Liên Quân Mobile: Yorn không ngừng được buff sức mạnh, nhưng nhiều game thủ vẫn coi đây là tướng phế

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/09/2017 05:49 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Yorn là một tướng xạ thủ được nhiều người chơi Liên Quân Mobile đánh giá ở nhóm “thất thế”.

Kể từ bản cập nhật Thời đại Sát thủ cho tới hiện tại, những vị tướng không có khả năng cơ động như vượt địa hình, tăng tốc chạy của bản thân trong chốc lát, hoặc kỹ năng ít có các hiệu ứng khống chế đối phương, rồi cả ở khoản sát thương cộng dồn không quá nổi trội thì đều ít được game thủ Liên Quân Mobile quan tâm tới. Nhất là những ai đang lựa chọn tướng có vai trò Đấu Sĩ, Sát Thủ, Xạ Thủ.

Với việc hội tụ ngần ấy khiếm khuyết, thì Yorn chính là vị tướng bị phần đông người chơi, nhất là những ai đang ở mức rank Kim Cương trở lên ghét cay ghét đắng. Không chỉ được nâng tiếp sức mạnh trong mùa 4, mà kể từ ngày 20/9 này, Yorn chính thức có một bộ trang phục cảnh sát mới mang tên Đặc Nhiệm SWAT nhìn cực đẹp nhưng vẫn bị không ít game thủ ném “gạch, đá”.

Nên nhớ, khi sang mùa 3 thì Yorn là xạ thủ rất được ưu ái trong việc nâng cao sức chiến đấu mà cụ thể thì vị tướng này được tăng lượng máu cơ bản từ 3400 lên 3600, rồi thì tất cả các chiêu thức đều có thể kích hoạt được nội tại Vô Tận Tên. Tiếp sang mùa 4, Yorn lại được điều chỉnh kỹ năng để việc kết liễu từ xa mục tiêu thêm dễ dàng, khi chiêu cuối Tên Thần có thể gây ra lượng sát thương cao hơn mùa 3 vài chục đơn vị, ngoài ra thì lượng máu đã mất của mục tiêu còn được chuyển hóa cố định thành 10% sát thương phép.

Nhưng với ngần ấy thay đổi, Yorn vẫn thua xa người đồng nghiệp Violet ở khá nhiều tiêu chí như khả năng cơ động, mức độ sát thương tối đa khi chiêu cuối đạt level 3, thậm chí hiệu ứng khống chế cũng không phong phú so với các đấu sĩ, sát thủ mới ra mắt gần đây. Bộ kỹ năng lại phải khá kén người dùng khi đòi hỏi trình độ định hướng mục tiêu, cũng như phụ thuộc vào một đối tác là tanker thường xuyên đi trước bảo kê để Yorn chạy sau xả combo, … Vì thế mà dù có được ưu ái nâng khả năng chiến đấu lên, rồi thì skin bắt mắt nhưng xạ thủ của Cung Điện Ánh Sáng vẫn nhận phải không ít lời chê bai nặng nề, âu cũng là dễ hiểu.