LMHT: Cộng đồng game thủ khẳng định tướng Hỗ Trợ mới - Pyke có thể đi Rừng được, nhưng không "Ngon"

Phương Tranh  - Theo Helino | 25/05/2018 04:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một giả thuyết đặt ra được khá nhiều người hưởng ứng đó là Pyke thích hợp với vai trò đi rừng hơn nhờ khả năng chia sẻ chiến công hạ gục tướng và độ cơ động cực cao của mình.

Kể từ khi Pyke được xuất hiện trên máy chủ thử nghiệm PPE, một lượng lớn người chơi đã “đổ bộ” lên Reddit, các trang mạng xã hội và cả diễn đàn chính thức của Liên Minh Huyền Thoại để phàn nàn rằng một vị tướng Sát Thủ với lượng STVL cao như Pyke không thể là một Hỗ Trợ đích thực được. Một giả thuyết đặt ra được khá nhiều người hưởng ứng đó là Pyke thích hợp với vai trò đi rừng hơn nhờ khả năng chia sẻ chiến công hạ gục tướng và độ cơ động cực cao của mình.

Chúng tôi đã thử test Pyke đi rừng. Đúng là với những quyền năng được trao, Pyke có thể đi rừng, song hắn không làm việc hiệu quả như bạn nghĩ trong vai trò này. Rừng chắc chắn không phải là khu vực phù hợp với Pyke hơn vị trí Hỗ Trợ.

Đồng ý là Pyke sở hữu độ cơ động và lượng sát thương cực cao, kèm theo đó là khả năng kiểm soát đám đông – những công cụ đi gank tuyệt vời, nhưng rất tiếc là Pyke lại thiếu đi một thành phần quan trọng. Nếu những pha gank của Pyke thất bại, hắn sẽ bị tụt lại rất xa và khó có thể gank tiếp trong các lần sau so với những người đi rừng khác.

Nói cách khác, Pyke hoàn toàn không có kĩ năng dọn quái rừng nhanh. Đây là một nhược điểm nguy hiểm với người đi rừng, nhất là trong thời điểm hiện tại. Để duy trì khả năng đi rừng, đặc biệt là trong meta hiện tại, khi mà lối chơi tập trung xoay quanh việc tranh cướp Cua Kì Cục và các bãi quái rừng cung cấp ít điểm kinh nghiệm hơn so với trước, Pyke sẽ cần sự trợ giúp rất nhiều từ các lane khác. Không chỉ là mối liên kết thông thường giữa những vị trí với nhau mà hắn thực sự rất cần các tướng đi đường khác giúp hắn giữ an toàn trong khi hắn chậm chạp farm quái rừng.

Lý do mà Pyke dọn quái rừng tệ đến vậy chỉ đơn giản là vì Riot không thiết kế hắn ta để trở thành một người đi rừng. Tất cả các kĩ năng gây sát thương của Pyke đều có thời gian hồi chiêu cực kì cao, điều đó khiến cho hắn không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc sử dụng các đòn đánh thường để dọn dẹp quái. Khi đi đường, điều này không thực sự là một trở ngại bởi hắn ta chỉ cần nhảy nhót bảo vệ, giảm áp lực cho ADC và chỉ sử dụng kĩ năng mỗi khi cần thiết. Nhưng khi đi rừng, Pyke cần bộ kĩ năng có thời gian hồi chiêu càng sớm càng tốt - điều mà Pyke không thể.

Thêm vào đó, độ mỏng manh thái quái của Pyke còn khiến hắn ta không thích hợp với việc lên các trang bị tăng máu. Đây thực ra không phải là một vấn đề lớn bởi Pyke không đến nỗi thường xuyên bị quái rừng đánh chết song hắn ta cũng chẳng thể hạ gục chúng nhanh chóng được.

Để thực hiện hóa tham vọng Pyke di rừng, bạn sẽ cần sự giúp đỡ đặc biệt đến từ những người đi đường khác và cần có hiểu biết nhất định về lộ trình dọn dẹp các bãi quái sao cho hiệu quả nhất. Đó là một tài năng hiếm có mà bất cứ người đi rừng nào cũng cần sở hữu trong meta hiện tại với Cua Kì Cục mới và những thay đổi trong điểm kinh nghiệm các bãi quái rừng. Tất nhiên bạn vẫn có thể sử dụng Pyke đi rừng, nhưng nên chuẩn bị tâm lý trước là khoảng thời gian đầu game sẽ cực kì vất vả đấy.