LMHT: Bị vô lễ, Faker lên tiếng nhắc khéo đàn em tại SKT T1 phải biết tôn ti trật tự

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/02/2017 11:41 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong một đất nước mà tôn ti trật tự rất được coi trọng, không nói "kính ngữ" khi giao tiếp với "tiền bối" như Blank với Faker là điều tối kỵ.

SKT T1 đã có trận thua đầu tiên của mình trong mùa giải 2017 trước Afreeca Freecs. Faker là cái tên bị chỉ trích nhiều nhất sau thất bại này sau màn trình diễn dưới sức đầy bất ngờ. Sau trận thua sốc trước Afreeca, SKT T1 nhanh chóng lấy lại vị thế của mình với 2 chiến thắng liên tiếp trước BBQ và Longzhu.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, Faker tỏ ra khá "hối lỗi" với những sai lầm dẫn đến trận thua của SKT T1 trước Afreeca.

“Tôi nghĩ rằng những điểm hạ gục xuất phát từ những sai lầm, vì vậy nên tôi nghĩ sự gia tăng về những điểm hạ gục gần đây cũng chủ yếu là bởi những sai lầm,” Faker nói. “Trong một bức tranh lớn hơn, tôi nghĩ tôi cần phải xem xét về các quyết định không tốt của mình thời gian gần đây.“

Ngoài ra, ngôi sao Liên Minh Huyền Thoại số 1 thế giới tỏ vẻ không hài lòng cho lắm với người đàn em "Blank". Khi jungle của SKT T1 đã không sử dụng kính ngữ trong khi thi đấu với cả đội. Trong một đất nước mà tôn ti trật tự rất được coi trọng, không nói "kính ngữ" khi giao tiếp với "tiền bối" như Blank với Faker là điều tối kỵ.

"Gần đây Blank tập luyện rất tốt, vì vậy tôi rất biết ơn khi cậu ấy đã thi đấu rất tốt để giúp chúng tôi có được chiến thắng trong ván đấu thứ hai, ” Faker nói. “Khi Blank bước vào buồng thi đấu, vì Blank đã làm rất tốt, nên huấn luyện viên nói với cả đội phải gọi cậu ấy là anh, tôi thì coi đó là một trò đùa, nhưng khi Blank đã bắt đầu không dùng kính ngữ trong khi thi đấu, tôi đã rất ngạc nhiên.


Faker nhắc khéo người đàn em của mình phải biết tôn ti trật tự

Faker nhắc khéo người "đàn em" của mình phải biết tôn ti trật tự

Thi đấu ở phương tây nhiều năm nên có lẽ tính cách của Huni cũng trở nên "phóng khoáng" hơn. Khi nhắc đến chuyện Blank không sử dụng kính ngữ, Huni cho rằng: "Chỉ cần làm tốt thì như thế nào cũng được".