Liên Quân Mobile: Những vị tướng không có cửa khi phải đối đầu với Thần Đồng Cơ Giới Max

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 03/04/2018 05:27 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Max là một vị tướng Liên Quân Mobile có khả năng gank toàn bản đồ, khi ra mắt đã được so sánh với Xeniel.

Vị tướng có chiêu cuối áp sát rất nhanh chóng kẻ địch là Max đang thu hút sự quan tâm lớn của cả cộng đồng Liên Quân Mobile. Đây cũng là nhân tố tạo sẽ tạo ra vô vàn chiến thuật có độ biến ảo cao dựa trên các đội hình cụ thể.

Dưới đây là những vị tướng e ngại phải đối mặt với Max nhất. Vì thế, game thủ sử dụng chúng cần hạn chế đẩy lẻ hoặc một mình farm rừng khi đội nhà đang thất thế.

1. Nhóm tướng không có khả năng vượt địa hình bằng kỹ năng: Kahlii, Veera, Yorn, Valhein,...

Có khoảng 10 tướng pháp sư và một số xạ thủ đang có yếu điểm chết người là không vượt được địa hình nếu không có bổ trợ tốc biến. Việc băng hay lướt qua một vật cản dễ dàng là yếu tố quyết định sống hay chết trong một pha tình huống bị truy đuổi. Vì thế mà đám tướng này thường rất e ngại những kẻ địch có thể lướt liên tục, tấn công nhiều lần chỉ với một kỹ năng, hoặc là có một cú áp sát xuyên qua cả chục chướng ngại vật như Max và Xeniel.


Hiện có hơn 20 tướng trong Liên Quân Mobile không đi xuyên được vật cản dù là mòng nhất

Hiện có hơn 20 tướng trong Liên Quân Mobile không đi xuyên được vật cản dù là mòng nhất

Đáng sợ hơn Xeniel, khi Max còn có thể tung ra thêm 2 cú nhảy vượt qua đối thủ, kèm hiệu ứng choáng. Chưa kể chiêu 1 của Max cũng tăng được tốc chạy. Kiểu áp sát nhanh mà Max tạo ra với chiêu 2 tương đồng với chiêu cuối của Butterfly, gây bao bối rối cho kẻ địch Nếu Max cố truy sát các pháp sư, xạ thủ thiếu cơ động còn tẹo máu thì chúng không có đường thoát. Đây cũng là các đối tượng được người dùng Max chú ý ngay từ giai đoạn đầu trận. Những tình huống 1 phải chống 2, thậm chí là 3 bất ngờ sẽ diễn ra thường xuyên với những đội hình gồm cả Max và Xeniel.

2. Nhóm tướng có cơ chế hỗ trợ hồi máu: Butterfly, Taara, Maloch, Lữ Bố, Mganga, Zephys, Payna,...

Tính đến thời điểm hiện tại, có cả chục tướng sở hữu cơ chế hồi máu nhằm giúp chúng thêm bền bỉ trong quá đi đường. Tùy vào điều kiện cụ thể, mà hành động bơm máu cho bản thân này được diễn ra trong những tình huống khác nhau. Với Buttefly là tự hồi 12% máu khi hạ hoặc phụ hạ tướng địch, hay Taara chủ động hồi máu với chiêu cuối Thân Thể Thép, còn Maloch thì việc bơm máu phải phụ thuộc vào số lượng mục tiêu trúng chiêu Quỷ Kiếm. Thậm chí, chỉ cần tung đòn đánh thường trúng mục tiêu là Lữ Bố cũng tăng dần máu cho bản thân mình.

Những ví dụ kể trên khi đối mặt với Max mà trúng chiêu thức của cậu bé thần đồng này sẽ dính hiệu ứng Điện Tích từ nội tại. Để rồi khả năng hồi phục bị giảm 25%.Bởi vậy mà trong những pha combat, việc Max lao lên làm tiên phong để hạn chế phần nào cơ chế hồi máu của đối phương là điều thường thấy. Những vị tướng quen với việc "khô máu" với kẻ địch sẽ phải thật sự cân nhắc nếu có sự xuất hiện của Max.

Tuy nhiên, với lượng đồ và quân số vượt trội thì 2 nhóm tướng kể trên hoàn toàn có thể bán "hành" lại cho Max. Người dùng Max cũng không nên quá ảo tưởng sức mạnh vị tướng này, nên có trang bị và quân số tương đương rồi mới phát động tấn công thì kết quả khả quan hơn nhiều.