LMHT: Chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp, Faker tự tin nói về trận đấu sắp tới với KT Rolster

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 25/06/2018 09:55 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Faker - người đi đường giữa của SKT sau khi chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp và có chiến thắng đầu tiên tại LCK mùa Hè 2018.

Vào ngày hôm qua 24/6, trong khuôn khổ giải đấu LCK mùa Hè 2018, SKT T1 đã có cuộc chạm trán với Jin Air Greenwings. Đến với trận đấu này, cả 2 đội đều chưa có cho mình chiến thắng nào cả.

Trong ván 1, Bang chọn Xayah và đi ra đường giữa. SKT T1 đã chủ động ngay từ đầu trrận và không cho JAG ăn một con Cua Kỳ Cục nào. Faker đã chơi Taliyah và có những chỉ số ấn tượng, đạt cho mình danh hiệu MVP đầu tiên của mùa Hè này.

Ván tiếp theo kéo dài 46 phút. SKT đã chiếm lợi thế và ăn tới 4 con rồng. Mặc dù Grace chơi tốt với con bài Zoe, SKT T1 đã đảm bảo được ván đấu sau khi có được Baron và giành chiến thắng trong giao tranh gần Rồng Ngàn Tuổi.

Sau trận đấu, Faker đã được mời ở lại sân khấu để phỏng vấn.

Cuối cùng bạn cũng có chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Cảm giác thế nào?

Faker: Gần đây chúng tôi luyện tập rất chăm chỉ. Chúng tôi nghĩ rằng mình cần đánh bại JAG bằng mọi giá vì họ là đội đang có thứ hạng thấp, mặc dù chúng tôi cũng vậy. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn trong giai đoạn mùa Hè này, kể từ bây giờ.

Các bạn đang có chuỗi thua 4 trận. Bạn đã chuẩn bị như thế nào trước trận đấu này?

Faker: Sau khi thua trận thứ 4 liên tiếp, chúng tôi đã nói rất nhiều về vấn đề đó. Vì vấn đề không chỉ có 1 hoặc 2, chúng tôi nghĩ rằng không thể sửa chữa chúng trong cùng một lúc, vì vậy chúng tôi muốn tiến từng bước một. Chúng tôi phải lên tinh thần cho các tuyển thủ trước, sau đó mới khắc phục những thứ khác.

Hôm nay đã tốt hơn ở điểm nào?

Faker: Trước đây có một số vấn đề ở giai đoạn đi đường và thi thoảng bị hạ gục một cách khó hiểu, nhưng hôm nay những điều như vậy không hề xuất hiện.

Blank hôm nay chơi khá tốt đấy chứ.

Blank: Thật nhẹ nhõm khi chúng tôi có thể chấm dứt chuỗi thua.

Bạn đã chơi Skarner hôm nay?

Blank: Tỷ lệ thắng với Skarner của tôi không tốt nhưng tôi nghĩ rằng vấn đề không nằm ở vị tướng, là tay của tôi có vấn đề.

Xayah đã được chọn trong ván 1. Kế hoạch là gì?

Faker: Chúng tôi đã chơi rất nhiều vị tướng ở đường dưới nhưng kết quả không tốt, vì vậy quyết định sẽ chơi vị tướng mà chúng tôi giỏi.

Sau Xayah là những lựa chọn theo sở thích hay đã được lên kế hoạch?

Faker: Các đội khác thường lựa chọn theo sở thích, chúng tôi cũng đã làm vậy. Nhưng lần này, chúng ta đã lên kế hoạch từ trước.

Trước các bạn không có nhiều người chọn Xayah cầm Trừng Phạt. Mọi thứ diễn ra theo đúng ý đồ nhỉ?

Faker: Bây giờ chúng tôi có đội hình 10 người - tôi nghĩ Afreeca đã đi đầu. Chúng tôi thực sự luyện tập rất nhiều. Trong meta hiện tại, chúng tôi cần tìm những vị tướng phù hợp với vị tướng mà chúng tôi chơi giỏi nhất. Chúng tôi đã luyện tập rất nhiều với đội hình 10 người trong thời gian chuẩn bị rất ngắn.

Ván 1 thế nào, Blank?

Blank: Tâm lý tôi khá thoải mái vì người đi rừng luôn quanh quẩn ở đường giữa trong hầu hết thời gian. Kể từ khi tập chơi các vị tướng hỗ trợ, mọi thứ diễn ra khá ổn.

Bạn có nhớ khoảnh khắc đặc biệt nào không?

Faker: Không nhiều. Tôi đã chọn vị tướng đi đường mạnh. Tôi nghĩ rằng mình đã rất chủ động và tiến sau vào phần sân của đối thủ.

Taliyah gần như ngay lập tức hạ gục Vladimir ở cuối trận?

Faker: Kể từ khi Taliyah được tăng sức mạnh, điều đó khá bình thường.

Trong trận đấu gần đây, các tân binh được tung ra hết. Bạn nghĩ sao?

Blank: Có nhiều người trong số họ không có nhiều kinh nghiệm nên tôi đã cổ vụ cho họ rất nhiều.

Bạn có đưa ra cho họ nhiều lời khuyên không?

Faker: Không nhiều, nhưng tôi nghĩ họ không làm tốt như khi đấu tập. Có lẽ họ lo lắng, vì vậy tôi đã đưa ra những lời góp ý sau trận đấu.

Trận đấu tiếp theo các bạn sẽ đối đầu với KT Rolster. Bạn nghĩ trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng nào?

Faker: Các đội mạnh luôn trở lại sau khi bị trượt dốc. Vì chúng tôi đã thắng trong ngày hôm nay nên tôi có niềm tin rằng sẽ làm tốt hơn trong các trận đấu sắp tới. Trận đấu với KT sẽ rất thú vị.

Bạn muốn nhắn nhủ điều gì với người hâm mộ?

Blank: Chúng tôi đang cố hết sức để làm tốt hơn. Hãy tin tưởng chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trở lại với phong độ tốt hơn. Cảm ơn các bạn.