LMHT: Chi tiết tiền mùa giải 2020 - Đạo Chích bị xóa xổ, ngọc Chinh Phục không còn sát thương chuẩn

A Đồi  - Theo Helino | 20/11/2019 01:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bên cạnh đó hàng loạt điểm ngọc bổ trợ khác sẽ được chỉnh sửa tại Tiền mùa giải 2020 sắp tới.

Động thái đầu tiên mà Riot Games chỉnh sửa các điểm ngọc bổ trợ cho mùa mới đó là loại bỏ ngọc Đạo Chích ra khỏi LMHT. Điểm ngọc này được sử dụng để tạo lợi thế về vàng với đối thủ, cái giá là bạn không nhận được sức mạnh trực tiếp như những lối chơi khác. Tuy nhiên cái giá này là quá rẻ khi có những vị tướng bản thân bộ kỹ năng của chúng đã mạnh rồi (Ezreal, Jayce, Vladimir...) và không cần sức mạnh trực tiếp trên.

Và để thay thế cho Đạo Chích, điểm ngọc mới cho khả năng luân chuyển nhiều điểm ngọc siêu cấp có tên Protype: Omnistone ra đời.

Protype: Omnistone

LMHT: Chi tiết tiền mùa giải 2020 - Đạo Chích bị xóa xổ, ngọc Chinh Phục không còn sát thương chuẩn - Ảnh 1.

Ngọc siêu cấp mới thay thế Đạo Chích

Tác dụng của điểm ngọc này sẽ cho bạn khả năng sử dụng ngẫu nhiên ngọc siêu cấp khác một lần. Khi một điểm ngọc siêu cấp đã được xuất hiện, điểm ngọc đó sẽ không thể xuất hiện tiếp cho tới khi chỉ còn 3 lựa chọn còn lại (tóm lại là bạn không thể sử dụng một điểm ngọc liên tục).

Hồi chiêu: Nhận được ngọc siêu cấp mỗi 8-4 giây với tướng cận chiến và 12-8 giây với tướng đánh xa, được tính kể từ lần sử dụng ngọc trước đó. Hồi chiêu sẽ giảm dần khi cấp độ lên cao.

Ngọc siêu cấp sẽ tự động luân chuyển khi ở ngoài giao tranh sau 40s mà bạn không sử dụng ngọc siêu cấp hiện có.

Ngọc siêu cấp hiện tại của bạn sẽ hiển thị ngay cạnh thanh máu, ai cũng có thể nhìn thấy.

Các chỉ số cộng thêm như sát thương lên mục tiêu yếu máu của Thu Thập Hắc Ám, máu của Quyền Năng Bất Diệt sẽ tiếp tục tồn tại sau khi bạn nhận được ngọc bổ trợ mới.

Danh sách các ngọc siêu cấp bạn có thể nhận được: Tất cả ngọc siêu cấp của nhánh Chuẩn Xác, Áp Đảo (chỉ dùng được Thú Săn Mồi khi tướng đã mua giày), Phép Thuật, Quyền Năng Bất Diệt, Dư Chấn (chỉ dùng được khi tướng có kỹ năng cơ bản kích hoạt được), Nâng Cấp Băng Giá.

LMHT: Chi tiết tiền mùa giải 2020 - Đạo Chích bị xóa xổ, ngọc Chinh Phục không còn sát thương chuẩn - Ảnh 2.

Tình trạng của các main Ezreal hiện tại là nhớ Đạo Chích da diết

Ngọc Chinh Phục

Ngọc Chinh Phục cũng là một điểm cực kì "ung thư" trong mùa vừa rồi khi nó bị lạm dụng quá đà bởi nhiều tướng khi sát thương và hồi phục nó mang lại là quá an toàn. Dù không bị xóa hoàn toàn như Đạo Chích nhưng ngọc Chinh Phục cũng bị làm lại tới 90% tại mùa giải mới.

LMHT: Chi tiết tiền mùa giải 2020 - Đạo Chích bị xóa xổ, ngọc Chinh Phục không còn sát thương chuẩn - Ảnh 3.

Ngọc Chinh Phục sẽ không còn sát thương chuẩn ở tiền mùa giải 2020

Việc đầu tiên mà Riot làm với Chinh Phục đó là xóa bỏ sát thương chuẩn của điểm ngọc này. Khả năng hồi phục cũng được làm lại khi trước khi bây giờ bạn sẽ hồi máu bằng 15% sát thương sau khi trừ qua chỉ số phòng thủ. Mặc dù về mặt con số thì tăng rất nhiều, nhưng thực tế thì chỉ số cũ hồi phục mạnh hơn, đặc biệt là tấn công lên các tướng chống chịu có nhiều giáp/kháng phép.

Chính vì điều này mà ở lượng sát thương cộng thêm, Chinh phục mới mạnh hơn khá nhiều so với điểm ngọc cũ. Cụ thể thì số cộng dồn tối đa sẽ là 10 điểm, bạn sẽ nhận 2 điểm cộng dồn với đòn đánh thường khi là tướng cận chiến, 1 điểm với tướng đánh xa và kỹ năng thì luôn tính 2 điểm. Thời gian tồn tại là 8s và lượng sát thương thích ứng tối đa nhận được sẽ là 20-50 (dựa theo cấp 1-18), gần như gấp đôi so với hiện tại.

LMHT: Chi tiết tiền mùa giải 2020 - Đạo Chích bị xóa xổ, ngọc Chinh Phục không còn sát thương chuẩn - Ảnh 4.

Khá nhiều Đấu Sĩ sẽ bị giảm sức mạnh gián tiếp khi Chinh phục không còn sát thương chuẩn

Ngọc Dư Chấn

Ngọc Dư Chấn cũng bị chỉnh sửa tương đối nhiều ở tiền mùa giải này, về cơ bản thì ý tưởng của Riot là ngọc này chỉ dùng hiệu quả cho những vị tướng chống chịu nên họ giảm sát thương và chống chịu cơ bản đi rất nhiều.

LMHT: Chi tiết tiền mùa giải 2020 - Đạo Chích bị xóa xổ, ngọc Chinh Phục không còn sát thương chuẩn - Ảnh 5.

Giờ muốn dùng Dư Chấn tốt, bạn buộc phải có nhiều giáp/kháng phép và cả máu

Chỉ số phòng ngự thay đổi từ 70 (+50% chỉ số phòng ngự cộng thêm) thành 35 (+80% chỉ số phòng ngự cộng thêm.

Sát thương thay đổi từ 10-120 (+4% máu tối đa) thành 25-120 (+8% máu cộng thêm).

Thay đổi này sẽ đánh mạnh vào những vị trí Pháp Sư yếu máu và dùng Dư Chân như công cụ "chống chết" như Lissandra, Lux hay gần đây là Zyra chẳng hạn. Việc đòi hỏi phải có chỉ số phòng ngự và máu cộng thêm để phát huy tác dụng khiến Dư Chấn giờ đây chỉ phù hợp với các tướng chống chịu.

LMHT: Chi tiết tiền mùa giải 2020 - Đạo Chích bị xóa xổ, ngọc Chinh Phục không còn sát thương chuẩn - Ảnh 6.

Không còn chuyện Pháp Sư lạm dụng Dư Chấn ở mùa tới

Không chỉ những ngọc siêu cấp, hai điểm ít được dùng khác là Hiện Diện Trí Tuệ và Áo Choàng Mây cũng được chỉnh sửa.

Áo Choàng Mây

LMHT: Chi tiết tiền mùa giải 2020 - Đạo Chích bị xóa xổ, ngọc Chinh Phục không còn sát thương chuẩn - Ảnh 7.

Áo Choàng Mây giờ sẽ có khả năng tăng tốc độ chạy sau khi dùng phép bổ trợ

Áo Choàng Mây

Giờ sẽ kích hoạt khi sử dụng phép bổ trợ, hiệu ứng sẽ tăng 15-35% tốc độ di chuyển trong 2.5s, lượng tốc độ chạy sẽ dựa trên hồi chiêu của phép bổ trợ đó.

Phép có hồi chiêu dài như Tốc Biến, Dịch Chuyển sẽ tăng 35% tốc độ chạy.

Phép có hồi chiêu trung bình như Hồi Máu, Thiêu Đốt, Thanh Tẩy, Kiệt Sức, Tăng Tốc, Lá Chắn sẽ tăng 25% tốc độ chạy.

Phép có hồi chiêu ngắn như Tốc Biến Ma Thuật, Trừng Phạt, W - Trộm Phép của Zoe hay Đánh Dấu ở bản đồ ARAM sẽ tăng 15% tốc độ chạy.

LMHT: Chi tiết tiền mùa giải 2020 - Đạo Chích bị xóa xổ, ngọc Chinh Phục không còn sát thương chuẩn - Ảnh 8.

Hiện Diện Trí Tuệ cho khả năng cực kì đặc biệt là tăng nội năng tối đa

Hiện Diện Trí Tuệ

Không còn cho khả năng hồi chiêu cuối nhanh hơn, thay vào đó mỗi khi tham gia hạ gục, bạn sẽ hồi lại 20% năng lượng hoặc nội năng tối đa, đồng thời tăng thêm 100 năm lượng tối đa (tối đa 500) hoặc 10 nội năng tối đa (tối đa 50).