LMHT: 5 thay đổi quan trọng bạn cần biết trước khi phiên bản 8.11 chính thức được cập nhật

Phương Tranh  - Theo Helino | 24/05/2018 11:32 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dưới đây là 5 điều người chơi cần biết trước khi chúng chính thức xuất hiện.

Mặc dù đa số người chơi LMHT vẫn còn đang khá loay hoay với những thay đổi trong phiên bản 8.10 thì phiên bản 8.11 đã nhanh chóng chuẩn bị được cập nhật ra mắt người chơi vào tuần tới. Đây được coi là một Big Update với rất nhiều thay đổi quan trọng, dưới đây là 5 điều người chơi cần biết trước khi chúng chính thức xuất hiện.

1. Thay đổi Xạ Thủ

Đúng như những gì Riot đã hứa, phiên bản 8.11 sẽ đón nhận rất nhiều thay đổi liên quan tới nhóm tướng Xạ Thủ. Không một ai trong nhóm tướng này nhận thay đổi liên quan tới bộ kĩ năng song chỉ số cơ bản của hầu hết chúng đều được chỉnh sửa, do đó sẽ có tác động nhất định tới từng lớp tướng cũng như toàn bộ meta.

Thông qua những thay đổi lớn trong bộ trang bị, sức mạnh của các tướng Xạ Thủ cũng sẽ được chỉnh hướng, tập trung về giai đoạn cuối game. Điều này có nghĩa là khu vực đường dưới sẽ dễ bị tổn thương hơn giai đoạn đầu game nhưng lại có nhiều tiềm năng và sức mạnh bộc phát hơn trong khoảng thời gian cuối trận đấu.

2. Ngọc siêu cấp Hail of Blades (Mới – hệ Áp Đảo)

Viên ngọc siêu cấp mới hệ Áp Đảo – Hail of Blades sẽ được ra mắt trong phiên bản 8.1 sắp tới. Viên ngọc này không chỉ giúp người chơi tăng 50-100% tốc độ đánh trong 3 đòn đánh đầu tiên gây lên tướng địch mà thậm chí còn cho phép người sử dụng tạm thời vượt ngưỡng tốc độ đánh tối đa. Theo dự đoán của nhiều người, sự xuất hiện của ngọc siêu cấp mới Hail of Blades sẽ vô tình buff thêm kha khá sức mạnh cho những tướng Xạ Thủ sở hữu hiệu ứng trên đòn đánh như Kog’Maw hay Varus. Hiệu quả chính xác mà ngọc mới này đem lại như nào hãy cùng chờ đón trong phiên bản 8.11 sắp tới nhé.

3. Trang bị mới Bão Kiếm

Bão Kiếm là trang bị AD mới sẽ xuất hiện cùng với phiên bản 8.11 và đây được dự đoán sẽ là trang bị quan trọng được nhiều vị tướng lựa chọn tin dùng. Chính vì vậy, Riot tỏ ra khá quan tâm chú ý tới món trang bị này khi mà nó liên tục được chỉnh sửa thay đổi trên máy chủ thử nghiệm BPE. Rất rõ ràng combo trang bị Bão Kiếm kết hợp Tam Hợp Kiếm sẽ giúp cho các ADC sở hữu một lượng sát thương kinh khủng trong khoảng thời gian cuối trận đấu. Các sát thủ AD cũng sẽ lựa chọn món trang bị này để hạ gục các kẻ địch yếu đuối một cách dễ dàng trong giai đoạn đầu game.

4. Thay đổi chế độ chơi ARAM

ARAM thường chả mấy khi được Riot động chạm bởi đây là một chế độ chơi hết sức bình thường và chẳng có giải đấu cạnh tranh nào sử dụng chế độ ARAM trong LMHT cả. Tuy nhiên, trong phiên bản 8.11 chế độ chơi mang tính chất giải trí nhất này sẽ được điều chỉnh khá nhiều. Một trong những thay đổi quan trọng nhất liên quan tới cơ chế chọn tướng đầu game. Theo đó, mỗi khi người chơi quyết định đổ xúc xắc để đổi tướng, vị tướng cũ sẽ được cho lên ngồi “dự bị” và ai trong team cũng có thể chọn những tướng này. Điều này giúp cho đội hình team bạn sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh tệ hại hơn sau khi đổ xúc xắc nữa.

5. Tướng mới Pyke chính thức ra mắt

Ngay từ bây giờ, bạn hãy tiết kiệm Tinh Hoa Lam đi vì tướng mới Pyke sẽ được ra mắt trong phiên bản 8.11 vào tuần tới. Và theo như những gì Riot hé lộ, vị tướng này sẽ có giá đắt hơn thông thường một chút, do đó đừng để mình rơi vào tình trạng “rỗng túi” và không thể mua được vị tướng này nhé.

Một meta Hỗ Trợ Sát Thủ hoàn toàn mới sắp sửa ra mắt người chơi LMHT. Giờ đây, nếu là một người chơi Hỗ Trợ, khi sử dụng Pyke bạn sẽ được khuyến khích ks mạng của Xạ Thủ cũng như của cả team miễn là bạn sử dụng chiêu cuối để kết liễu kẻ địch. Tất nhiên bất cứ vị tướng mới nào ra mắt cũng đều được buff lên tận trời xanh, dẫn đến tình trạng “người người pick Pyke, nhà nhà chọn Pyke”. Nếu muốn yên ổn leo Rank trong những ngày tới, tốt nhất hãy để dành một sự lựa chọn Cấm dành cho vị tướng này và hãy đem Pyke vào luyện tập trong các trận đánh thường trước nhé.