Liên Quân Mobile: Tham khảo đội hình quy tụ toàn những "Soái ca" dũng mãnh

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/07/2017 05:51 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Đây là đội hình tương đối có chiều sâu trong Liên Quân Mobile gồm toàn những mãnh tướng.

Liên Quân Mobile là tựa game mobile MOBA hấp dẫn nhất Việt Nam hiện nay thể hiện ở việc game có một cộng đồng người chơi thường xuyên rất lớn và đa dạng ở nhiều độ tuổi, giới tính, ngành nghề, … Với một kho tướng lên tới 45 hiện nay và vẫn đang được nhà phát hành cập nhập bổ sung đều đặn thì game thủ Liên Quân Mobile có thể thoải mái tạo lập nên nhiều đội hình nhằm áp dụng, thi triển vô số các lối đánh khác nhau.

Đối với những người chơi Liên Quân Mobile là nữ, ngoài việc chơi các vị nữ tướng có ngoại hình nóng bỏng, lớp skin bóng bẩy, điệu đà như Krixi, Alice, Ilumia, Lauriel thì việc lựa chọn những “nam thần” có ngoại hình hết sức bảnh bao rồi đánh gục các game thủ nam là điều thường thấy hằng ngày. Bài viết lần này sẽ đề cập đến việc xây dựng một đội hình quy tụ toàn những Soái ca dũng mãnh để người chơi Liên Quân Mobile thuộc nhiều nhóm đối tượng có thể tham khảo. (Đội hinh gồm 2 Đấu Sĩ, 1 Xạ Thủ, 1 Đỡ Đòn và 1 Sát thủ).

1. Đường Kinh Kong: Triệu Vân

Triệu Vân là vị tướng có ngoại hình dũng mãnh, uy phong lẫm liêt, vỗ nghệ siêu quần và có tài thao lược trong danh tác Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong Liên Quân Mobile, hình ảnh Triệu Vân cũng không làm những ai thần tượng vị mãnh tướng Tam Quốc này phải thất vọng. Ngoai bộ trang phục cơ bản thì Triệu Vân còn có 2 bộ skin khác nữa đều tôn lên chất “Soái ca” của Đấu Sĩ này. Bộ kỹ năng có thể cường hóa được đòn đánh thường với Long Kích, cường hóa bản thân để tăng tốc đánh và tốc chạy, những hiệu ứng mà Triệu Vân gây ra khi đánh chúng mục tiêu là làm chậm. Đây là vị tướng Đấu Sĩ sẽ làm đám Xạ Thủ, Pháp Sư phải “khóc thét” khi bị áp sát tấn công.

2. Đường Rồng: Yorn

Tất nhiên thì trong một đội hình tham khảo này chỉ có 1 Xạ Thủ thì vị trí đi Rồng sẽ dành cho Yorn. Vị tướng này là chiến binh rực rỡ nhất cung điện Ánh Sáng, Yorn chói lóa với những mũi tên lấp lánh, không chỉ dũng mãnh, Yorn còn có vẻ đẹp như tạc tượng với thân hình khỏe khoắn mạnh mẽ cùng với gương mặt điển trai, quyễn rũ mọi thiếu nữ. Đây là một vị tướng được đánh giá là dễ chơi, bộ kỹ năng đều phục vụ đánh tầm xa nên việc cần phải có thêm một tướng Đỡ Đòn, hỗ trợ phía trước Yorn là cần thiết trong thời đại Sát thủ hiện nay.

3. Đường Rồng: Thane

Vị tướng thuộc nhóm Đỡ Đòn này sẽ phối hợp với Yorn ở đường Rồng. Tương truyền, Thane được lấy hình tượng từ vị vua Arturius, đây là vị hoàng tử quyến tũ nhất mà mọi cô gái đều mơ ước. Thane là vị tướng hiện thân cho chính nghĩa, là người tiên phong trong việc ngăn chặn sự xâm lăng của bè lũ Xa Đọa do Ma vương Maloch cầm đầu. Hiệu ứng đẩy lùi rất xa với chiêu Xung phong đã làm nên “thương hiệu” cho Thana, vị tướng “quốc tịch” Anh này có thể áp dụng để “ủi” mục tiêu vào trung tâm đội hình để cả nhóm “úp sọt” hoặc là đẩy lui kẻ địch ra xa bảo vệ trụ. Thane là một vị tướng rất đáng sợ tương tự như Lã Bố khi có thể hồi máu với chiêu nội tại Quyền Năng Ma Thuật.

4. Đường Rừng: Batman

Trong một đội hình Soái ca này chỉ có một Sát thủ duy nhất là Batman nên vị đi rừng sẽ thuộc về Hiệp Sĩ Bóng Đêm. Bruce Wayne là một trong những nhân vật hư cấu có số tài sản được xếp hạng nằm trong nhóm dẫn đầu do tạp chí Forbes tổng hợp. Bruce với số tài lớn này từ khi còn rất trẻ và thường dùng nó với những mục đích cao cả như chống lại bè lũ tội phạm.

Batman Bruce là sự hòa quyện của giàu có, đẹp trai, hình thể khỏe khoắn, chiến đấu dũng mãnh, điều tra tính toán lão luyện. Batman là một trong những vị tướng “hot” nhất Liên Quân Mobile lúc này với kỹ năng có thể tàng hình trong 30 giây, áp sát dồn sát thương rồi tháo chạy trong sự bất lực của nạn nhân. Đây là vị tướng có giá bán bằng vàng đắt nhất trong lịch sử Liên Quân Mobile.

5. Đường Giữa: Lã Bố

Tất nhiên là trong một đội hình Soái ca không có pháp sư nhưng lại quy tụ 2 đấu sĩ thì sau khi đã bố trí Triệu Vân đi Kinh Kong, thì vị trí đường giữa đang khuyết sẽ phải dành cho Lã Bố. Lã Bố có kỹ năng cuối Chiến Thần giúp hắn ta có thể hồi máu nếu tránh trúng mục tiêu. Đây là vị tướng thuộc nhóm bền bỉ nhất trong giao tranh khi ít phải dịch chuyển về thành để hồi máu. Lã Bố là vị tướng thuộc nhóm Soái ca vì vẻ ngoài hùng dũng, uy nghi với các chiêu thức rất “hổ báo”, có thể nói những gì mà La Quán Trung miêu tả Lã Bố trong Tam Quốc thì nhà sản xuất đã kế thừa, học hỏi rồi sáng tạo nên một Lã Bố Liên Quân Mobile rất được lòng người hâm mộ chiến thần này.