LMHT: Bộ đôi đường dưới KT Rolster nói về tầm quan trọng của Đồng Hồ Cát "lởm"

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 29/01/2018 05:05 PM

Đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Mata và Deft, 2 MVP của trận đấu này giữa KT Rolster và bbq OLIVERS

Vào ngày 26/1 vừa qua, KT Rolster đã đối đầu với bbq OLIVERS và cả 2 đội đã thể hiện hoàn hảo cả về mặt chiến thuật lẫn kỹ năng. Cuối cùng, KT Rolster đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trong ván 1, Mata đã sử dụng Ornn ở vị trí hỗ trợ khiến cho người hâm mộ kinh ngạc. Trong ván 3, Deft đã cho thấy một Ezreal cực kỳ ấn tượng.

Sau khi đánh bại đối thủ truyền kiếp SKT T1, KT Rolster lại có thêm một chiến thắng nữa coi như một món quà sinh nhật cho Pawn. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Mata và Deft, 2 MVP của trận đấu này.

Mata, bạn có hài lòng với màn trình diễn hôm nay không?

Mata: Không hẳn, tôi chỉ hạnh phúc khi giành chiến thắng mà thôi.

Mata, trong cấm chọn ván 2, các lựa chọn của đội và cách vận hành khiến người hâm mộ nghi ngờ đó.

Mata: Khi chúng tôi có được những vị tướng gây sát thương tầm xa, chúng tôi cố gắng kéo dài cho đến late game, và điều đó dẫn đến chúng tôi phải chơi bị động trong giai đoạn đầu vừa giữa trận.

Deft, sau khi đánh bại SKT T1, bạn đã khóc. Bạn có nhận được lời động viên kiểu "đừng khóc" hay "vui lên đi" từ người hâm mộ không?

Deft: Không hẳn. Nhưng tôi đã nghe nói rằng một fan hâm mộ đã khóc cùng với tôi.

Deft, trong ván 3, Ezreal của bạn đã chơi một cách độc lập nhỉ?

Deft: Trong các ván 1 và 2, giai đoạn đi đường không quá tuyệt đối với tôi. Nhưng trong ván 3, nó ổn và là động cơ thúc đẩy tôi chơi tích cực và chủ động hơn.

Mata, hôm qua là sinh nhật của HLV Jung và hôm nay là sinh nhật Pawn. Bạn có muốn gửi lời gì đến họ không?

Mata: Cá nhân tôi không thấy sinh nhật là một ngày quan trọng. Nhưng nó có thể có ý nghĩa đối với người khác, vì vậy tôi muốn nói với họ rằng: "những điều không tốt thì hãy bắt đầu lại, hãy đưa ra những quyết định mới cho chính mình".

Năm ngoái, tên đội bạn là chữ kt viết thường. Còn năm nay, nó đã thay đội thành chữ in hoa. Điều đó có làm nên điều gì khác biệt không?

Deft: Dù đó chỉ là tên nhưng tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn.

Mata: Tôi không thực sự quan tâm quá nhiều đến tên đội mình và tôi cũng không hề biết rằng nó đã thay đổi. KZ hay KSV trông có vẻ mạnh mẽ và quen thuộc hơn là KT.

Mata, nghe nói những người xung quanh rất tốt với bạn và có tính cách độc đáo. Tuy nhiên, tôi cũng nghe nói rằng, loại cá tính của bạn sẽ bị lu mờ hơn so với người khác?

Mata: Không phải là tôi thiếu cá tính, nhưng tất cả những người khác đều có tính cách độc đáo. Đồng đội của tôi gần như hơi "điên" vì vậy tôi là duy nhất và độc đáo.

Mata, có một đặc điểm nào trong tính cách của họ mà bạn muốn lấy không?

Mata: Không phải từ các đồng đội hiện tại. Tôi muốn trở nên hài hước giống như HLV cũ Lee Ji-hoon.

Mata, bạn có muốn nói gì với HLV Lee Ji-hoon, hiện đang là giám đốc của KSV không?

Mata: KT luôn đợi anh. Hãy trở lại bất cứ khi nào anh muốn.

Deft, bạn có nhớ HLV Lee không?

Deft: Có chứ.

Deft, đối với bạn, Mata là...?

Deft: Một người thầy. Đã khoảng một năm kể từ khi chúng tôi sát cánh bên nhau và tôi vẫn đang học hỏi rất nhiều từ anh ấy - chỉ trong game thôi.

Mata, đối với bạn Deft là....?

Mata: Tôi đã theo dõi Deft trong 6 năm. Vào giai đoạn đầu của sự nghiệp, lối chơi của cậu ấy là suy nghĩ nhiều và tránh các cuộc giao tranh. Hiện tại, cậu ấy đã trở thành một tuyển thủ hổ báo hơn. Tôi nghĩ rằng cậu ấy trở nên hổ báo cả trong game lẫn ngoài đời - giống như Lạc Đà Cừu vậy (cười).

Smeb đã trở thành đội trưởng. Có gì thay đổi không?

Deft: Vị trí đòi hỏi rất nhiều trách nhiệm, hình ảnh thân thiện và nhẹ nhàng của Smeb trở nên nặng nề hơn.

Mata: Anh ấy trở nên nhân đạo hơn.

Đồng Hồ Ngưng Đọng rất nổi bật trong meta hiện tại. Ý kiến của bạn về trang bị này là gì?

Mata: Trong giai đoạn đầu trận, đồng hồ ngưng đọng. Đồng hồ ngưng đọng rất quan trọng trong giai đoạn đầu trận, và nó có thể giúp cho một vài vị tướng vượt qua giai đoạn khó khăn. Đầu game Gangplank rất yếu, nhưng vị tướng này có một khoảng thời gian dễ dàng hơn khi đi đường để lên trang bị.

Hãy dành những lời cho người hâm mộ đi.

Deft: Mục tiêu của chúng tôi không phải đánh bại SKT T1 một lần. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến thắng để vô địch mùa Xuân.

Mata: Mục tiêu của tôi là luyện tập vs Deft và đạt kết quả tốt. Xin hãy cổ vũ chúng tôi.