Liên Quân Mobile: Nếu không tồn tại thời gian hồi chiêu, 5 vị tướng này sẽ là vô đối

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/10/2017 01:30 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Mỗi chiêu thức của mỗi vị tướng trong Liên Quân Mobile đều có khoảng thời gian hồi chiêu khác nhau.

Khoảng thời gian hồi chiêu của mỗi kỹ năng đều ảnh hưởng tới cách thức lên đồ cho vị tướng đó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi tất cả các vị tướng Liên Quân Mobile có thể tung chiêu thức liên tục mà không mất một khoảnh khắc nào để đợi hồi chiêu?

Đây chắc chắn chỉ là chuyện chỉ có trong tưởng tượng của những game thủ Liên Quân Mobile thích những thứ hư cấu, nhảm nhí. Bởi nếu không có thời gian chờ, các vị tướng dưới đây sẽ trở thành… vô đối, thậm chí là bất tử. Cụ thể đó là những ai? Bài viết này sẽ liệt kê cụ thể dưới đây.

1. Murad

Lãng Khách Thời Không là một trong những ông trùm miễn nhiễm sát thương, vì không chỉ 1 mà có tới 2 kỹ năng có thể tạo hiệu ứng ngăn chặn sát thương đó là Vô Ảnh Vực và Ảo Ảnh Trảm, với 2 chiêu này thì ngay sau khi Murad kích hoạt lên, vị tướng này sẽ không thể bị tấn công hoặc trở thành mục tiêu tấn công. Nhưng hơi bất lợi khi phải tích lũy được 4 đòn đánh thì Murad mới có thể mở phong ấn Ảo Ảnh Trảm được.

Đây là vị tướng có đặc điểm bá đạo trong khoản phòng thủ và đánh chớp nhoáng liên tiếp kẻ địch. Nếu tận dụng khéo và đúng cách combo gồm 3 kỹ năng thì Murad vừa có thể càn quét team địch, vừa rút tới vị trí an toàn mà đối phương chỉ còn biết đứng nhìn. Nếu không tồn tại khái niệm thời gian hồi chiêu, game thủ chỉ cần bật Vô Ảnh Vực liên tục là đủ để khiến Lãng Khách Thời Không trở nên an toàn vì không thể bị tấn công, nhưng vẫn gây sát thương và tạo các hiệu khống chế nạn nhân trong vùng ảnh hưởng của chiêu thức.

2. Zill

Zill là vị tướng ra mắt ngay sau Murad và cả hai đều có rất nhiều điểm tương đồng. Tương tự như Ảo Ảnh Trảm của Murad thì Phong Ba của Zill cũng gây ra 5 pha tấn công dồn dập khiến nạn nhân trúng chiêu chỉ còn biết đứng nhìn mà thôi. Khi kích hoạt chiêu cuối này, Zill sẽ hóa thành một luồng phong ba tấn công nhiều nhiều đợt tướng địch, lượng sát thương sẽ giảm dần trong các đợt tấn công sau.

Nhìn những pha tấn công như vũ bão của Zill thì cả người điều khiển lẫn đối phương sẽ đều không thể đoán biết được hắn ở hướng nào vì tốc độ quá nhanh, vì thế mà việc không thể chọn Zill trở thành mục tiêu tấn công cũng là hợp lý. Nếu không tồn tại khái niệm hồi chiêu thì game thủ sử dụng Zill cứ kích hoạt chiêu cuối Ma Phong Ba là đủ để khiến mọi kẻ địch “lên bảng” trong khi bản thân không bị một chút thương tổn nào.

3. Batman

Batman là tướng mở màn cho Thời đại Sát thủ, đây là vị tướng có bản quyền DC đầu tiên hiện diện trong Liên Quân Mobile. Đấng là biệt danh mà nhiều game thủ gọi tắt để chỉ Batman, vị tướng này có khả năng rất dị ở chỗ có thể tàng hình lên tới 30 giây, khi lại gần kẻ địch thì hiệu ứng này mới chấm dứt. Nhưng với thời gian tàng hình lâu như vậy, cộng thêm nội tại được tăng thêm 20% tốc chạy khi tiến gần kẻ địch rõ ràng sẽ giúp Đấng áp sát “con mồi” hiệu quả.

Nếu không mất thời gian chờ hồi chiêu, game thủ chơi Batman cứ kích hoạt chiêu cuối Dơi Đêm để tàng hình trong suốt cả trận đấu. Đồng thời khi vào phạm vi 6 mét xung quanh tướng địch phải chú ý không đứng trong đó quá 3 giây để tránh bị hiện nguyên hình, kết hợp với những pha vung tay và phóng phi tiêu dơi liên tục sẽ tiễn nạn nhân lên bảng mà không biết Đấng kết liễu chúng ở hướng nào.

4. Cresht

Thủy quái Cresht là vị tướng có 3 kỹ năng khống chế là hất văng, đẩy lùi và làm chậm tướng địch. Đồng thời bản thân còn sở hữu một lớp bảo hộ hùng mạnh giúp Cresht là một tanker đích thực, chưa kể còn giúp bảo vệ các tướng đồng minh khỏi sát thương vật lý nhờ chiêu Bọt Bong Bóng. Những pha hóa thân thành Thủy thẩn của Cresht đẩy lùi kẻ địch, trở thành bức tường vững chắc để đồng đội tuyến sau xả sát thương là điều thường thấy trong các pha combat.

Nếu không mất thời gian chờ hồi chiêu, game thủ chơi Cresht cứ kích hoạt chiêu cuối Thủy Thần để liên tục có một lớp bảo hộ, đồng thời hất văng và tạo sát thương vật lý tới kẻ địch. Với lớp phòng thủ vững chắc như thế và kéo dài bất tận thì Cresht cũng là quá vô đối rồi.

5. Astrid

Vị tướng có chiêu cuối khi kích hoạt sẽ giúp bản thân Astrid miễn nhiễm mọi loại sát thương trong 2 giây. Cú quét kiếm sau đó gây lượng sát thương vật lý rất lớn, làm chậm 50% tốc chạy và có thể làm choáng nếu máu mục tiêu nhiều hơn Nữ Kiếm Sư. Nếu không phải đợi hồi chiêu, game thủ chơi Astrid cứ kích hoạt chiêu cuối Cự Kiếm này là quá đủ để không thể bị mất máu trong 2 giây đầu, sau đó cú quét hình vòng cung kế tiếp sẽ hủy diệt kẻ địch ghê gớm.