Liên Quân Mobile: Thi đấu yếu kém, 4 tuyển thủ Thái Lan bị "đuổi việc", "tiền đồ" lại tăm tối

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 02/11/2019 04:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Đời game thủ chuyên nghiệp nói chung là khá ngắn, làng Liên Quân Mobile nói riêng đã chứng kiến thêm nhiều màn chia tay mà ai cũng hiểu lý do.

Đối lập với những người thi đấu thành công, kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ các danh hiệu vô địch Liên Quân Mobile quốc gia và cao hơn nữa là AIC, AWC. Thì đại đa số "Kiện tướng eSports" đều có một tương lai khá bấp bênh nếu thất bại trong việc cạnh tranh danh hiệu kèm suất dự các giải đấu lớn. Họ thường sẽ bị "đuổi khéo" một cách chớp nhoáng để rồi không biết bản thân làm cái gì sau đó. Có người thì đợi team khác tuyển về, có người thì về làm streamer nhận donate sống qua ngày nhưng thường là không bền.

Mới đây, một team Liên Quân Mobile nổi tiếng ở Thái Lan đã tạo "địa chấn" khi "Chào tạm biệt" tới 4 thành viên, đó là KOG Diamond Cobra.

Liên Quân Mobile: Thi đấu yếu kém, 4 tuyển thủ Thái Lan bị đuổi việc, tiền đồ lại tăm tối - Ảnh 1.

Làng Liên Quân Mobile chưa từng chứng kiến team chuyên nghiệp nào "đuổi" nhiều thành viên "đội 1" như KOG Diamond Cobra.

"Rắn Kim Cương" được game thủ Việt biết tới khá nhiều vì họ từng tham dự AIC 2018, AWC 2019. Nhà vô địch RPL mùa 3 từng tạo dấu ấn khi sở hữu tới 2 tuyển thủ vô địch AWC người Hàn (JJAK và Sun).

Liên Quân Mobile: Thi đấu yếu kém, 4 tuyển thủ Thái Lan bị đuổi việc, tiền đồ lại tăm tối - Ảnh 2.

KOG Diamond Cobra có một mùa giải thất bại khi "bật bãi" khỏi Top 4.

Với sự bổ sung này họ lập tức giành ngôi vô địch RPL (mùa 3). Nhưng kể từ đỉnh cao đó tới nay, KOG đánh mất mình và họ trượt dài.

Liên Quân Mobile: Thi đấu yếu kém, 4 tuyển thủ Thái Lan bị đuổi việc, tiền đồ lại tăm tối - Ảnh 3.

KOG đã chia tay 4 tuyển thủ từng gắn bó với nhau suốt một thời gian dài.

Ở AWC 2019, thành tích của "Rắn" còn kém hơn team đồng hương là AHQ. Kết thúc vòng bảng RPL mùa 4, nhà vô địch RPL mùa 3 chỉ đứng hạng 5 nên không được dự Play-off và đành "đứng xem" AIC 2019. Kết quả bết bát này khiến đội ngũ điều hành đã "mạnh tay" chưa từng có, họ chấm dứt hợp đồng với 4 tuyển thủ chủ chốt gồm: Pty, Xxxn, Moowan và Getsrch. Các vận động viên này đã và đang sở hữu kinh nghiệm, năng lực nhưng lại thiếu sự hiệu quả.

Liên Quân Mobile: Thi đấu yếu kém, 4 tuyển thủ Thái Lan bị đuổi việc, tiền đồ lại tăm tối - Ảnh 4.

"Thần rừng" Gertsrch chính thức mất việc làm.

Nên nhớ, Getsrch là người đi rừng có kinh nghiệm và bản lĩnh đã được khẳng định. Rồi người đi solo lane Rồng là Pty, người chơi trợ thủ Xxxn hay chuyên gia đi lane Tà Thần là Moowan đã gắn bó với nhau từ rất lâu. Việc KOG "đập đi xây lại" khiến cả làng Liên Quân Mobile Thái Lan "choáng". "Các vận động viên sẽ làm gì sau khi mất việc?", "Đuổi nhiều như vậy thì chất lượng người mới có tốt hơn?", đều là những lo lắng mà các fan của KOG bày tỏ.

Liên Quân Mobile: Thi đấu yếu kém, 4 tuyển thủ Thái Lan bị đuổi việc, tiền đồ lại tăm tối - Ảnh 5.

Moowan - tuyển thủ được đánh giá là một trong những "Best Florentino".

Liên Quân Mobile: Thi đấu yếu kém, 4 tuyển thủ Thái Lan bị đuổi việc, tiền đồ lại tăm tối - Ảnh 6.

Xxxn - tuyển thủ chơi support thuộc diện "lão làng" nhất RoV.

Liên Quân Mobile: Thi đấu yếu kém, 4 tuyển thủ Thái Lan bị đuổi việc, tiền đồ lại tăm tối - Ảnh 7.

Cái tên cuối cùng là Pty - tuyển thủ solo lane Rồng với kho tướng đa dạng.

Trong quá khứ, làng Liên Quân Mobile đã chứng kiến quá nhiều "ngôi sao sáng vụt tắt" chỉ vì thay máu nhân sự quy mô lớn. Còn bản thân các game thủ trót đặt niềm tin vào con đường thi đấu chuyên nghiệp nhưng thất bại đều phải đối diện với một khoảng lặng, để từ đó tự suy ngẫm xem bản thân nên làm gì. Nhìn tổng thể, số lượng người bỏ thi đấu đỉnh cao và có sự nghiệp (Streamer) thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.