Liên Quân Mobile: Nhà vô địch thế giới JJAK gia nhập đội bét bảng RPL, tạm thoát cảnh "vạ vật"

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 10/09/2019 11:59 PM

JJAK - nhà vô địch Liên Quân Mobile thế giới 2018 đang phải sống lay lắt ở Thái Lan đã được một team chuyên nghiệp mời về.

Liên Quân Mobile là môn eSports được đánh giá là "ao làng" vì nó chỉ mạnh ở 3 nước. Bởi vậy mà những game thủ có kinh nghiệm, tài năng tới mức nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể phát triển sự nghiệp ở 3 giải RPL của Thái Lan, GCS của TPE và AOG của Việt Nam. Đơn giản là bởi các nước không thuộc nhóm "Big Three" kể trên chẳng ưa chuộng Liên Quân Mobile. Streamer và Youtuber Arena of Valor ở những nước này thường rất khó kiếm thu nhập vì lượng người ủng hộ khá khiêm tốn. Chẳng lấy đâu xa, Zane đến từ Bắc Mỹ hay JJAK và Sun tới từ Hàn Quốc là những ví dụ điển hình.

Liên Quân Mobile: Nhà vô địch thế giới JJAK gia nhập đội bét bảng RPL, tạm thoát cảnh vạ vật - Ảnh 1.

"Thế giới" Liên Quân Mobile chỉ gồm 3 giải RPL, GCS và AOG (quốc nội).

Thậm chí, ngay cả những game thủ Liên Quân Mobile bản địa từng chơi chuyên nghiệp nhưng đang thất nghiệp cũng lên tới hàng trăm. Do đó, cơ hội để những tài năng tới từ Hàn Quốc, Bắc Mỹ, Châu Âu hay Trung Quốc thể hiện gần như là rất nhỏ. JJAK và Sun sau khi vô địch RPL mùa 3, trước nữa họ còn vô địch AWC 2018 và GCS mùa hè 2018 đều đang vật lộn trong việc tìm "nhà mới". Cách đây vài tuần, JJAK đã chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh của anh khi phải sống tạm bợ ở Gaming House của Team Bacon Time.

Liên Quân Mobile: Nhà vô địch thế giới JJAK gia nhập đội bét bảng RPL, tạm thoát cảnh vạ vật - Ảnh 2.

JJAK tới Talon Esports thay thế cho người đồng hương từng dự AWC 2019 là PIG.

Sau đó, JJAK trở thành HLV trong ít ngày ở một giải bán chuyên. Nhưng khoảng thời gian này là chưa đủ để JJAK kiếm được hợp đồng với đơn vị mới. Cách đây ít ngày, JJAK mới khoe việc anh chuyển tới Talon Esports thuộc giải RPL. Cho những ai chưa biết thì Talon Esports đang là đội đứng bét ở vòng bảng giải RPL mùa 4. 

Việc JJAK gia nhập đội bét bảng Talon cũng khiến chính đồng hương của anh là PIG - tuyển thủ từng dự AWC 2019 với tư cách thành viên của đội Hàn Quốc mất vị trí. Ở giải đấu này, tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng và họ không để lại ấn tượng gì đáng kể nếu so với "đẳng cấp" của Team Olympus năm xưa thì kém rất xa.

Liên Quân Mobile: Nhà vô địch thế giới JJAK gia nhập đội bét bảng RPL, tạm thoát cảnh vạ vật - Ảnh 3.

Talon Esports nhận thêm một thất bại toàn diện nữa và lần này là trước Buriram United.

Nhưng thật đáng tiếc là ngay trong trận đấu với Buriram United vừa qua thì JJAK đã không thể giúp đội nhà giành điểm. FirstOne đã có một ngày thi đấu thăng hoa để cùng Buriram áp đảo hoàn toàn đối thủ trong 2/3 ván đấu kèo BO5. Với thành tích đi xuống như vậy, khả năng JJAK mùa tới lại phải tìm bến đỗ mới cũng là rất cao, thường thì những đội tuyển phải xuống hạng đều khả năng cao là tan rã. Talon hiện đang phải cạnh tranh với chính Buriram United và WPF cho vị trí thuộc nhóm giữa.

Trái ngược với tình cảnh của JJAK thì Rush và HAK lại đang thăng hoa trong màu áo AHQ. Với bộ khung từ AlphaRed cũ kết hợp 2 nhân tố người Hàn đã từng vô địch thế giới, AHQ Esports vẫn thống trị ở giải quốc nội dù vẫn vấp ngã một vài lần. AHQ Esports cũng được coi là đội hiếm hoi ở cùng đẳng cấp với Team Flash của VN và MAD Team ở giải GCS.