Liên Quân Mobile: Top 4 vị tướng đang “ưu tiên” bị cấm trong đấu xếp hạng, game thủ cần cân nhắc khi mua

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/09/2017 04:13 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Chế độ xếp hạng dành cho những game thủ Liên Quân Mobile có thứ hạng từ bậc Kim Cương trở lên có sự bổ sung mang tính bước ngoặt là thể thức cấm – chọn.

Chế độ cấm – chọn ra mắt trong bản cập nhật Đấu Trường Danh Vọng đang nhận phải những tranh luận trái chiều trong cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile. Có vô vàn những lý do để người ta phải ghét cay ghét đắng chế độ mới này, dẫu nó vốn đã là một phần của những giải đấu esports chuyên nghiệp tầm cỡ quốc gia, khu vực và thế giới.

Một trong những lý lẽ để nhóm game thủ Liên Quân Mobile phản đối chế độ chơi này đưa ra đó là việc họ đầu tư tiền để mua được tướng, nhưng lại không thể nào sử dụng được để leo rank bậc cao vì tướng họ mua thường xuyên bị cấm. Bài viết lần này sẽ tổng hợp ra 4 vị tướng bị cấm nhiều nhất trong đấu xếp hạng, để những bạn game thủ nào có ý định mua các tướng này để leo rank Kim Cương trở lên cần cân nhắc kỹ.

1 – 2. Murad và Zuka

Đây là 2 vị tướng nằm trong nhóm tướng được ưa chuộng nhất hiện nay, không những trong đấu thường, đấu xếp hạng mà còn ở các giải đấu lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Nếu những độc giả đam mê Liên Quân Mobile có theo dõi giải Đài Loan GCS chắc chắn sẽ thấy những cái tên ra mắt trong Thời đại Sát Thủ như Airi, Murad, Zuka, Zill vẫn đang là những ưu tiên hàng đầu trong việc cấm – chọn tướng.

Murad thì đã được chúng tôi liệt kê ra quá nhiều những đặc điểm ưu việt để game thủ phải cấm bằng mọi giá trong bài viết trước như: liên tục tận dụng kỹ năng và địa hình để đánh rồi lẩn trốn, có thể băng trụ liên tục nhờ tới 2 chiêu thức giúp miễn bị tấn công, …

Còn Zuka thì dẫu không có những khả năng phòng thủ tuyệt đối, cách dịch chuyển 3 lần rất khó chịu như Murad, nhưng Đại Sư Gấu Mèo vẫn hội tụ nhiều tố chất tuyệt vời của một Đấu Sĩ kiêm Sát Thủ như khả năng cơ động bậc nhất Liên Quân Mobile với 3 chiêu thức đều có thể áp sát mục tiêu chớp nhoáng.

Đòn đánh thường được cường hóa bởi nội tại tạo điều kiện cho những combo dồn sát thương lớn, sở hữu khả năng khống chế làm choáng trong 2 kỹ năng và một vài những hỗ trợ đáng kể khác nữa. Vì thế mà không những các Pháp Sư, Xạ Thủ, Trợ Thủ mà còn cả các Đấu Sĩ không có khả năng cơ động tốt đều rất ngán phải chạm trán với Đại Sư Gấu Mèo.

3. Nakroth

Với 2 chiêu Nguồn Cơn Rắc Rối và Bồi Thẩm Đoàn, Nakroth trở thành một trong những tướng có khả năng vượt địa hình tốt nhất hiện nay. Những pha thoát ẩn thoát hiện trong Rừng, rồi từ Rừng nhảy bổ ra đường đều làm các vị tướng chuyên đánh tầm xa, sau lưng các tanker phải dè chừng. Ngoài đặc điểm di chuyển vô cùng cơ động thì hiệu ứng hất văng là khả năng khống chế liên tục đối phương của Thần Rừng Nakroth. Đối với một vị tướng đa năng như thế thì việc bị cấm trong đấu rank là điều không quá ngạc nhiên.

4. Violet

Violet là vị tướng được đánh giá là đáng ngại nhất trong số 5 xạ thủ hiện nay. Thậm chí là nếu so với Tel’ Annas và Joker (những tướng xạ thủ chưa được cập nhật trong bản chính thức) ở vòng bảng giải đấu GCS thì Violet vẫn được hầu hết các tuyển thủ ưu tiên cấm vì quá nguy hiểm. Violet là vị tướng xạ thủ có khả năng cơ động nhất trong đám tướng cùng vai trò hiện nay, thậm chí nhiều người chơi coi Valhein hay Yorn chỉ xứng đáng … xách dép cho cô nàng.

Còn nếu so Violet với 2 “đồng nghiệp” khác là Fennik và Slimz cũng ở khoản di chuyển thì Violet vẫn về nhất. Dưới góc độ sát thương gây ra, Violet là một trong những tướng có lượng damage tối đa hàng đầu Liên Quân Mobile hiện nay với 600 đơn vị khi max cấp chiêu cuối Đạn Nổ. Nếu để Violet trút một combo 3 kỹ năng thì nạn nhân cũng khó có đường sống. Đối với một xạ thủ toàn diện nhất game thì người chơi đề phòng bằng cách cấm hẳn cũng có thể hiểu được.