Liên Quân Mobile phát triển lên "Kỷ nguyên 3.0", quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 05/06/2019 03:10 PM

Liên Quân Mobile tiếp tục được Timi phát triển với những thay đổi táo bạo nhất từ trước tới nay.

Ở thời điểm hiện tại, Liên Quân Mobile đã đi được một quãng đường tương đối dài. Game đã xây dựng được một cộng đồng người chơi khổng lồ ở Đài Bắc Trung Hoa và một vài nước Đông Nam Á. Tencent và Garena (SEA Ltd) vẫn rất nỗ lực chăm lo cho "con gà đẻ trứng vàng" này khi liên tục cập nhật phiên bản mới. Cuộc cách mạng lớn nhất mà Timi (studio thuộc Tencent) tiến hành cho Liên Quân Mobile tính đến thời điểm hiện tại chính là việc đưa game bước vào "Kỷ nguyên 2.0". Phiên bản có tên "Chiến trường 2.0" này ra mắt vào ngày 29/8/2018 đã mang tới cơ chế chiến trường hoàn toàn mới: Tà Thần thay cho King Kong và khi giết nó thì người chơi nhận quyền triệu hồi Rồng Tiên Phong, Rồng thì phân cấp thành Rồng Bạo Chúa và Rồng Hắc Ám,...

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 1.

Boss mạnh nhất map 5v5 - Tà Thần Ceasar đánh dấu "Kỷ nguyên 2.0" của Liên Quân Mobile.

Một tựa game muốn cạnh tranh với các đối thủ thì bắt buộc phải không ngừng phát triển, Liên Quân Mobile không phải ngoại lệ. Gần 1 năm sau khi bước vào "Kỷ nguyên 2.0", Timi tiếp tục lên kế hoạch nâng tầm cho Liên Quân Mobile khi sẵn sàng đưa trò chơi lên "Kỷ nguyên 3.0". Hiện tại, những thay đổi sơ bộ của Liên Quân Mobile ở khía cạnh giao diện và bản đồ map 5v5 đã xuất hiện ở máy chủ thử nghiệm. Điều này báo hiệu cho thấy trò chơi do Timi phát triển này sẽ tiếp tục phát triển chứ không thụt lùi như nhiều người dự đoán khi mà LMHT Mobile là dự án hoàn toàn có thật.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất của Liên Quân Mobile trong "Kỷ nguyên 3.0" ở khía cạnh giao diện các chế độ chơi:

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 2.

Giao diện lựa chọn chế độ chơi.

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 3.

Giao diện lựa chọn chơi theo số lượng thành viên.

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 4.

Giao diện các chế độ chơi giải trí.

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 5.

Giao diện chế độ chơi đấu Rank

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 6.

Giao diện mời bạn ở mục đấu 5v5.

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 7.

Giao diện tải trận ở chế độ chơi 1v1.

Những hình ảnh mới nhất của Liên Quân Mobile trong "Kỷ nguyên 3.0" ở khía cạnh giao diện bảng ngọc và thông tin cá nhân nick:

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 8.

Giao diện bảng ngọc mới được bố cục gọn hơn, theo khuôn hình tròn mới.

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 9.

Giao diện thông tin ngọc cấp 3 cho từng tướng.

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 10.

Giao diện tổng hợp ngọc cấp 3 mà nick đang có, phân chia rõ theo màu.

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 11.

Giao diện thông tin tỷ lệ thắng tướng.

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 12.

Giao diện lịch sử chiến tích (thông số trận đấu các trận gần nhất)

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 13.

Giao diện tướng mới.

Liên Quân Mobile phát triển lên Kỷ nguyên 3.0, quyết đấu LMHT Mobile vào năm 2020 - Ảnh 14.

Tướng mới có khả năng triệu hồi thú cũng đã xuất hiện ở máy chủ thử nghiệm.

Liên Quân Mobile được Tencent phân phối ra rất nhiều khu vực trên thế giới thông qua việc trực tiếp phát hành hoặc dựa vào những công ty mà họ chiếm tỷ lệ lớn cổ phần như SEA Ltd, Netmarble. Ở Ấn Độ, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ thì Tencent trực tiếp phát hành Arena of Valor nhưng điều đáng buồn là tầm ảnh hưởng xã hội của trò chơi này lại rất thấp. Số liệu mật được Reuters tung ra dựa trên các nguồn tin giấu tên cho biết số lượng người chơi ở server Châu Âu chỉ là 100 nghìn và Bắc Mỹ là 150 nghìn. Đây là con số không xứng đáng với sự kỳ vọng nếu so với những máy chủ mà Liên Quân Mobile trở thành game quốc dân như Việt Nam, Thái Lan.

Nhưng với những thay đổi táo bạo kể trên, Liên Quân Mobile cho thấy tương lai vẫn rất phát triển chứ không phải là không được quan tâm như nhiều người đã nhận định trước đó.