LMHT: Chính thức lộ diện đội hình Siêu Sao Đại Chiến 2017 của khu vực Châu Âu

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/11/2017 09:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau một kì CKTG được đánh giá là khá thành công khi có hai đại diện vượt qua vòng bảng, khán giả của LCS châu Âu không khó để chọn ra một đội hình ưng ý tham dự giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm của Liên Minh Huyền Thoại.

Siêu Sao Đại Chiến 2017 đang đến rất gần, và các khu vực (trừ GPL) đều đã chốt sổ xong danh sách đội hình tham dự. Sau một kì CKTG được đánh giá là khá thành công khi có hai đại diện vượt qua vòng bảng, khán giả của LCS châu Âu không khó để chọn ra một đội hình ưng ý tham dự giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm của Liên Minh Huyền Thoại.

Paul “sOAZ” Boyer là cái tên quá quen thuộc với các kì Siêu Sao Đại Chiến, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ khi người hâm mộ châu Âu đã vote rất nhiều cho anh chàng sinh năm 1994 này. Với những khán giả ngoài khu vực châu Âu thì đây lại là một điều bất ngờ vì Alphari (MSF) hay Vizicsacsi (Unicorns of Love) đã có màn thể hiện ấn tượng hơn tuyển thủ người Pháp trong cả mùa giải vừa qua.

Bất chấp việc H2K đã không có được suất tham dự CKTG 2017 thì khán giả vẫn ưu ái cho Marcin “Jankos” Jankowski – người từng được gọi là “First Blood King” một suất đến Los Angeles đầu tháng 12 tới đây. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Jankos tham dự giải đấu Siêu Sao Đại Chiến.

Với màn trình diễn xuất sắc tại Chung Kết Thế Giới vừa qua, đặc biệt là trong trận thua đáng tiếc 2-3 trước “gã khổng lồ” SKT T1, Tristan “PowerOfEvil” Schrage hoàn toàn xứng đáng được góp mặt ở Siêu Sao Đại Chiến năm nay. Người hâm mộ hoàn toàn có thể hi vọng Orianna Nanh Nashor của tuyển thủ người Đức sẽ lại xuất hiện trong giải đấu này.

Martin “Rekkles” Larsson sẽ là xạ thủ của đội Siêu Sao châu Âu, đây hoàn toàn không phải là điều gì lạ lẫm. Mặc dù sự tăng tiến trong năm vừa qua của Zven hay Hans Sama là rất đáng nể, nhưng giá trị cảm xúc cũng như thương hiệu của Rekkles là điều mà thế giới đều biết, và giải đấu Siêu Sao Đại Chiến năm nay sẽ tiếp tục là một sân khấu để anh chàng xạ thủ điển trai thể hiện được khả năng của bản thân.

Có thể Lee “IgNar” Dong-geun sẽ không có ý định trở lại thi đấu tại LCS EU ở mùa tới, nhưng người hâm mộ của khu vực này vẫn bình chọn rất nhiều cho tuyển thủ người Hàn Quốc . IgNar là người chơi hỗ trợ tạo được ảnh hưởng lớn nhất tại CKTG vừa qua với những vị tướng “phá” meta Lư Hương Sôi Sục như Leona, Blitzcrank…

Đội hình chính thức của Siêu Sao châu Âu:

Đường trên: Paul “sOAZ” Boyer

Đi rừng: Marcin “Jankos” Jankowski

Đường giữa: Tristan “PowerOfEvil” Schrage

Xạ thủ: Martin “Rekkles” Larsson

Hỗ trợ: Lee “IgNar” Dong-geun