LMHT: Cân hết mọi meta, đây là 3 thần Rừng thống trị Liên Minh Huyền Thoại suốt nhiều năm nay

Amllort  - Theo Helino | 16/07/2019 11:59 PM

Sức mạnh của 3 cái tên thống trị khu rừng trong hầu hết kỷ nguyên của LMHT nằm ở sự đa dụng và ổn định, nhưng cũng không hề thiếu đi sự đột biến.

Thông thường người chơi nên chơi những vị tướng đi rừng thuận tay và phù hợp trong meta để tăng khả năng chiến thắng, thế nhưng nếu những vị tướng đó bị cấm hết, vẫn còn đó 3 cái tên cực mạnh luôn duy trì sức mạnh ổn định xuyên suốt nhiều phiên bản LMHT sau đây:

Lee Sin

Lee Sin là một trong số ít những vị tướng đi rừng có lối chơi hoa mỹ nhưng cũng vô cùng hiệu quả nhờ bộ kỹ năng cơ động của mình. Thông thường thì Lee Sin có 2 lối lên đồ được nhiều người lựa chọn như:

- Full sát thương: lên cả tá những trang bị sát lực như Dạ Kiếm Draktharr, Kiếm Ma Youmuu, Rìu Đen,… cùng với Rìu Tiamat nếu cần farm nhiều. Lối chơi này cho Lee Sin khả năng hạ gục xạ thủ hay pháp sư của đối phương trong chớp mắt, đóng góp lượng sát thương cực lớn trong giao tranh.

LMHT: Cân hết mọi meta, đây là 3 thần Rừng thống trị Liên Minh Huyền Thoại suốt nhiều năm nay - Ảnh 1.

- Chống chịu: chỉ lên một trang bị tăng sát thương duy nhất là Rìu Đen (vừa có máu vừa có giảm thời gian hồi chiêu), còn lại thì lên các trang bị như Giáp Tâm Linh, Khiên Băng Randuin,… tùy theo đội hình đối phương. Lối chơi này giúp Lee Sin có khả năng chống chịu tương đối trong giao tranh, tuy nhiên vì không gây được sát thương nhiều nên cú chiêu cuối thường dùng để InSec hoặc để đá các mục tiêu lao vào chủ lực team mình.

Ngoài 2 lối chơi trên thì nhiều người chơi cũng lên semi (nửa công nửa thủ) giúp Lee Sin phát huy được tối đa khả năng bay biến của mình mà không bị nằm xuống quá nhanh.

Gragas

LMHT: Cân hết mọi meta, đây là 3 thần Rừng thống trị Liên Minh Huyền Thoại suốt nhiều năm nay - Ảnh 3.

Cũng là một trong những vị tướng nằm ngoài rất nhiều meta, nhưng luôn là một lựa chọn an toàn. Bởi Gragas là vị tướng có nhiều hiệu ứng khống chế phục vụ cho việc gank dễ dàng hơn, giúp đội hình tiến hay lui cực kỳ thuận lợi. Cũng như Lee Sin, Gragas cũng có 2 lối lên đồ được nhiều người lựa chọn:

- Semi: Giai đoạn đầu trận Gragas hoàn toàn có thể lên 1 đến 2 trang bị gây sát thương như đồ đi rừng Phù Phép Thần Vọng, Quỷ Thư Morello,… rồi sau đó lên chống chịu sau. Lên đồ thế này có thể bù đắp lượng sát thương phép nếu team chỉ toàn sát thương vật lý. Cũng cho bản thân khả năng chống chịu vừa đủ tại các cuộc giao tranh nhỏ lẻ.

- Chống chịu: đồ đi rừng Phù Phép Quỷ Lửa, lên thẳng các đồ chống chịu như Giáp Tâm Linh, Khiên Băng,… vì combo E+R của Gragas cũng rất hiệu quả để đi gank rồi nên lên chống chịu từ sớm cũng không phải quá yếu. Thế nhưng ít người lựa chọn lối lên đồ này vì… ít sát thương.

Ngoài ra, Gragas cũng có thể lên full sát thương phép, thế nhưng đây là lựa chọn khá mạo hiểm và dễ làm đội hình mỏng đi vì thiếu người chống chịu, chỉ nên lên khi team đã có chống chịu hoặc quá xanh. Nhưng dù lên đồ thế nào thì Thú Săn Mồi cũng là ngọc được các người chơi Gragas sử dụng nhiều nhất, bởi nó giúp Gragas tiếp cận con mồi cực kỳ dễ dàng mà không phải sử dụng tới combo E + Tốc Biến.

Jarvan IV

LMHT: Cân hết mọi meta, đây là 3 thần Rừng thống trị Liên Minh Huyền Thoại suốt nhiều năm nay - Ảnh 5.

Từng xuất hiện tại đường trên cũng như đường giữa, thế nhưng chỉ tùy meta thì Jarvan IV mới được chọn ở vị trí đấy. Còn tại vị trí đi rừng, Jarvan gần như là mảnh ghép hoàn hảo đối với mọi thể loại đội hình. Một vài lối lên đồ chính của Jarvan như sau:

- Full sát thương: Phù Phép Chiến Binh, Rìu Đen, Dạ Kiếm,… vì mọi kỹ năng gây sát thương của Jarvan đều là diện rộng nên nếu combo hợp lý, lượng sát thương mà Jarvan gây ra có thể làm bốc hơn một nửa hoặc toàn bộ đội hình đối phương trong chốc lát.

- Semi: Jarvan vẫn sẽ lên Phù Phép Chiến Binh và Rìu Đen (để farm, lấy hồi chiêu và sát thương ở đầu trận), thế nhưng sau đó sẽ là những món đồ giúp Jarvan không bị bốc hơi khi combo vào team địch như Giáp Thiên Thần, Móng Vuốt Sterak, Thú Tượng Thạch Giáp,…

Cũng như Lee Sin và Gragas, Jarvan có lượng khống chế cứng rất ổn là combo E+Q (đôi khi là cả Tốc Biến để cho bất ngờ), chiêu cuối nhốt đối thủ lại, cầm chân cực tốt các vị tướng không có kỹ năng vượt địa hình như Jhin, Sivir, Lux,…

Bên trên là 3 vị tướng đi rừng có thể kết hợp với mọi thể loại đội hình từ giao tranh tổng, đẩy lẻ, cấu rỉa, dồn sát thương bắt lẻ,… với nhiều vai trò khác nhau từ chống chịu cho tới đóng góp sát thương. Và so với Lee Sin và Gragas thì Jarvan là vị tướng "dễ chơi dễ trúng thưởng" hơn cả, thậm chí Jarvan còn có tận 2 trang phục vô địch, đủ để thấy sức ảnh hưởng của Jarvan chẳng hề giảm đi cho dù meta có biến dạng thế nào. Thế nên nếu chưa biết chọn con gì, vậy lấy tạm 1 trong 3 vị tướng đi rừng này cũng là một lựa chọn rất ổn.