Liên Quân Mobile: Tổng hợp những cái tên sáng giá nhưng phải ngồi nhà xem AIC 2019

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 12/10/2019 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Thành tích thi đấu ở giải Liên Quân Mobile quốc nội không tốt đã khiến các tuyển thủ này và team chủ quản không có suất dự AIC 2019.

Các giải vô địch Liên Quân Mobile quốc gia như AOG, GCS hay RPL đã chứng kiến không ít những biến động về mặt nhân sự. Điều này tác động trực tiếp tới lối chơi của các đội tuyển hàng đầu. Một số đội vượt khó thành công với những tân binh, nhưng cũng có nhiều đội bị văng khỏi Top 4 và đồng nghĩa với việc họ phải ngồi nhà xem AIC 2019 - giải đấu được ví như Chung kết thế giới mùa đông của Liên Quân Mobile.

Sự vắng mặt của rất nhiều những cái tên đình đám dưới đây ở AIC sắp tới không khỏi khiến các tín đồ Liên Quân Mobile tiếc nuối.

Neil, Star và Yuzon (nhà vô địch AIC 2018) của MAD Team

Liên Quân Mobile: Tổng hợp những cái tên sáng giá nhưng phải ngồi nhà xem AIC 2019 - Ảnh 1.

Neil, Star và Yuzon vẫn ở lại chơi cho MAD Team.

Với nòng cốt là 3 thành viên kể trên, MAD Team đã trở thành nhà vô địch AIC 2018, á quân AWC 2019. Trong khi ở đấu trường quốc nội, họ cũng gần như thống trị GCS từ suốt mùa xuân 2018 tới trước thềm giải mùa hè 2019. Với ngôi vô địch GCS mùa xuân 2018 và 2019, á quân GCS mùa hè 2018 thì MAD xứng đáng được coi là ứng viên vô địch ở mùa hiện tại. Nhưng sự chia tay chóng vánh với trợ thủ Benny, rồi ít tuần sau đó là người solo lane Winds đã khiến MAD đánh mất mình.

Liên Quân Mobile: Tổng hợp những cái tên sáng giá nhưng phải ngồi nhà xem AIC 2019 - Ảnh 2.

Ở thời kỳ đỉnh cao, MAD Team đã thống trị GCS với sự áp đảo gần như tuyệt đối.

Vì khủng hoảng nhân sự, MAD đã phải đẩy thần Rừng Neil đi lane và nhường công việc quan trọng nhất cho tân binh. Sự hoán đổi này chỉ khiến MAD lọt Top 4 trước khi bị chặn đứng bởi HKA đang có phong độ rất cao. Theo cách tuyển chọn mới được Garena Đài Loan áp dụng, 2 đội có thành tích cao nhất ở GCS sẽ dự AIC 2019. Do đó, vị trí thứ 3 chung cuộc của MAD khiến những nhà vô địch AIC năm ngoái như Neil, Star hay Yuzon phải ngồi nhà.

Benny (nhà vô địch AIC 2018)

Liên Quân Mobile: Tổng hợp những cái tên sáng giá nhưng phải ngồi nhà xem AIC 2019 - Ảnh 3.

Benny vẫn chưa có việc làm sau khi rời MAD Team.

Nếu như Winds sau khi rời khỏi MAD Team đã tìm tới RPL và thi đấu cho Bazaar Gaming thì Benny vẫn ở nhà làm streamer. Người ta thi thoảng thấy anh ta leo Rank chung với một số tuyển thủ chuyên nghiệp như ProE, Sun hay JJAK. Sự thiếu vắng của Benny sẽ khiến những tín đồ Liên Quân Mobile thích chơi trợ thủ mất đi một tài năng để học hỏi. Nên nhớ, các tình huống hỗ trợ đồng đội của Benny, JJAK hay KSSA trong thực chiến (đấu giải) luôn có ý nghĩa hơn nhiều các bài lý thuyết sáo rỗng.

JJAK (nhà vô địch AWC 2018) của Talon Esports và Sun (tuyển thủ tự do, nhà vô địch AWC 2018)

Liên Quân Mobile: Tổng hợp những cái tên sáng giá nhưng phải ngồi nhà xem AIC 2019 - Ảnh 4.

JJAK từng chơi cho Team Olympus, AHQ Esports, Toyota Diamond Cobra và giờ là Talon Esports.

JJAK là người chơi trợ thủ hàng đầu thế giới tới từ Hàn Quốc. Anh đã là nhà vô địch ở 3 quốc gia, sở hữu trong tay hàng loạt những danh hiệu cá nhân và tập thể lớn như: vô địch AWC 2018, vô địch GCS mùa hè 2019, RPL mùa 3, MVP của RPL mùa 3. Thật hiếm có "lính đánh thuê" nào mà gặt hái thành công ở nhiều khu vực như JJAK. Nhưng kết thúc AWC 2019 với thất bại nặng nề của TDC, JJAK và đồng hương Sun đã chia tay đội tuyển. Nếu như Sun vẫn chưa thể tìm kiếm được việc làm mới thì JJAK phải sống vật lộn trên đất Thái Lan. Anh làm HLV ít ngày cho Team Bacon trước khi chuyển về thi đấu chuyên nghiệp trở lại cho Talon Esports.

Liên Quân Mobile: Tổng hợp những cái tên sáng giá nhưng phải ngồi nhà xem AIC 2019 - Ảnh 5.

Sun trong màu áo tuyển Hàn Quốc dự AWC.

Thành tích của Talon có những chuyển biến tích cực khi JJAK tới nhưng là không đủ để họ có chân trong Top 4. Cũng theo cách tuyển chọn mới của Garena Thái Lan thì chỉ 2 đội có thành tích tốt nhất RPL mùa 4 mới được dự AIC 2019. Vì thế, JJAK đã trở thành khán giả ở AIC sắp tới.

PS Man, Khiên, Akashi, Oppa và Ara của ZD Esports (đại diện VN ở SEA Games)

Liên Quân Mobile: Tổng hợp những cái tên sáng giá nhưng phải ngồi nhà xem AIC 2019 - Ảnh 6.

Khiên rạng rỡ trong ngày giành được vé dự SEA Games.

Có thể nói, ngoài Team Flash và OverClockers cũ thì chỉ ZD Esports (GameTV cũ) là đại diện Liên Quân Mobile VN tạo được dấu ấn ở đấu trường quốc tế. Họ đã từng khiến MAD Team phải rất vất vả trong một số ván dấu. Các tuyển thủ của họ như Akashi đã để lại ấn tượng với nhiều bạn bè quốc tế với những pha xử lý vô cùng tinh quái và khó chịu. Dù vòng loại SEA Games VN kết thúc với chiến thắng cuối cùng dành cho ZD Esports nhưng màn thể hiện sau đó của họ lại khá thất vọng. Thành tích không lọt nổi Top 4 đã khiến nhà vô địch SEA Games không thể dự Play-off và đành ở nhà xem AIC 2019.

Liên Quân Mobile: Tổng hợp những cái tên sáng giá nhưng phải ngồi nhà xem AIC 2019 - Ảnh 7.

Cả team ZD Esports phải ngồi nhà xem AIC 2019 sau thành tích bết bát ở giai đoạn lượt về ĐTDV mùa đông 2019.

Người ta tiếc cho Khiên - một người đi Rừng có bề dày kinh nghiệm, hay thủ lĩnh PS Man đã gắn bó với Liên Quân Mobile ngay từ những ngày đầu có giải chuyên nghiệp.