Liên Quân Mobile: Tuyển thủ Hàn thể hiện đẳng cấp Thách Đấu ở mọi server

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 05/11/2018 04:30 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Hàn Quốc không phải là khu vực có nền eSports Liên Quân Mobile mạnh nhưng đại diện dự AIC và AWC của họ thì lại rất vô đối.

Phải tới hơn nửa năm khi mà Liên Quân Mobile đã "cắm rễ" ở Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan thì nó mới được Netmarble phát hành tại thị trường Hàn Quốc dưới cái tên Penta Storm. Với chất lượng đồ họa và hệ thống tướng quá lạc hậu nếu so với Vainglory, trong khi lối chơi thì "na ná" mấy game MOBA như Mobile Legends và Heroes Arena, vì thế Penta Storm không nhận được sự ủng hộ mạnh của game thủ Hàn Quốc cũng là dễ hiểu. Thậm chí, tính tới thời điểm hiện tại, game thủ Penta Storm cũng không được chứng kiến NPH tổ chức giải vô địch quốc gia. Team Penta Storm mạnh nhất của họ là Team Olympus đành phải tới Đài Loan và chơi cho AHQ thuộc giải GCS.

Liên Quân Mobile: Tuyển thủ Hàn thể hiện đẳng cấp Thách Đấu ở mọi server - Ảnh 1.

Tuy nhiên, với việc được huấn luyện bài bản, khả năng chơi đa dạng nhiều tướng mà 5 tuyển thủ người Hàn đã liên tục nằm trong Top đầu giai đoạn vòng bảng GCS mùa đông 2018. Bước vào vòng Play-off, AHQ tiếp tục thể hiện được bản lĩnh và tinh thần như hồi ở AWC 2018, để loại lần lượt SMG rồi FW và JT. Qua đó, 5 tuyển thủ Hàn lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải quốc nội ở nước ngoài. Tại AIC 2018, những nhà đương kim vô địch thế giới này sẽ tiếp tục đại diện cho khu vực Hàn Quốc. Để gặt hái được thành công liên tiếp trong khoảng thời gian vừa qua, những tuyển thủ như Rush, HAK, Chaser của AHQ đều đã phải luyện tập rất nhiều.

Sau chức vô địch GCS mùa đông 2018, người đi rừng của AHQ là Rush đã thể hiện sự khổ luyện của mình khi lọt Top Thách Đấu ở 2 server có sức cạnh tranh cao là Thái Lan và Đài Loan.

Liên Quân Mobile: Tuyển thủ Hàn thể hiện đẳng cấp Thách Đấu ở mọi server - Ảnh 2.

Rush đang đứng hạng 10 Top Thách Đấu ở máy chủ Thái Lan.

Liên Quân Mobile: Tuyển thủ Hàn thể hiện đẳng cấp Thách Đấu ở mọi server - Ảnh 3.

Tỷ lệ win của anh này lên tới 82,6%.

Liên Quân Mobile: Tuyển thủ Hàn thể hiện đẳng cấp Thách Đấu ở mọi server - Ảnh 4.

Rush luyện rất nhiều tướng xạ thủ đi rừng như Violet, Slimz, Lindis, Rourke.

Liên Quân Mobile: Tuyển thủ Hàn thể hiện đẳng cấp Thách Đấu ở mọi server - Ảnh 5.

Murad hay Elsu cũng đều là những phương án dự phòng lý tưởng.

Liên Quân Mobile: Tuyển thủ Hàn thể hiện đẳng cấp Thách Đấu ở mọi server - Ảnh 6.

Còn ở khu vực Đài Loan, Rush đang có thứ hạng 12 ở nhóm Thách Đấu.

Liên Quân Mobile: Tuyển thủ Hàn thể hiện đẳng cấp Thách Đấu ở mọi server - Ảnh 7.

Tỷ lệ win lên tới hơn 81%.

Liên Quân Mobile: Tuyển thủ Hàn thể hiện đẳng cấp Thách Đấu ở mọi server - Ảnh 8.

Rush vẫn chú trọng luyện những quân bài xạ thủ đi rừng và nhóm sát thủ truyền thống trong đó có Nakroth và Murad.

Liên Quân Mobile: Tuyển thủ Hàn thể hiện đẳng cấp Thách Đấu ở mọi server - Ảnh 9.

Sự trỗi dậy của Kriknak ở phiên bản mới cũng được Rush thích ứng rất nhanh.

Chỉ cần lướt qua "danh sách yêu thích", tuyển thủ đi rừng đang là đương kim vô địch Liên Quân Mobile thế giới người Hàn này đã cho thấy sự đáng sợ của mình. Ngoài những xạ thủ đi rừng như: Violet, Lindis, Slimz, Rourke thì Nakroth, Murad, Kriknak, Ryoma và thậm chí là Elsu cũng được coi là tướng tủ của Rush. Có lẽ, việc giải áp dụng cấm 4 tướng mỗi bên cũng không làm khó anh chàng này. Rush cùng với những đồng đội JJAK, Chaser, Sun và HAK đại diện cho khu vực Hàn Quốc ở AIC 2018 sẽ là thách thức lớn cho tất cả mọi team đặt mục tiêu vô địch.

Cần nói thêm, việc lọt Top Thách Đấu ở nhiều server là điều quá bình thường với Rush. Tuyển thủ người Hàn này đã làm được điều đó từ hồi AWC 2018 với 2 khu vực là Thái Lan và Bắc Mỹ, còn server Đài Loan và Hàn Quốc thì là chuyện hiển nhiên.