LMHT: Bị cạnh tranh vị trí, Untara chỉ trách bản thân mà không hề nói gì đến đàn em Thal

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 25/02/2018 07:50 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Untara - một trong hai người đi đường trên của SKT T1 sau khi đánh bại ROX Tigers với tỷ số 2-0.

Ngày 24/2/2018, tại nhà thi đấu Seoul OGN, ngày thi đấu thứ 24 của LCK mùa xuân 2018 đã được tổ chức. Mở màn là trận đấu giữa SKT và ROX với chiến thắng 2-0 của SKT. Với chiến thắng này, SKT đã có chuỗi 4 trận thắng và leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Untara, người đã vắng mặt khá lâu, trở lại với Jax ở ván đấu đầu tiên và Gnar ở ván đấu thứ 2, góp công lớn cho chiến thắng của đội.

Sau đây là phần phỏng vấn với Untara.

Đã 20 ngày rồi bạn mới trở lại thi đấu. Chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào?

Tôi đã rất lo lắng vì màn trình diễn không được tốt như mong đợi. Các HLV cũng đã góp ý nhiều cho tôi. Sau khi tìm được giải pháp, tôi đã cải thiện hơn trong đấu tập. Tiến triển đó đã giúp tôi được ra thi đấu trong hôm nay.

Bạn có bị áp lực tâm lí không?

Thú thực, đã được thi đấu chính thức nhưng tôi lại chơi khá tệ. Nhìn lại những trận đấu đó, tôi tự hỏi “Tại sao mình lại có thể chơi như vậy?”, tôi không thể ngừng nghĩ rằng “Mình không bao giờ chơi như vậy lúc đấu tập…” Áp lực tâm lí khi đó phải chịu là rất, rất lớn.

Bạn đã chuẩn bị cho thi đấu chính thức như thế nào trong lúc tạm nghỉ? Có phương pháp mới khi luyện tập chăng?

Tôi vẫn luyện tập như cũ, điều thay đổi chính là trạng thái tâm lí của tôi. Trước đó tôi hay suy nghĩ nhiều khi chơi trên sàn đấu, giờ thì tôi cố gắng loại bỏ những điều không cần thiết đi. Nếu bị gank, tôi sẽ cố né, còn nếu không né được thì tôi phải chịu chết thôi. Khi có cơ hội tạo được pha chơi nổi bật thì tôi sẽ làm! Giữ đầu óc thanh thản đơn giản thật sự giúp tôi chơi tốt hơn nhiều.

Kì nghỉ lễ năm mới của bạn thế nào?

Tôi chơi rất nhiều trò chơi ở tiệm net, thậm chí có nhiều trò đã ra mắt từ rất lâu rồi. Kì nghỉ của tôi khá là thoải mái.

SKT hiện tại đang rất tốt. Nếu thắng hết những trận còn lại, đội bạn có khả năng xếp hạng cao cuối mùa giải.

Sẽ thật tốt nếu thắng hết. Hè năm ngoái chúng tôi cũng đã leo lên từ đáy vực. Miễn là thi đấu đúng khả năng, tôi tin là chúng tôi có thể vào được Chung Kết dù có xếp hạng thấp.

Đối thủ tiếp theo của các bạn là Afreeca Freecs. Bạn mong đợi trận đấu sẽ diễn ra như thế nào?

Afreeca gần đây đang có phong độ rất tốt. Chúng tôi cần phải tập luyện và chuẩn bị kĩ lưỡng. Phải chơi tốt hơn hôm nay để có thể đánh bại họ.

Gần đây Thal được đưa vào chơi chính thức. Điều đó có gây khó khăn cho bạn không?

Không hẳn đâu. Tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi bản thân chơi không tốt thôi.


Thal là người được đưa ra thi đấu chính thức trong những trận đấu gần đây của SKT

Thal là người được đưa ra thi đấu chính thức trong những trận đấu gần đây của SKT

Bạn có lời cuối nào muốn nhắn nhủ?

Giai đoạn đi đường hôm nay đáng lẽ tôi có thể chơi tốt hơn. Nếu tôi làm tốt hơn thì đội đã có thể dễ dàng chiến thắng hơn rồi. Tôi sẽ cố gắng để khắc phục điểm đó.