LMHT: Chuyên gia Riot Games cũng không chọn được khu vực nào có đường dưới mạnh nhất CKTG 2019

A Đồi  - Theo Helino | 24/09/2019 02:26 PM

Có vẻ như CKTG 2019 này là nơi qui tụ nhiều tuyển thủ đường dưới xuất sắc nhất khi các chuyên gia của Riot Games cũng không thể chọn ra được khu vực nào nổi bật hơn.

Trong giai đoạn chờ đợi và bình luận trước màn bốc thăm chia bảng CKTG 2019, có một chủ đề khiến cho các chuyên gia của Riot Games tranh luận vô cùng sôi nổi là "khu vực nào nổi bật nhất mỗi vị trí". Và sau khoảng gần 20 phút tranh luận thì các chuyên gia cũng không thể tìm ra được đâu là nơi có đường dưới mạnh nhất thế giới.

Khởi đầu với vị trí đường giữa, Với sự xuất hiện của những tuyển thủ trẻ và kỹ năng cao như Showmaker và Chovy, cùng với đó là player vĩ đại nhất ở vị trí đường giữa là Faker, các chuyên gia của Riot Games đều đồng ý với nhau rằng LCK mạnh nhất thế giới ở nơi chính giữa bản đồ.

LMHT: Chuyên gia Riot Games cũng không chọn được khu vực nào có đường dưới mạnh nhất CKTG 2019 - Ảnh 1.

Đường giữa của khu vực Hàn Quốc có quá nhiều những cái tên "quái vật"

Những khu vực khác vốn mạnh ở khu rừng như Trung Quốc đều không có những tuyển thủ đi rừng quá xuất sắc ở năm nay khi Karsa thì có dấu hiệu xuống phong độ, Tian hay Le Yan thì khá mờ nhạt trong lối chơi của Funplus Phoenix và Invictus Gaming. Châu Âu thì chỉ có mình Jankos, trong khi đó thì Broxah thì lại khá bất ổn. Và cuối cùng thì chỉ còn những người đi rừng của Hàn Quốc là đồng đều khi cả Canyon, Tarzan và Clid đều có kỹ năng cao, tư duy tốt và có ảnh hưởng lớn tới lối chơi của team mình.

LMHT: Chuyên gia Riot Games cũng không chọn được khu vực nào có đường dưới mạnh nhất CKTG 2019 - Ảnh 2.

Khu vực đi rừng của LCK cũng cực kì mạnh với những tuyển thủ kỹ năng cao và tinh quái

Ở vị trí Hỗ Trợ chúng ta có một sự vượt trội hoàn toàn của những người Châu Âu khi các chuyên gia của Riot đều đồng ý với nhau là Mikyx, Hylissang và cả Norsheren của Splyce đều cực kì xuất sắc. Những trong bài viết về tầm ảnh hưởng của vị trí Hỗ Trợ tới CKTG 2019 trước đây, những tuyển thủ Châu Âu này không chỉ là những người làm nền cho chủ lực nữa mà họ bằng nhiều cách khác nhau định đoạt được số phận trận đấu nhờ lối di chuyển và quyết định thông mình của mình.

LMHT: Chuyên gia Riot Games cũng không chọn được khu vực nào có đường dưới mạnh nhất CKTG 2019 - Ảnh 3.

Châu Âu lại mạnh về vị trí Hỗ Trợ khi cả Mikyx và Hylissang đều có khả năng dẫn dắt lối chơi tốt

Có một điều khá thú vị là 2/3 đường trên của khu vực Trung Quốc là người Hàn với The Shy và Gimgoon. Trung Quốc là khu vực có dàn tuyển thủ đường trên đồng đều nhất trong các khu vực khi của The Shy, Gimgoon lẫn LangX đều chơi từ mức tròn vai trở lên. Cách chuyên gia cho rằng những game thủ này dù không hẳn là người hay nhất nhưng xét chung ở mức độ khu vực thì Trung Quốc là nơi có đường trên đồng đều nhất.

LMHT: Chuyên gia Riot Games cũng không chọn được khu vực nào có đường dưới mạnh nhất CKTG 2019 - Ảnh 4.

Đường trên của khu vực Trung Quốc khá là đồng đều với những tuyển thủ xuất sắc như The Shy chẳng hạn

Một điểm khá hài hước là các chuyên gia của Riot Games không thể chọn ra đâu là khu vực có đường dưới mạnh nhất khi mỗi khu vực đều có những đường dưới mạnh nhưng không đâu nổi bật lên cả. Đường dưới khu vực có những điểm mạnh riêng như người Trung Quốc thiên về chọn vị trí còn Châu Âu thì đề cao tính sáng tạo. Bên cạnh đó thì quá nhiều tuyển thủ xuất sắc như Uzi, Teddy, Perkz, LWX cũng khiến cho các chuyên gia của Riot phải bó tay khi chọn lựa.

LMHT: Chuyên gia Riot Games cũng không chọn được khu vực nào có đường dưới mạnh nhất CKTG 2019 - Ảnh 5.

Teddy đang được đánh giá là Xạ Thủ hay nhất Hàn Quốc

LMHT: Chuyên gia Riot Games cũng không chọn được khu vực nào có đường dưới mạnh nhất CKTG 2019 - Ảnh 6.

Trong khi đó khả năng sáng tạo của Perkz cũng biến anh thành một đường dưới xuất sắc

LMHT: Chuyên gia Riot Games cũng không chọn được khu vực nào có đường dưới mạnh nhất CKTG 2019 - Ảnh 7.

Trong khi đó Uzi vẫn luôn được ca ngợi là Xạ Thủ có kỹ năng thuần số một