LMHT: 5 tướng thống trị đường giữa bản 10.5 – Taric đánh dấu sự tái xuất với tỉ lệ thắng cao chót vót

Loris CarryUs  - Theo Nhịp Sống Việt | 11/03/2020 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ở cái thời đại nhiễu nhương mà các tướng hỗ trợ "đi đâu cũng được", việc Taric quay trở lại đường giữa cũng là điều dễ hiểu.

Như đã biết, phiên bản 10.5 tập trung khá nhiều vào việc thay đổi, cân bằng sức mạnh khu vực đường trên cũng như một vài chỉnh sửa nhỏ cho bể tướng rừng, do đó meta đường giữa sẽ không có nhiều sự xáo trộn. Đây cũng được coi là giai đoạn ổn định cho khu vực này khi người chơi có rất nhiều sự lựa chọn tướng với nhiều lối chơi, phong cách và chiến thuật khác nhau.

Dưới đây là top 5 tướng hiện đang thống trị tại meta đường giữa trong phiên bản 10.5:

1. Diana

Khu vực đường giữa đã được chứng kiến sự vươn lên nổi bật của một vài vị tướng trong Mùa 10, trong đó đáng chú ý nhất không thể không nhắc tới Diana. Khả năng kiến tạo những pha giao tranh tổng xuất sắc với E – Trăng Non và R – Trăng Mờ cùng khả năng hồi phục sau khi chịu sát thương từ kẻ địch bằng viên ngọc Chinh Phục đã giúp cô trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho cả giai đoạn đầu và cuối game.

LMHT: 5 tướng thống trị đường giữa bản 10.5 – Taric đánh dấu sự tái xuất với tỉ lệ thắng cao chót vót - Ảnh 1.

Ở thời điểm hiện tại, Diana đang sở hữu tỉ lệ thắng đạt 51,43% trong khi tỉ lệ chọn đạt 8,86%. Trong tương lai, nếu không phải đón nhận bất cứ đợt giảm sức mạnh trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua ngọc và trang bị nào, cô ấy sẽ tiếp tục thống trị cả khu vực đường giữa.

2. Katarina

Ngay từ phiên bản 10.4, Katarina đã nổi nên như một hiện tượng của meta đường giữa với tỉ lệ thắng cao đáng kinh ngạc 53%. Mặc dù bộ chiêu thức của cô cung cấp rất ít hiệu ứng khống chế, nhưng bù lại khả năng gây sát thương trên diện rộng và độ cơ động của cô ấy lại khiến cho những đối thủ của cô gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu.

LMHT: 5 tướng thống trị đường giữa bản 10.5 – Taric đánh dấu sự tái xuất với tỉ lệ thắng cao chót vót - Ảnh 2.

Giống như Diana, bộ chiêu thức của Katarina phối hợp khá hiệu quả với viên ngọc Chinh Phục và có thể giúp cô hồi phục rất tốt trong giai đoạn cuối game. Chiêu cuối R – Bông Sen Tử Thần của cô rất hữu ích khi phải đối đầu với những đội hình có nhiều khả năng hồi máu, vì nó gây hiệu ứng Vết Thương Sâu lên tất cả những kẻ địch trúng phải. Do đó, Katarina thậm chí còn là một kèo khắc chế tốt để lựa chọn mỗi khi Sona / Soraka xuất hiện ở đường trên.

3. Taric

Bản thân Taric không phải một tướng đường đơn mạnh, nhưng khi được kết hợp với quân bài Master Yi sử dụng chiến thuật "cái phễu", hắn ta lại có tỉ lệ thắng cao nhất trò chơi ở mức 63%. Mặc dù có tỉ lệ chọn không cao, nhưng điều này có thể chứng minh một điều rằng khi được sử dụng đúng cách, Taric có thể đem lại những hiệu quả đáng kinh ngạc. Khả năng tạo lá chắn và hồi máu cho những hyper carry như Master Yi trong khi vẫn có thể đạt được ngưỡng sức mạnh cần thiết với lượng vàng tối thiểu nhận được khiến hắn ta trở thành một trong những tướng Hỗ Trợ sử dụng chiến thuật "cái phễu" tốt nhất LMHT.

LMHT: 5 tướng thống trị đường giữa bản 10.5 – Taric đánh dấu sự tái xuất với tỉ lệ thắng cao chót vót - Ảnh 3.

Với buff dành cho Gươm Của Vua Vô Danh trong phiên bản 10.5, tỉ lệ thắng cũng như mức độ ưu tiên của Taric càng có dấu hiệu tăng lên bởi các tướng mà hắn ta thường bắt cặp nhất sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi phải đối đầu với các tướng Đỡ Đòn và Đấu Sĩ.

4. Kassadin

Sức mạnh cuối game của Kassadin khiến hắn ta trở thành một trong những lựa chọn khả thi nhất đường giữa và điều đó không thay đổi trong phiên bản 10.5. Khi Kassadin đạt cấp độ 16 và có cho mình Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Trượng Trường Sinh và Mũ Phù Thủy Rabadon, hắn ta trở thành một con quái vật gần như không thể ngăn cản.

LMHT: 5 tướng thống trị đường giữa bản 10.5 – Taric đánh dấu sự tái xuất với tỉ lệ thắng cao chót vót - Ảnh 4.

Kassadin cũng có thể trốn thoát khỏi những pha gank sau cấp độ 6 một cách dễ dàng và tạo áp lực trên bản đồ nhờ khả năng đi roam và vượt qua các địa hình với chiêu cuối R – Hư Vô Bộ Pháp của mình. Khi bạn không đủ tự tin, Kassadin luôn là một lựa chọn mạnh ở đường giữa nếu bạn cảm thấy khó sống sót qua thời gian đầu của giai đoạn đi đường. Ngoài ra, luôn có cơ hội để bạn tạo ra những pha backdoor mãn nhãn với vị tướng này nếu sử dụng đúng cách.

5. Cassiopeia

Sát thương cuối game của Cassiopeia lên tướng địch và các mục tiêu khiến cô trở thành một lựa chọn an toàn khác ở đường giữa trong phiên bản 10.5. Với chỉ ba món trang bị, Cassiopeia có thể giúp người đi rừng dễ dàng ăn được được Rồng hoặc thậm chí là Baron.

LMHT: 5 tướng thống trị đường giữa bản 10.5 – Taric đánh dấu sự tái xuất với tỉ lệ thắng cao chót vót - Ảnh 5.

Với W – Chướng Khí và R – Cái Nhìn Hóa Đá, Cassiopeia đóng góp rất nhiều cho team trong giao tranh tổng và có thể xoay chiều cục diện trận đấu nếu sử dụng chuẩn xác. Bên cạnh đó, chiêu W của Cassiopeia còn giúp cô trở thành một lựa chọn tuyệt vời trước những đối thủ có độ cơ động cao như Kassadin, Katarina hay Diana.