LMHT - Bình luận viên LPL nhận xét về SofM: Cậu ấy chắc chắn là người Đi rừng hàng đầu LPL

Loris CarryUs  - Theo Helino | 09/06/2019 07:19 PM

Dù phong độ có đôi chút phập phù, nhưng tư duy thi đấu của SofM lại là điều mà giới chuyên môn của LMHT luôn đánh giá cực kỳ cao.

LNG Esports đã có 2 trận thắng đầy thuyết phục trong giai đoạn mở màn LPL mùa hè năm nay, trước cả Đương kim vô địch và Á quân của giải đấu. Dù chưa thể nói trước điều gì chỉ sau 2 vòng đấu ngắn ngủi, nhưng sự tiến bộ của tập thể LNG, trong đó có SofM là điều không cần bàn cãi.

Clement Chu - BLV tiếng Anh của khu vực LPL đã dành những lời khen ngợi có cánh cho thần rừng người Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng của anh tại mùa giải này, BLV này khẳng định rằng dù cho thành tích của LNG (hay Snake cũ) trước đây có bết bát thế nào, thì việc SofM là người Đi rừng hàng đầu của khu vực LMHT Trung Quốc là điều không cần bàn cãi:

Nguồn: Fanpage SoFM - Người biên dịch: Phạm Thư

Theo Clement Chu, những minh chứng cho thấy đẳng cấp hàng đầu của SofM, bao gồm việc anh thường xuyên có một giai đoạn đầu trận cực xanh xao, với chỉ số kinh nghiệm vượt trội trong 10 phút đầu game qua 3 mùa giải liên tiếp.

Điều này cho thấy khả năng kiểm soát vòng rừng chính xác của tuyển thủ người Việt - "Cậu ấy vẫn luôn vượt level bằng tư duy thiên tài của mình mà không hề nhờ tới sự hỗ trợ từ các vị trí đi đường" - Clement Chu nhận xét - "Chúng tôi gọi SofM là 'kẻ cướp rừng người Việt', bạn cứ đi vào một bãi quái, và không bao giờ thấy chúng đâu nữa, bạn chỉ biết là SofM đã từng ở đây."

Điểm thứ 2, đó là việc SofM luôn phát kiến ra những phong cách lên đồ mới lạ. Lối chơi Olaf Dây Chuyền Chuộc Tội là một minh chứng rõ nét, được sử dụng trong các trận đấu Xếp hạng phương Tây từ trước, nhưng phong cách này xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp lần đầu tiên chính nhờ vào thần rừng người Việt, và kết quả là nó trở thành một trào lưu ngay sau đó.

Chu cũng nhận xét hài hước về sự phá cách và sáng tạo trong lối chơi của SofM: "Cậu ấy không hài lòng chút nào khi người ta copy cách build đồ của mình, tên cậu ta có nghĩa là Style of Me, và nếu bạn copy cách lên đồ của cậu ta thì SofM thậm chí sẽ nghĩ ra những thứ còn điên rồ hơn nữa."

Olaf Dây chuyền chuộc tội được sử dụng bởi SofM tại LPL mùa xuân 2019

Kết luận lại, Clement Chu cho rằng LNG SofM chắc chắn là một trong những người Đi rừng top đầu LPL. Những mặt hạn chế của SofM đó là việc anh không thể chuyển hóa lợi thế của mình thành áp lực lên các khu vực đường, nhưng đó là chuyện quá khứ khi mà Snake Esports chưa từng có những người chơi Mid-lane hay cặp đôi Đường dưới nào đáp ứng đủ trình độ (ngoại trừ Tank trước đây).

Ở thời điểm hiện tại, họ đang sở hữu một Plex đầy triển vọng ở Đường giữa và bộ đôi Asura - Duan ở Đường dưới, trong khi Flandre cũng đã dần lấy lại phong độ. 3 khu vực đường của LNG Esports đã không còn quá lép vế so với đối thủ, và hãy nhìn cách mà SofM áp đặt thế trận lên đối thủ, vẫn với phong cách kiểm soát vòng rừng rộng lớn của mình.

LMHT - Bình luận viên LPL nhận xét về SofM: Cậu ấy chắc chắn là người Đi rừng hàng đầu LPL - Ảnh 4.

Nhưng quan trọng hơn cả, là bản thân SofM cũng đã học được cách tin tưởng vào những người đồng đội của anh hơn. Trong 2 trận đấu đã qua tại LPL mùa hè 2019, trách nhiệm gánh đội của SofM phần nào đã được chia sẻ cho Plex hoặc Flandre, SofM đôi khi thi đấu trong vai trò một người Đi rừng hỗ trợ và mang lại nguồn tài nguyên tối đa cho những vị trí chủ lực khác. Dù yêu mến SofM hay không, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng nếu được chơi bên cạnh những đồng đội đủ trình độ, anh chắc chắn là một trong những ngôi sao Đi rừng hàng đầu LPL.