LMHT: 5 thay đổi người chơi muốn Riot thực hiện trong phiên bản 9.5

Phương Tranh  - Theo Helino | 02/03/2019 11:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

LMHT phiên bản 9.4 đã trải qua được một khoảng thời gian và giờ là lúc người chơi bắt đầu tìm kiếm một vài hy vọng trong phiên bản 9.5 sắp tới.

Mặc dù không thể liệt kê tất cả những mong muốn của người chơi đối với phiên bản mới, nhưng có 5 thay đổi được đặc biệt kì vọng. Dưới đây là 5 thay đổi người chơi muốn nhất trong LMHT phiên bản 9.5.

5. Thay đổi Vi

LMHT: 5 thay đổi người chơi muốn Riot thực hiện trong phiên bản 9.5 - Ảnh 1.

Mặc dù thay đổi này đã được nhắc tới nhiều lần, nhưng vì Riot vẫn chưa lên kế hoạch cho nó được thực hiện nên chúng ta sẽ vẫn cần nhắc lại. Người hâm mô Vi vẫn đang chờ đợi từng ngày tới khi cô nàng này được thay đổi chỉnh sửa, đặc biệt tập trung vào khả năng dọn dẹp quái rừng và chuyển đổi khả năng tạo đột biến trong giao tranh tổng của cô từ dồn sát thương đơn mục tiêu sang đa dụng hơn vào giao đoạn giữa và cuối trận đấu. Hiện tại, tỉ lệ thắng của Vi tuy khá ổn song với tỉ lệ chơi tương đối thấp (chỉ 2,81%), những thay đổi này là cần thiết để cô nàng đủ sức cạnh tranh với các tướng đi rừng hàng đầu hiện tại.

4. Tăng sức mạnh Akali

Kể từ sau khi được làm lại, nếu nhắc đến cụm từ "tăng sức mạnh Akali" chắc không ít người chơi sẽ cảm thấy thực sự là một cơn ác mộng không tưởng. Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi sau khi Sát Thủ Đơn Độc bị giảm sức mạnh nặng nề trong phiên bản 9.3. Giờ đây, hơn ai hết, Akali rất cần một buff đủ để cô nàng có khả năng quay lại trò chơi.

LMHT: 5 thay đổi người chơi muốn Riot thực hiện trong phiên bản 9.5 - Ảnh 2.

Vấn đề chính mà Akali phải đối mặt là sự dễ bị tổn thương trong giai đoạn đi đường, và với thanh máu khá mỏng manh cùng thiếu hụt các lựa chọn phòng thủ khiến cô gặp rất nhiều khó khăn trong giao tranh tổng cuối game. Nếu cơ chế tàng hình bị chỉnh sửa khiến cô hết bá đạo thì việc mất khả năng hồi máu của chiêu Q hoàn toàn hủy diệt cô ta. Trong phiên bản tới, nếu khả năng hồi máu này không thể hoàn nguyên thì ít nhất các chỉ số máu cơ bản của cô cũng nên được cải thiện nhiều hơn nữa.

3. Tăng sức mạnh Sylas

Bất chấp những dự đoán xung quanh một vị tướng có khả năng đánh cắp chiêu cuối của kẻ địch có thể OP đến mức nào, Sylas hiện vẫn là một trong những tướng có tỉ lệ thắng thấp nhất trong trò chơi (chỉ 47,20%). Điều này hoàn toàn trái ngược với truyền thống tướng mới của Riot khi thông thường, mỗi tướng mới ra mắt đều hết sức mạnh mẽ sau đó mới giảm dần về mức cân bằng. Trường hợp ngoại lệ duy nhất trước đó chỉ có Kai’Sa khi cô nàng quả thảm hại trong phiên bản đầu tiên xuất hiện, tuy nhiên, điều này đã nhanh chóng được khắc phục ở ngay phiên bản tiếp theo.

LMHT: 5 thay đổi người chơi muốn Riot thực hiện trong phiên bản 9.5 - Ảnh 3.

Hiện tại, tuy đã nhiều lần được xuất hiện tại các trận đấu chuyên nghiệp, song nhìn chung Sylas vẫn khá vô dụng, được đồng đội gánh rất nhiều nếu giành chiến thắng hoặc là công cụ kéo đến các trận thua. Phần lớn những khó khăn mà Sylas gặp phải là từ bọ chiêu thức nhìn chung ổn ở mọi thứ nhưng lại không có gì đặc biệt mạnh và phải phụ thuộc rất nhiều vào đội hình địch để có thể "ăn cắp" được những chiêu cuối có giá trị.

2. Cập nhật làm lại Kayle và Morgana

LMHT: 5 thay đổi người chơi muốn Riot thực hiện trong phiên bản 9.5 - Ảnh 4.

Các bản cập nhật làm lại của Kayle và Morgana đã thu hút được rất nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây và nhiều người hy vọng sẽ thấy chúng được phát hành trong phiên bản 9.5. Không chỉ là những cập nhật hình ảnh tuyệt đẹp đến từng chi tiết, mà chúng còn mang đến cho Kayle sức mạnh mới đặc biệt sau khi trải qua một thời gian dài mòn mỏi trong sự thầm thường.

1. Reset rank

LMHT: 5 thay đổi người chơi muốn Riot thực hiện trong phiên bản 9.5 - Ảnh 5.

Cập nhật thang Xếp Hạng là một nỗ lực nhằm giúp người chơi chuyển đến các bậc Rank chính xác hơn và giúp khuyến khích người chơi cả trong các vị trí phụ lẫn những vị trí chính mà họ đang tập trung "try hard". Tuy nhiên, con đường dẫn đến địa ngục thường được lát bằng những ý định tốt. Hệ thống Xếp Hạng mới mùa 9 đã đưa những người chơi trình độ kém lên những bậc Rank cao quá xa so với khả năng của họ, và hậu quả là tạo ra những trải nghiệm tồi tệ cho chính họ lẫn đồng đội. Việc reset rank hay bất cứ nỗ lực chỉnh sửa nào của Riot là điều đang hết sức được mong mỏi, và nó cần phải được thực hiện thật nhanh.