Liên Quân Mobile: Tướng "chẳng mấy ai chơi" Astrid được "đại tu" bộ kỹ năng ở bản 1.32

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 05/10/2019 11:59 PM

Astrid sẽ chính thức có một bộ kỹ năng với cơ chế hồi chiêu siêu nhanh, tiền đề để cô nàng thoát khỏi cảnh hẩm hiu trong Liên Quân Mobile.

Astrid là một trong những tướng Liên Quân Mobile thuộc diện bị lãng quên. Bản thân tác giả bài viết cũng chưa gặp lại Astrid trong Rank được... vài tháng rồi dù cũng chơi cả trăm trận. Điều này cũng dễ hiểu vì vốn dĩ lỗi chơi của Astrid cũng rất kén người dùng vì nó khó kết liễu đối phương với chiêu cuối. Hầu như bất cứ ai chơi nữ đấu sĩ này cũng cảm thấy "khó chịu" vì đặc tính tấn công nhưng mất thời gian "khựng lại" ít giây. Điều này khiến những kẻ địch cơ động và biến ảo như Murad, Flash hay Quillen đều dễ dàng thoát khỏi tầm tấn công.

Liên Quân Mobile: Tướng chẳng mấy ai chơi Astrid được đại tu bộ kỹ năng ở bản 1.32 - Ảnh 1.

Astrid là một trong những tướng rất kén người chơi.

Thực sự, Astrid phải chơi bên cạnh một đồng đội giỏi khống chế diện rộng hoặc bắt nhốt thì may ra mới đạt hiệu quả. Biết được bất cập của Astrid, Timi đã tiến hành một cuộc đãi phẫu cho cô nàng ở cả 3 kỹ năng chiến đấu. Ở thời điểm bản thương mại hóa của Liên Quân Mobile vẫn ở đời 1.30 thì Astrid đã được rục rịch làm lại kỹ năng rồi. Nhưng bản 1.31 mới đây thì chưa kịp trình làng Astrid phiên bản "hồi chiêu siêu nhanh". Hiện tại, bản 1.32 vẫn đang "nghiên cứu" để hoàn thiện Astrid và game thủ sẽ thấy bất ngờ khi chiêu cuối không còn nhận được cơ chế giảm hồi chiêu từ đòn đánh thường vốn là nội tại chiêu 2 (thử nghiệm).

Liên Quân Mobile: Tướng chẳng mấy ai chơi Astrid được đại tu bộ kỹ năng ở bản 1.32 - Ảnh 2.

Chiêu 1: Astrid vừa di chuyển vừa tung chiêu, đòn đánh thường sau đó có thể áp sát mục tiêu

Với sự thay đổi này, sau khi tấn công kẻ địch với chiêu 1, một vòng tròn viền cam hiện xung quanh Astrid và cô náng có thể áp sát mục tiêu trong phạm vi vòng tròn này. Cú áp sát này có thể vượt được địa hình, cộng với cú lướt của chiêu 2, Astrid trở nên càn lướt hơn trước nhiều. Đợt thử nghiệm 1.32 hiện nay vẫn giữ nguyên nét mới này.

Liên Quân Mobile: Tướng chẳng mấy ai chơi Astrid được đại tu bộ kỹ năng ở bản 1.32 - Ảnh 3.

Chiêu 2: Astrid lướt theo hướng chỉ định và làm mới ngay lập tức chiêu và đòn đánh thường cường hóa.

Khả năng lướt của Astrid với chiêu 2 là cũ, nhưng cơ chế làm mới ngay lập tức chiêu 1 sẽ giúp Astrid tung combo liền mạch hơn. Lúc này đây, cô nàng có thể áp sát rồi rút lui chủ động hơn. Tuy nhiên, chiêu 2 không còn giúp giảm đáng kể thời gian hồi chiêu cuối với nội tại riêng nữa. Đây là yếu tố khác biệt của Astrid bản thử nghiệm 1.32 so với các đợt thử nghiệm trước.

Liên Quân Mobile: Tướng chẳng mấy ai chơi Astrid được đại tu bộ kỹ năng ở bản 1.32 - Ảnh 4.

Chiêu cuối: Khi nâng lên tối đa, Astrid có thể làm choáng và gây sát thương chuẩn cho kẻ địch mà không phụ thuộc vào % máu.

Ở phiên bản 1.30 trở về trước, khi Astrid dùng chiêu cuối sẽ gây tổn hại theo kiểu khác nhau dựa vào % máu đối phương. Cụ thể thì nếu % máu hiện tại của kẻ địch cao hơn Astrid, nạn nhân sẽ bị choáng trong 1.5 giây, còn nếu thấp hơn thì chịu thêm sát thương chuẩn bằng 16% máu đã mất. Nhưng trong tương lai, khi late game (Astrid tăng max chiêu cuối) thì cú đánh ulti này đều gây choáng và sát thương chuẩn mà không phụ thuộc % máu.

Những thay đổi trên mang lại hiệu quả ra sao, có giúp Astrid cạnh tranh được vị trí ở lane Tà Thần hay không thì thời gian kiểm chứng. Nhưng có thể thấy, cơ chế hồi chiêu cuối giữa các đợt thử nghiệm Astrid có sự khác biệt đáng kể.