Liên Quân Mobile VN ở SEA Games được ví như "thằng mắt sáng làm vua xứ mù"

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 16/07/2019 04:40 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

VN hiện là đương kim vô địch Liên Quân Mobile thế giới - AWC 2019 và HLV Harvin đã có những chia sẻ thêm với báo chí.

Thể thao điện tử chính thức trở thành môn thể thao cạnh tranh huy chương tại SEA Games 2019 với 6 bộ môn khác nhau gồm Liên Quân Mobile, Mobile Legends Bang Bang, Dota 2, Star Craft, Tekken 7 và Hearthstone. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Liên Quân Mobile là bộ môn duy nhất mà VN có đại diện khá chắc chắn sẽ tham gia thi đấu ở SEA Games sắp tới. Team Flash - tổ chức eSports đóng góp toàn bộ nhân sự cho team VN thi đấu ở AWC 2019 vừa qua. Team Flash với chức vô địch AWC 2019 quá thuyết phục nên họ có khả năng lớn được chọn sang Philippines thi đấu, mặc dù vẫn sẽ phải thi đấu giải vô địch quốc gia để được lựa chọn chính thức.

Liên Quân Mobile VN ở SEA Games được ví như thằng mắt sáng làm vua xứ mù - Ảnh 1.

Team Flash là đại diện VN thi đấu ở SEA Games 2019.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí mới đây, HLV Team Flash - Harvin đã hứa rằng cả đội sẽ mang HCV về cho VN ở SEA Games sắp tới nếu được lựa chọn tham dự. Vậy đây có phải là nhiệm vụ nặng nề như chiến dịch AWC 2019? Câu trả lời đó là: Liên Quân Mobile VN dĩ nhiên phải vô địch SEA Games, đó là nhiệm vụ gần như bắt buộc.

Hãy nhìn vào sự phát triển của Liên Quân Mobile Đông Nam Á để thấy được điều đó.

Liên Quân Mobile đã đóng cửa ở Malaysia, Singapore và Phillippines

Liên Quân Mobile VN ở SEA Games được ví như thằng mắt sáng làm vua xứ mù - Ảnh 2.

Tuyển thủ của M8HEXA tức đại diện Malaysia.

Malaysia, Singapore và Phillippines là khu vực mà Liên Quân Mobile không nhận được sự ủng hộ mạnh. Nguyên nhân cũng một phần là bởi Mobile Legends Bang Bang đang "cắm rễ" quá lâu ở các nước Đông Nam Á này. Lượng người chơi thường xuyên ở máy chủ MSP cách đây vài tháng chỉ khoảng vài vạn người. Số lượng này là quá nhỏ bé và khiến máy chủ MSP không thể hoạt động ổn định do game thủ rất khó tìm trận. Garena sau đó phải tiến hành sát nhập máy chủ với Indonesia. Hậu quả là vấn nạn giật, lag diễn ra ngày càng thường xuyên hơn làm khổ cộng đồng người chơi Liên Quân Mobile vốn đã rất ít ỏi ở Malaysia, Singapore và Phillippines.

Quy mô cộng đồng nhỏ, giải chuyên nghiệp không mang tính cạnh tranh, không được các tổ chức eSports có tiềm lực hậu thuẫn,... Các đại diện như M8HEXA (Malaysia), Liyab Esports (Phillippines) chưa kể những team eSports "thời vụ" khác đều rất khó cạnh tranh được với Việt Nam hay Thái Lan.

Liên Quân Mobile không phù hợp với Indonesia

Liên Quân Mobile VN ở SEA Games được ví như thằng mắt sáng làm vua xứ mù - Ảnh 3.

Tuyển thủ đi rừng Wiraww của EVOS.

Indonesia là quốc gia mà Liên Quân Mobile cũng sở hữu cộng đồng tương đối. Nhưng dù có giải chuyên nghiệp ASL thì những EVOS, Saudara eSports đều không thể đưa Liên Quân Mobile Indonesia vươn mình. Trong suốt 3 năm qua, chưa bao giờ đại diện Indonesia vượt qua nổi vòng bảng. Khả năng ban - pick của HLV, mức độ đa dạng tướng của VDV đều là những hạn chế lớn khiến EVOS hay Saudara eSports liên tục phải về nước sớm. Liên Quân Mobile rõ ràng là tương phản hoàn toàn với Mobile Legends - trò chơi mà người Indonesia đang thống trị thế giới.

Liên Quân Mobile Thái Lan xuống dốc mạnh trước làn sóng tuyển thủ Hàn Quốc

Liên Quân Mobile VN ở SEA Games được ví như thằng mắt sáng làm vua xứ mù - Ảnh 4.

Tuyển thủ Hàn Quốc - Sun trong màu áo TDC ở giải RoV.

Hàn Quốc không có giải chuyên nghiệp Liên Quân Mobile, do đó mà các tuyển thủ Hàn phải tới Đài Loan và sau đó là Thái Lan lập nghiệp. Sau chức vô địch Đài Loan - GCS mùa đông 2018 thì AHQ với 5 tuyển thủ Hàn bị "đuổi khéo". Rush và đồng đội phải tới Thái Lan kiếm sống. Rush và HAK tiếp tục chơi cho AHQ, Sun và JJAK thi đấu trong màu áo TDC, Chaser đầu quân cho Fighting Fish. Sau mùa giải RoV Pro League Season 3, TDC và AHQ lần lượt trở thành những team Liên Quân Mobile đại diện Thái Lan thi đấu ở AWC 2019.

Liên Quân Mobile VN ở SEA Games được ví như thằng mắt sáng làm vua xứ mù - Ảnh 5.

Tuyển thủ Hàn Quốc - HAK trong màu áo AHQ ở giải RoV.

Nhưng SEA Games lại là một câu chuyên khác, TDC và AHQ không thể mang người Hàn vào thi đấu được. Vấn đề lúc này lại trở nên nan giải, vậy Thái Lan sẽ cạnh tranh HCV kiểu gì đây với Team Flash đang vô đối tới từ VN? Nếu Garena chọn đội tuyển Thái Lan "chuẩn" để dự SEA Games mà chỉ hạng 3 - 4 ở giải quốc nội RoV Pro League thì có chất lượng?

Liên Quân Mobile Việt Nam và vô vàn những cái nhất

Liên Quân Mobile VN ở SEA Games được ví như thằng mắt sáng làm vua xứ mù - Ảnh 6.

Liên Quân Mobile Việt Nam đang quá cách biệt với các khu vực khác ở Đông Nam Á.

VN sở hữu cộng đồng Arena of Valor lớn nhất, mang lại doanh thu khủng nhất cho Tencent, được Garena tổ chức giải quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn với nhiều thế lực eSports đầu tư, có một lực lượng "chuẩn" VN tài năng từ tuyển thủ lẫn vận động viên,... Vậy Liên Quân Mobile VN đạt HCV ở SEA Games không phải là sự hiển nhiên hay sao?

"Thằng chột làm vua xứ mù" là câu tục ngữ có ý nói khi ở trong một tập thể kém cỏi, một người có chút ít năng lực cũng sẽ được coi trọng. Nhưng Liên Quân Mobile VN ở SEA Games 2019 thì xứng đáng là "thằng mắt sáng làm vua xứ mù".