Liên Quân Mobile: Support truyền thống, giao tranh và đảo đường, đâu là vị trí hỗ trợ ưa thích của bạn?

Thỏ vô địch  - Theo Helino | 18/03/2018 01:48 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong các tựa game Moba, vị trí hỗ trợ (support) luôn là vị trí kén người chơi nhất bởi đa phần mọi người đều thích các vai trò hào nhoáng như pháp sư đi đường giữa, sát thủ đi rừng… Tuy nhiên, vai trò support trong Liên Quân Mobile thật sự rất khác so với vai trò support trong Liên Minh Huyền Thoại hay DOTA 2 bởi có rất nhiều lối chơi cho vị trí này. Support vẫn là vai trò ít người chơi nhất trong Liên Quân Mobile, nhưng lại là vị trí đóng góp cực lớn cho chiến thắng của đội. Còn bạn thì sao? Vị trí Support ưa thích của bạn là gì?

Lối chơi support truyền thống

Đối với các tựa game MOBA lớn như Liên Minh Huyền Thoại hay DOTA 2, các bạn sẽ thường được nghe khái niệm “mẹ bồng con” tượng trưng cho việc support sẽ luôn xuất hiện bên cạnh xạ thủ của mình trong suốt trận đấu để bảo bọc và nuôi nấng xạ thủ từ việc farm lính đến trao đổi chiêu thức đến giao tranh.

Và nếu bạn muốn đi theo kiểu support truyền thống như thế này, các bạn có thể lựa chọn các vị tướng support, buff hoặc tanker như Alice, Peura, Chaugnar hay Lumburr. Đây là 4 vị tướng được chấm điểm rất cao về việc bảo kê và đi đường ổn định. Đặc biệt là Chaugnar đang rất hot ở vị trí support khi cực kỳ trâu bò mà không cần nhiều item. Điểm trừ của lối chơi này đôi lúc sẽ trở nên nhàm chán với một số bạn, và phải phụ thuộc nhiều vào xạ thủ.

Lối chơi support thích giao tranh

Đây sẽ là những vị tướng có những kỹ năng khống chế tốt và khả năng lao vào để mở giao tranh. Teemee, Grakk, Gildur, Cresht, hay Taara sẽ là những sự lựa chọn tuyệt vời để làm điều này. Với việc có mặt những vị tướng này ở vị trí hỗ trợ, đội của bạn sẽ có thêm công cụ giao tranh tuyệt vời nên đường king kong hoặc đường rừng cũng như không cần phải lựa chọn tanker đấu sĩ nữa mà có thể chuyển sang sát thủ và các vị tướng gây dame tốt.

Ngoài ra, 2 tướng địch đối diện cũng sẽ phải rất dè chừng trong giai đoạn đầu trận đấu bởi chỉ một kỹ năng khống chế trúng có thể kết cục bằng một điểm hạ gục rất dễ dàng. Nhưng lối chơi này cũng có điểm trừ khá lơn đó chính là việc rất dễ bị rừng team địch phản công. Việc lao vào hổ báo quá mức đôi lúc sẽ không còn đường quay lại. Vì thế, bạn nên phân tích tình huống cẩn thận trước khi lao vào chúng, tốt nhất là sau khi phát hiện rừng của đối phương ở một nơi xa xôi trên bản đồ.

Lối chơi support đảo đường

Đảo đường (Roam) là một vai trò rất thú vị trong Liên Quân Mobile. Trái với Liên Minh Huyền Thoại hay DOTA 2 khi Roamer thường phải hi sinh kinh nghiệm và vàng để roam cho đồng đội xanh xao, trong Liên quân mobile, việc đẩy đường ở các cấp độ đầu đã rất dễ dàng, tạo rất nhiều khoảng trống về thời gian giữa các đợt lính. Roamer có thể tận dụng các khoảng thời gian này để giúp đường rừng dọn quái nhanh hơn, hoặc di chuyển sang các lane khác tạo những tình huống gank bất ngờ.

Những vị tướng roamer này cần phải có sự linh hoạt cao, tốc độ di chuyển tốt hoặc phải build giày từ rất sớm. Đặc biệt hơn hết, các roamer cần phải có kỹ năng khống chế để gank thành công. Grakk, Astrid,Teemee hay Taara đều là những vị tướng có thể hoàn thành tốt vị trí roamer. Tuy nhiên, các bạn cần phải theo dõi và đọc bản đồ tốt nếu muốn trở thành một roamer thứ thiệt trong Liên quân mobile. Việc đảo đường liên tục đồng nghĩa với việc xạ thủ của bạn sẽ chỉ ở 1 mình trong lane và có nguy cơ bị 2 kẻ địch đối diện “ăn hiếp”. Ngoài ra, bạn cần phải trở nên đa dạng trong các pha gank của mình để tránh việc bị bắt bài hoặc phản gank.

Đây là lối chơi support gánh team rất hiệu quả và cũng rất thú vị trong Liên quân mobile mà bạn không phải chịu nhiều thiệt thòi như các tựa game Moba khác. Từ bây giờ các bạn đã có thể bắt đầu tạo ảnh hưởng của mình từ vị trí hỗ trợ của mình rồi đấy. Một người chơi hỗ trợ tài ba có thể chuyển cục diện những trận đấu khó khăn trở nên thoáng hơn với những pha đảo đường gank của mình. Hãy luyện tập thật tốt và hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết sau.