vậy)

7. Chỉ có thể tua nhanh thời gian trận đấu lên 30s (cực kì phiền khi phải thử những điểm như Bước Chân Màu Nhiệm, Cuồng Phong Tích Tụ).

8. Không cho phép các điểm ngọc cộng dồn với nhau (cái này vui vẻ là chính thôi).

9. Không có nút "tự sát", cách duy nhất để chế là lao vào trụ địch, điều này cực kì khó chịu khi bạn muốn thử những vị tướng có khả năng "báo oán" như Kog'Maw, Karthus, Sion.

LMHT: Cộng đồng quốc tế mỉa mai Đã mùa thứ 9 rồi mà Riot chả làm được trận đấu tùy chọn ra hồn - Ảnh 5.

Hệ thống tập luyện của LMHT có quá nhiều bất cập khi không giúp người chơi thật sự "tập luyện"

Có thể thấy rằng hệ thống "Phòng Tập" của LMHT có chức năng duy nhất là giúp người chơi tập những combo "tĩnh", tức là combo lên những mục tiêu đứng yên. Còn lại thì mọi chức năng của chế độ này thì không mang lại nhiều lợi ích cho việc tập luyện cả, ngay cả các con bot trong chế độ đánh với máy đều cực kì kém thông minh. Có lẽ Riot Games cần cải thiện hệ thống tưởng chừng không ai động tới nhưng cực kì quan trọng cho những game thủ thực sự muốn tryhard LMHT.