LMHT: Bang chính thức hé lộ về tương lai của mình, anh sẽ ra đi nếu SKT T1 không đáp ứng điều kiện này

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/11/2016 11:54 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bang sẽ ra đi sau thành công vang dội ở CKTG mùa 6?

Như các bạn đã biết, Chung Kết Thế Giới mùa 6 đã chính thức khép lại. SKT T1 chính thức trở thành nhà vua của Liên Minh Huyền Thoại năm 2016. Quả thật, Faker và những người đồng đội của mình đã có một năm thành công rực rỡ với đầy ắp các danh hiệu. Từ IEM, LCK Mùa Xuân 2016 cho đến MSI và vừa qua là CKTG mùa 6.

SKT T1 gặp không ít khó khăn trong chặng đường đến với chiếc cúp vô địch. Rox Tigers và Samsung Galaxy đều tiến bộ rất nhiều trong năm nay. Smeb, Peanut, Kuro, Crow, Cuvee đã thực sự trưởng thành và đạt đến độ chín trong sự nghiệp. Thế nhưng thứ duy nhất mà ROX và Samsung còn thiếu chính là kinh nghiệm, bản lĩnh trong những giây phút quan trọng nhất. SKT T1 lại có và lần thứ 3 trong lịch sử, Kkoma cũng những người học trò của mình lên ngôi vô địch.

Không khí mừng chiến thắng tạm lắng xuống, nỗi lo của fan hâm mộ SKT T1 lại nổi lên. Năm ngoái, sau khi SKT T1 chiến thắng và đăng quang CKTG lần thứ hai. Họ đã mất đi một loạt 4 tuyển thủ tài năng của mình: MaRin, Easyhoon, T0M và Scout.


Rất nhiều tuyển thủ của SKT T1 đã ra đi sau chức vô địch CKTG

Rất nhiều tuyển thủ của SKT T1 đã ra đi sau chức vô địch CKTG

MaRin và Easyhoon đều cảm thấy mình đã khá đủ đầy về mặt danh hiệu. Cả hai quyết định đến với LPL, trải nghiệm và tìm kiếm thử thách, vinh quang mới. Còn về phía T0M và Scout, chính xác thì hai tuyển thủ này không chen chân nổi vào đội hình chính của SKT T1. Họ không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của những người đàn anh - Faker và Bengi.

Năm nay, Bang đang có khá nhiều tin đồn về chuyện ra đi khỏi SKT T1. Lẽ dễ hiểu bởi trước khi CKTG diễn ra, chàng xạ thủ của SKT T1 đã có những lời chia sẻ khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Bang nói rằng, anh thực sự đã cảm thấy chán ngấy… Liên Minh Huyền Thoại. Và rồi khi CKTG bắt đầu, tuyển thủ đã chán ngấy “LMHT” ấy vẫn thể hiện một phong độ tuyệt vời, đưa SKT T1 đến chiến thắng. Màn trình diễn của Bang thậm chí còn có phần lấn át người đồng đội của mình, Lee “Faker” Sang hyeok.

Mới đây, trong bài phỏng vấn với Naver, Bang vẫn bỏ ngỏ khả năng ra đi của mình.

"Tôi muốn tiếp tục được cống hiến cho đội. Nhưng chỉ khi đội ngũ HLV vẫn giữ nguyên không thay đổi. Tiền quan trọng thật nhưng điều quan trọng hơn vẫn là HLV Choi và Kkoma tiếp tục ở đây vào năm sau"

Điều kiện mà Bang đưa ra là hoàn toàn dễ hiểu. Không phải tự dưng SKT T1 vô địch 3 kỳ CKTG với 3 đội hình có nhân sự khác nhau. Khi Impact, Piglet và Poohmandu không còn giữ được phong độ đỉnh cao và ra đi. Kkoma và HLV Choi vẫn tìm được thế hệ thay thế hoàn hảo là MaRin, Bang và Wolf. Điều tương tự diễn ra khi MaRin và Easyhoon ra đi.

Có thể nói, không phải tuyển thủ, HLV mới là thứ "vũ khí" mạnh mẽ nhất của người Hàn. Và nếu mất HLV Choi và Kkoma, SKT T1 sẽ khó có được thành công như trong 4 năm vừa qua. Không còn thành công, Bang ra đi trong vinh quang là điều dễ hiểu.