Liên Quân Mobile: "Trẻ trâu" tranh lane suốt ngày, game thủ đòi "Xếp Hạng Theo Vị Trí" như LMHT

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 08/05/2019 05:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Vấn nạn game thủ Liên Quân Mobile "toxic" khi không được chơi tướng mình thích đang rất nan giải, tạo ra bao ức chế cho cộng đồng.

VN đang là máy chủ Arena of Valor - Liên Quân Mobile đông nhất thế giới với 3 - 4 triệu game thủ. Chính điều này đã khiến VN trở thành một trong những trung tâm của Arena of Valor thế giới khi đã đăng cai hàng loạt giải đấu như TOG 2017, đồng đăng cai AIC 2018 với Thái Lan và sắp tới là giải AWC 2019 được tổ chức tại Đà Nẵng. Nhưng server càng đông người thì vấn nạn "trẻ trâu" với bao thói xấu dĩ nhiên cũng cực kỳ phổ biến.

Liên Quân Mobile: Trẻ trâu tranh lane suốt ngày, game thủ đòi Xếp Hạng Theo Vị Trí như LMHT - Ảnh 1.

Nạn tranh nhau chọn tướng xạ thủ trong Liên Quân Mobile.

Đơn cử như: không được chơi vai trò mình thích là quay sang Feed hoặc AFK, vẫn ngoan cố pick thêm hàng loạt những tướng máu giấy để tranh lane hoặc tranh rừng, đồng đội chỉ cần không phối hợp tốt khiến chúng feed 1 hoặc 2 mạng là quay sang chửi bới, công khai tuyên bố sẽ feed mạng cho team bạn thắng thật nhanh,... Tóm lại, tất cả những việc "đau lòng" kể trên cũng là hậu quả của việc game chưa có hệ thống "Xếp hạng theo vị trí". Nhiều người vì thế đã đòi hỏi Garena và Tencent nên thảo luận, tìm cách đưa tính năng này vào Rank Liên Quân Mobile nhằm giảm thiểu "trẻ trâu" phá phách, gây bao ức chế cho người chơi chân chính.

Liên Quân Mobile: Trẻ trâu tranh lane suốt ngày, game thủ đòi Xếp Hạng Theo Vị Trí như LMHT - Ảnh 2.

Nạn tranh nhau chọn vai trò đi rừng trong Liên Quân Mobile.

Cần nhắc lại là vào đầu mùa giải 2019 của LMHT, Riot đã giới thiệu một hệ thống đột phá mang tên Xếp Hạng Theo Vị Trí. Đây hứa hẹn sẽ là một hệ thống có thể giúp giải quyết một cách triệt để tình trạng "hỗ trợ phá game" vốn đã là vấn đề nhức nhói ở mọi máy chủ, đặc biệt là máy chủ Việt Nam của chúng ta khi tỉ lệ người chơi hỗ trợ là quá thấp. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng Riot Games hoàn toàn không đạt được mục đích mà họ nhắm đến khi ra mắt tính năng này. Trước đây, khi chỉ có một xếp hạng duy nhất, thì dù bị bắt chơi hỗ trợ hay bất kì vị trí nào không thuộc sở trường, bạn cũng phải cố gắng chơi hết sức mình bởi nếu thua bạn vẫn sẽ "ăn đủ".

Liên Quân Mobile: Trẻ trâu tranh lane suốt ngày, game thủ đòi Xếp Hạng Theo Vị Trí như LMHT - Ảnh 3.

Xếp Hạng Theo Vị Trí mới sẽ có điểm MMR.

Tuy nhiên, với hệ thống Xếp Hạng Theo Vị Trí mới, bạn sẽ có điểm MMR cho từng vị trí của mình. Bạn chỉ phải bị trừ một phần điểm nhỏ sang vị trí chính của mình nếu thua, và số lượng điểm đó cũng không quá đáng kể để họ phải cố gắng trong những trận đấu đó. Những người chơi xấu tính đơn giản là chỉ phá game hoặc "chơi như không chơi" cho qua những trận đấu đó, để nhanh chóng trở lại với vị trí chính của mình.

Một điểm ức chế khác của hệ thống Xếp Hạng theo vị trí đó là cách thức hoạt động của nó trong việc thăng hạng hay xuống hạng. Ví dụ, bạn đang trong trận chuối cuối cùng quyết định xem bạn có được thăng hạng hay không và bạn bị auto-fill chơi ở vị trí phụ. Nếu bạn thắng trận đấu đó, bạn vẫn sẽ không được lên Rank, nhưng nếu bạn thua, bạn lại mất chuỗi.

Liên Quân Mobile: Trẻ trâu tranh lane suốt ngày, game thủ đòi Xếp Hạng Theo Vị Trí như LMHT - Ảnh 4.

Xếp Hạng Theo Vị Trí không được game thủ LMHT đánh giá cao.

Bởi vậy, Riot Games đã xóa bỏ tính năng "vô dụng" này. Quả thật, nếu Liên Quân Mobile mà bổ sung hệ thống Xếp Hạng Theo Vị Trí mới thì cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi. Thái độ thi đấu không tích cực khi phải chơi những chất tướng như đỡ đòn, trợ thủ sẽ khiến nạn "trẻ trâu" phá game cứ diễn ra như bình thường.