Liên Quân Mobile: Một Cho Tất Cả xuất hiện sẽ "chôn vùi" 4 chế độ chơi này?

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 07/09/2018 03:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Có rất nhiều chế độ chơi trong Liên Quân Mobile để game thủ có thể lựa chọn thi đấu đơn lẻ hoặc cùng bạn bè.

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào tháng 11/2016 tới nay, Liên Quân Mobile đã tiến hành cập nhật lên các phiên bản mới với nhiều thay đổi, bổ sung đáng kinh ngạc nhằm ngày càng chinh phục được nhiều người chơi khó tính nhất. Trong đó, yếu tố chế độ chơi đa dạng luôn được nhà sản xuất không ngừng hoàn thiện và tính tới nay thì game đã đưa vào hơn chục mode thi đấu. Khiến Liên Quân Mobile không hề thua kém bất cứ tựa game MOBA trên di động nào ở khía cạnh này. (Nếu tạm không xét bản gốc của nó là King of Glory).

Liên Quân Mobile: Một Cho Tất Cả xuất hiện sẽ chôn vùi 4 chế độ chơi này? - Ảnh 1.

Đấu Nhân Bản (Một Cho Tất Cả) sẽ xuất hiện trong Liên Quân Mobile.

Tuy nhiên, không phải mode nào cũng được cộng đồng ưa thích lâu dài. Thậm chí, có chế độ chơi chỉ được cộng đồng chú ý mỗi khi trong nước và thế giới có sự kiện thể thao nào đó nổi bật. Mới đây, chế độ Đấu Nhân Bản hay còn được gọi là Một Cho Tất Cả ra mắt ở server thử nghiệm đã thực sự tạo nên một cơn sốt, trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng. Nhiều khả năng, với những thành công to lớn đã giành được ở Liên Minh Huyền Thoại, King of Glory, Mobile Legends thì chế độ Đấu Nhân Bản hoàn toàn có thể sẽ đưa 4 "người tiền nhiệm" của nó vào quên lãng. Quả thật, 4 mode đấu dưới đây đang được quá ít game thủ Liên Quân Mobile để ý tới.

1. Chế độ bóng đá (Liên Quân Bóng Đá)

Liên Quân Mobile: Một Cho Tất Cả xuất hiện sẽ chôn vùi 4 chế độ chơi này? - Ảnh 2.

Vì đây là chế độ đặc biệt 3vs3, nên game thủ chỉ có thể mời thêm tối đa 2 đồng đội để tham gia cuộc chơi. Họ có thể chọn dùng tướng mà mình đã sở hữu và các tướng miễn phí. Nhưng các vị tướng có tầm đánh xa như Xạ Thủ và Pháp Sư sẽ không thể được chọn và bị loại ra khỏi danh sách chọn tướng. Vì tầm đánh của các vị tướng này sẽ ảnh hưởng tới khả năng giao bóng. Không còn là những hàng trụ hay là mạng người như các chế độ chơi khác, mục tiêu giành chiến thắng của Liên Quân Bóng Đá sẽ tương tự như môn thể thao vua Bóng Đá chính là sút bóng vào khung thành đối phương càng nhiều càng tốt. Ngoài những kỹ năng vốn có, tướng sẽ có thêm kỹ năng Sút bóng.

2. Chế độ đấu móc

Liên Quân Mobile: Một Cho Tất Cả xuất hiện sẽ chôn vùi 4 chế độ chơi này? - Ảnh 3.

Đây là một chế độ chơi rất hấp dẫn giúp game thủ tập né chiêu cũng như cải thiện khả năng sử dụng các chiêu thức định hướng. Vào trận, người chơi sẽ khởi đầu ở cấp độ 2 cùng hai Phép Bổ Trợ là Hồi Máu và Móc Bay. Việc quay trở về Tế Đàn sẽ không giúp cho tướng hồi phục. Trong vùng được đánh dấu, đội nào có nhiều thành viên hơn thì sẽ được bắt đầu tính điểm. Đội nào đạt đến 100% trước sẽ giành chiến thắng. Trong quá trình chiến đấu, hãy cố gắng hạ gục đối phương để đội mình có lợi về người. Có rất nhiều bùa lợi mà bạn có thể dùng Móc Bay để kéo về nhằm cường hóa kỹ năng

3. Chế độ đấu sinh tử (Tử Chiến)

Liên Quân Mobile: Một Cho Tất Cả xuất hiện sẽ chôn vùi 4 chế độ chơi này? - Ảnh 4.

Map sinh tử chia làm 5 đội, mỗi đội 2 người. Sau khi chọn tướng, người chơi sẽ được sắp xếp vào các trận doanh nguyên tố ngẫu nhiên và bắt đầu tham gia trận đấu. Cả 5 đội sẽ ở trên chiến trường đối kháng, hạ gục tướng địch khác trận doanh sẽ được tích điểm. Thời gian của cả ván đấu là 8 phút. Khi tới phút thứ 8 sẽ căn cứ theo số điểm để xếp hạng trận doanh từ 1 tới 5. Đội dành được điểm cao nhất sẽ đứng hạng 1. Khi tham gia trận đấu, người chơi khi chưa có nhiều tài nguyên để mua trang bị. Người chơi có thể đi ra vòng ngoài bản đồ để tìm kiếm tài nguyên.

4. Chế độ đấu hỗn loạn

Liên Quân Mobile: Một Cho Tất Cả xuất hiện sẽ chôn vùi 4 chế độ chơi này? - Ảnh 5.

Chế độ 5vs5 Đấu hỗn loạn được diễn ra trên Cầu độc đạo, game thủ sẽ thi đấu theo thể thức ARAM (All Random All Mid- tất cả ngẫu nhiên, tất cả đi một đường) và họ có thể tham gia vào bản đồ này tại 2 chế độ Đấu thường hoặc Đấu tùy chọn. Một đội sẽ giành được chiến thắng khi phá hủy nhà chính của đối phương. Vì không có tài nguyên rừng như Cao Nguyên xanh hay Miền đất hứa, cũng chẳng có sông nước để mở rương kho báu như chế độ Đấu móc nên người chơi chẳng có bùa lợi nào ngoại trừ Tế đàn chúc phúc giúp tăng tốc độ chạy mỗi khi bạn được sinh ra ở Tế đàn.

Liên Quân Mobile: Một Cho Tất Cả xuất hiện sẽ chôn vùi 4 chế độ chơi này? - Ảnh 6.

Đa phần game thủ Liên Quân Mobile lựa chọn chơi chế độ truyền thống vì nó là nội dung thi đấu ở các giải đấu eSports lớn.

Đánh giá: Có 2 nguyên nhân chính khiến 4 chế độ chơi này ngày càng ít được ủng hộ. Thứ nhất là vì chúng không được Garena và Tencent phổ biến ở các giải chuyên nghiệp cũng như các sự kiện ingame (đa phần đều yêu cầu game thủ hoàn thành các trận đấu thường hoặc đấu hạng một cách chung chung). Thứ 2 là bởi sức hấp dẫn của chúng đều thua xa chế độ chơi truyền thống 5v5. Chế độ mà bản đồ rộng lớn, nhiều tài nguyên và hơn hết là tiệm cận được với Liên Minh Huyền Thoại nhất.