Liên Quân Mobile: Top 4 cách sở hữu tướng mà không cần nạp thẻ ở bản Đông Nam Á

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 21/03/2018 02:39 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Đây đều là những mẹo kiếm tướng và cả skin nữa chỉ dành cho game thủ Liên Quân Mobile Đông Nam Á.

Việc server Đông Nam Á của Arena of Valor - Liên Quân Mobile ra mắt muộn hơn các khu vực Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam là nguyên nhân chính khiến cho Garena phải “dễ dãi” trong việc thương mại hóa game.

Đơn cử như trong khi các server nhiều “tuổi” vẫn mở bán các tướng có từ mùa 1, thì ở Liên Quân Mobile Đông Nam Á (Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar) đã tạo sự kiện để tặng free hơn 30 tướng và khá nhiều skin biến đổi hiệu ứng. Dưới đây là 4 cách kiếm tướng phổ biến nhất ở server Đông Nam Á mà người chơi vẫn đang áp dụng, trong đó không liệt kê cách nhận free 22 – 25 tướng mà chúng tôi đã đề cập cách đây không lâu.

1. Cày mảnh tướng

Giá bán một vị tướng trong shop mảnh tướng ở Liên Quân Mobile Đông Nam Á (SEA) dao động từ 50 – 80 mảnh. Đây là mức giá cao nếu so với các khu vực khác trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, các sự kiện được tổ chức thường xuyên đã mang tới cho game thủ SEA rất nhiều mảnh tướng. Số lượng mảnh tướng mà người chơi kiếm được chỉ thông qua các nhiệm vụ cơ bản cũng đủ để mua 1 hero trong loại Shop này mỗi tháng.

2. Quay Kho Báu

Vòng quay Kho Báu ở một số server Việt Nam như chỉ là để game thủ kiến Đá Quý. Từ đó dùng vật phẩm này đổi lấy tướng hoặc skin biến đổi hiệu ứng. Nhưng ở bản Đông Nam Á, game thủ còn có thể sử dụng vòng quay Kho Báu để sắm tướng mới. Cụ thể, tướng nào mới ra là họ đưa luôn vào vòng quay, bên cạnh 2 kiểu bán bằng vàng hoặc quân huy như truyền thống.

Người chơi vừa có thể kiếm được Đá quý hoặc có thể quay trúng luôn cả hero mới. Ví dụ như Tel’Annas, Lauriel là những tướng mới ra mắt gần đây. Cách làm này cũng giúp người chơi nhanh chóng sở hữu các nhân tố mới, dựa trên lượng vé quay kho báu được tặng rất thường xuyên ở khu vực SEA này.

3. Đăng nhập hằng ngày

Các sự kiện đăng nhập hằng ngày nhận item đổi luôn tướng, hoặc tích lũy một lượng item nhất định rồi mới đổi được tổ chức khá liên tục. Có rất nhiều hot pick xuất hiên ở mùa 3 đã bắt đầu được đem ra tặng cho game thủ. Ngoài việc đăng nhập điểm danh, game thủ còn cơ hội nhận được tướng từ sự kiện có nội dụng chơi 1 vận 5vs5 pvp trong ngày, chơi cùng bạn chế độ 5vs5 pvp, hoàn thành đủ môt lượng trận đấu nhất định,… là có rương item. Mở rương này thì có cơ hội nhận tướng hoặc mảnh tướng.

4. Dùng vàng để mua tướng

Có rất nhiều khu vực đã bán tướng ngay và luôn cho game thủ trong ngày đầu cập nhật chính thức như Bắc Mỹ, Châu Âu,… và cả Đông Nam Á nữa. Việc mà người chơi bản SEA cần làm là cứ tích vàng, đợi đến lúc game cập nhật Zill, Omen, Liliana,… là mua luôn. Giá bán tướng bằng vàng đa số chỉ ở mức 20888 mà thôi, trong khi lượng vàng kiếm được từ sự kiện là khá nhiều.