LMHT: 4 thay đổi người chơi LMHT không mong muốn xảy ra nhất ở phiên bản 8.15

Phương Tranh  - Theo Helino | 23/07/2018 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dựa theo những thay đổi dự định trên máy chủ thử nghiệm thì đây là 4 điều người chơi không mong muốn xảy ra nhất trong phiên bản 8.15.

Ở thời điểm hiện tại, người chơi LMHT vẫn còn đang cố bắt nhịp với những thay đổi mới trong phiên bản 8.14 và có vẻ như phiên bản 8.15 vẫn còn khá xa vời. Tuy nhiên, dựa theo những thay đổi dự định trên máy chủ thử nghiệm thì đây là 4 điều người chơi không mong muốn xảy ra nhất trong phiên bản 8.15.

4. Làm lại Akali

Tất nhiêu hầu hết người chơi LMHT vẫn tỏ ra khá thích thú với gameplay mới của Akali sau khi làm lại và dự đoán và tốc độ trận đấu với Akali sẽ diễn ra khá nhanh. Với các video gameplay đã được tung ra, khá nhiều nhận định cho rằng Akali sẽ là con quái vật tiếp theo trong LMHT. Với một Aatrox mới làm lại đang làm mưa làm gió thì có vẻ như thay đổi này sẽ khiến nhiều người cảm thấy "bội thực".

LMHT: 4 thay đổi người chơi LMHT không mong muốn xảy ra nhất ở phiên bản 8.15 - Ảnh 1.

Akali "mới" sẽ cơ động hơn cả hiện tại và có thể gây ra sát thương vô cùng lớn. Ban đầu người chơi có thể cảm thấy khá thích thú với vị tướng này nhưng chắc chắn chỉ sau một thời gian ngắn, Akali sẽ thương xuyên bị cấm và ít khi được xuất hiện trong các trận đấu Xếp Hạng. Làm lại một tướng lâu đời, ít được người chơi để ý sử dụng đương nhiên là tốt, song có lẽ Riot nên lùi thời gian xuất hiện Akali "mới" lại một vài phiên bản.

3. Cập nhật con trỏ chuột

LMHT: 4 thay đổi người chơi LMHT không mong muốn xảy ra nhất ở phiên bản 8.15 - Ảnh 2.

Trong khi khá nhiều người chơi vui mừng với những thay đổi mới của con trỏ chuột thì phần đông game thủ lại không mấy thích thú. Những con trỏ mới này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người chơi lâu năm vốn đã quá gắn bó với con trỏ chuột cũ. Ở phiên bản 8.14, người chơi vẫn có thể đổi về trỏ chuột cũ trong menu Cài Đặt > Giao Diện. Tuy nhiên, Riot Games tuyên bố rằng họ không muốn trỏ chuột cũ tồn tại và sẽ sớm xóa bỏ nó hoàn toàn ra khỏi trò chơi. Sớm muộn thì điều đó cũng xảy ra nhưng ít nhất không nên ở ngay phiên bản 8.15 sắp tới.

2. Các thay đổi với các trang bị chí mạng

Dự kiến trong phiên bản 8.15, các trang bị chí mạng sẽ đồng loạt giảm giá. Theo đó, Vô Cực Kiếm sẽ được giảm xuống còn 3400 vàng, các trang bị nâng cấp lên từ Song Kiếm như Ma Vũ Song Kiếm, Đại Bác Liên Thanh và Dao Điện Statikk, Cuồng Cung Runaan đều được giảm giá. Tất nhiên các món trang bị chí mạng này cũng sẽ bị trừ đi chỉ số cơ bản để cân bằng, song giá tiền giảm sẽ giúp Xạ Thủ lên cho mình những trang bị trấn phái nhanh hơn so với thông thường.

LMHT: 4 thay đổi người chơi LMHT không mong muốn xảy ra nhất ở phiên bản 8.15 - Ảnh 3.

Về cơ bản, điều này sẽ giúp các Xạ Thủ truyền thống như Caitlyn, Twitch,… có cơ hội quay lại khu vực đường dưới và meta nhiều khả năng sẽ quay trở lại như cũ. Điều này đương nhiên khiến cho những người chơi hào hứng với meta mới không mấy vui vẻ khi "bữa tiệc" sôi động ở đường dưới sắp đến hồi kết thúc.

1. Thay đổi nội tại Irelia

Nội tại của Irelia cho phép cô gây ra nhiều sát thương hơn khi có nhiều điểm cộng dồn. Một khi cô đạt 4 điểm cộng dồn, cô ta nhận được thêm 30% tốc độ đánh và gây 300% sát thương lên tướng địch có lá chắn.

LMHT: 4 thay đổi người chơi LMHT không mong muốn xảy ra nhất ở phiên bản 8.15 - Ảnh 4.

Sắp tới, tỉ lệ SMCK cộng thêm mỗi điểm cộng dồn hoàn trả từ 16% về 4%. Mặc dù đây là một nerf khá tốt, có tác dụng kiềm chế bớt độ bá đạo của Irelia, song sẽ tuyệt vời hơn nếu cô ta cần nhiều điểm cộng dồn hơn và không gây quá nhiều sát thương lên tướng địch có lá chắn như hiện tại. Với việc ngọc Chinh Phục vẫn còn mạnh mẽ và Irelia lên cho mình một số món trang bị tăng tốc độ đánh, nội tại của cô ta nếu giữ như trên máy chủ thử nghiệm thì vẫn còn quá mạnh.