Liên Quân Mobile sắp áp dụng Cấm/Chọn từ rank Vàng 4, bổ sung tính năng chọn lane

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 10/05/2019 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Nhiều tính năng mới đã được game thủ Liên Quân Mobile mong đợi từ lâu và sắp được Timi hiện thực hóa trong phiên bản mới 1.29.

Liên Quân Mobile đã cập nhật được 84 - 86 tướng (tùy server) nên việc nhà phát triển phải mở rộng số tướng được phép Cấm là điều cần thiết. Nên nhớ là ở trong đấu giải chuyên nghiệp, mỗi team đều đã phải lựa chọn 4 tướng để cấm, tổng 8 tướng bị cấm mỗi ván. Vì số lượng tướng có sức mạnh "mất cân bằng" sẽ bị ưu tiên loại, nên những cái tên cũ có bộ kỹ năng đơn giản lại được tìm đến nhiều hơn. Ở phiên bản 1.28 trở về trước, Liên Quân Mobile chỉ áp dụng Cấm/Chọn ở mức rank từ Kim Cương trở lên. Điều này khiến game thủ rank Bạch Kim trở xuống đã phải "kinh hãi" trước Quillen, Ngộ Không, D'Arcy hay Florentino.

Nhưng ở phiên bản 1.29 sắp ra mắt, Liên Quân Mobile sẽ có những sự điều chỉnh đáng kể trong đấu hạng.

Chế độ Cấm/Chọn sẽ áp dụng cho rank Vàng 4 trở lên

Liên Quân Mobile sắp áp dụng Cấm/Chọn từ rank Vàng 4, bổ sung tính năng chọn lane - Ảnh 1.

Rank Vàng 4

Có thể nói, việc từ rank Kim Cương trở lên mới có Cấm/Chọn đã khiến rất đông game thủ có trinh độ cá nhân cao nhưng muốn tập luyện Quillen, Florentino, Capheny,... đã không thể thực hiện được do chúng liên tục vào danh sách cấm. Hậu quả là họ lập lại nick hoặc cố tình "reset" rank để về mức Bạch Kim trở xuống nhằm có môi trường để luyện tướng cũng như... chăn gà. Những người chơi bình thường khó có thể đấu lại với đám Cao Thủ này khi họ cầm toàn những cái tên "damage lỗi" như Quillen, D'Arcy hay Florentino. Bởi vậy mà việc cấm mỗi bên 1 tướng từ rank Vàng trở lên rank Bạch Kim cũng ít nhiều giảm thiếu nguy cơ bị "ăn hiếp".

Liên Quân Mobile sắp áp dụng Cấm/Chọn từ rank Vàng 4, bổ sung tính năng chọn lane - Ảnh 2.

Mỗi bên 1 tướng từ rank Vàng tới rank Bạch Kim.

Áp dụng tính năng chọn lane trước khi thi đấu

Tính năng chọn lane trước khi thi đấu đã xuất hiện trong nhiều game MOBA trước đó rồi và nay thì Liên Quân Mobile cũng học hỏi. Game thủ sẽ phải chọn vai trò đi đường Rồng, đường Tà Thần, đường Giữa, trợ thủ hay đi Rừng. Nhưng họ cũng có thể chọn đi đường bấy kỳ.

Liên Quân Mobile sắp áp dụng Cấm/Chọn từ rank Vàng 4, bổ sung tính năng chọn lane - Ảnh 3.

Tính năng chọn lane trước khi thi đấu.

Đây là tính năng rất cần thiết nhằm hạn chế cho game thủ bị ức chế khi hệ thống sắp xếp hoàn những người biết chơi mỗi xạ thủ, pháp sư hay sát thủ vào chung đội. Tuy nhiên, vẫn có bất cập ở tính năng này đó là việc game thủ chiếm số đông đều chọn đi rừng, đi Rồng hay đi đường giữa. Thế ai sẽ chọn chơi trợ thủ đây?

Liên Quân Mobile sắp áp dụng Cấm/Chọn từ rank Vàng 4, bổ sung tính năng chọn lane - Ảnh 4.

Số lượng người chọn trợ thủ là quá ít khiến thời gian tìm trận đấu rất lâu.

Nên nhớ, LMHT cũng đã thất bại khi áp dụng tính năng chọn vị trí khi đấu xếp hạng. Số lượng người chọn trợ thủ là quá ít khiến thời gian tìm trận đấu rất lâu. Đến khi tìm được game thì nhiều người chơi trọ thử lại quay sang thi đấu không nghiêm túc vì chất tướng mà họ chơi không hợp. Tóm lại, việc tính năng chọn lane xuất hiện trước mắt có thể sẽ gây ra nhiều phiền toái chứ chưa hẳn là làm hài lòng được số đông game thủ thích chia đường trước khi đánh. Tính năng mới này hoàn toàn có thể gặp phải thất bại khi phiên bản mới 1.29 được cập nhật ở các máy chủ chính thức của Arena of Valor.