Liên Quân Mobile: Những thuật ngữ kép không phải game thủ nào cũng biết khi giao tiếp

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/06/2017 03:36 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Đây đều là những thuật ngữ được game thủ Liên Quân Mobile sử dụng phổ biến.

Những thuật ngữ vô cùng ngắn gọn mà các game thủ Liên Quân Mobile nếu hiểu rõ ý nghĩa sẽ đóng vai trò đắc lực giúp lối chơi của cả đội phát huy tối đa hiệu quả khi thi đấu.

Sau đây là những thuật ngữ kép mà những Kiện Tướng có trình độ nghiệp dư trở lên cũng nên nắm được.

AP: Thuật ngữ để chỉ những tướng Pháp Sư, với sức mạnh được nâng cao và đạt tối đa lúc giữa trận thì người chơi Pháp Sư sẽ tận dụng lượng sát thương dồn này vào mục đích đi Gank cũng như solo nhằm nhận về những tài nguyên quan trọng như kinh nghiệm, vàng và Bùa xanh. Ngoài ám chỉ Pháp Sư ra thì AP cũng còn mang ý nghĩa chỉ sát thương phép. Game thủ cần nghiên cứu kĩ các tướng mà có những lựa chọn lên đồ gia tăng sát thương phép phù hợp.

AD: Thuật ngữ để chỉ những tướng Xạ Thủ, những nhân vật chuyên để đi đường Rồng. Ngoài ra, AD cũng còn để ám chỉ tới khái niệm sát thương vật lý. Những đòn đánh tay có lực sát thương lớn hay nhỏ tùy vào các trang bị công tăng AD.

KS: Đối với những người cùng team, hành động “ks” được hiểu là việc cố tình kiếm điểm hạ gục địch cũng như kết liễu bùa lợi. Còn đối với kẻ địch thì thuận ngữ “ks” được hiểu là hành động “cướp bóc” một mục tiêu nào đó như Rồng hoặc Kinh Kong ngay trước “mũi”.

Miss: Thuật ngữ này ám chỉ việc trượt mục tiêu mỗi khi game thủ có những pha định hướng tấn công mục tiêu không chuẩn xác. Nhưng “miss” – tín hiệu được ra hiệu bằng dấu “?” cũng để ám chỉ sự biến mất.

Combat: Thuật ngữ ám chỉ giao tranh nhỏ lẻ ở giai đoạn đi đường nhưng đồng thời cũng để chỉ những pha giao tranh lớn với quy mô là toàn bộ thành viên hai độ. Viết tắt của Combat trong game là “cb”.

Feeder: Thuật ngữ ám chỉ những game thủ có trình độ thuộc diện “gà” khi mà thường xuyên bị hạ gục nhưng khả năng đóng góp là gần như không. Tuy nhiên, Feeder cũng là để chỉ những người “xấu tính”, gian lận khi cố tình thua nhằm dâng chiến thắng tới cho đối phương.