Liên Quân Mobile: Mất việc ở Thái Lan, cựu vô địch thế giới bay sang Đài Loan kiếm việc làm

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 05/12/2019 06:15 PM

Thi đấu không thành công là nguyên nhân chính khiến nhiều tuyển thủ Liên Quân Mobile phải chịu cảnh thất nghiệp.

Các tuyển thủ Liên Quân Mobile thi đấu thành công, thường xuyên giành "Top 1" thì việc họ thu về tiền tỉ là chuyện có thật. Một vài tuyển thủ có thể mua được xe, thậm chí là nhà mới không phải điều hư cấu. Nhưng số lượng người chơi chuyên nghiệp thi đấu không thành công, phải vật lộn trong việc tìm kiếm việc làm cũng như duy trì niềm đam mê vẫn là không ít. Nỗ lực theo đuổi sự nghiệp eSports Liên Quân Mobile ngày càng trở nên khó khăn nếu như một người không tới từ Việt Nam, Thái Lan hay Đài Loan. Đơn giản là bởi ngoài 3 khu vực kể trên thì Liên Quân Mobile không có chỗ đứng ở nước nào khác.

Liên Quân Mobile: Mất việc ở Thái Lan, cựu vô địch thế giới bay sang Đài Loan kiếm việc làm - Ảnh 1.

Hầu hết các tuyển thủ dự Chung kết Liên Quân Mobile thế giới 2018 đều đang thất nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Liên Quân Mobile đã và đang sở hữu cộng đồng rất hùng mạnh ở Thái Lan và Việt Nam. Minh chứng rõ nhất chính là ở lượng người xem AIC 2019 vừa qua, theo số liệu thống kê từ Esports Charts thì người xem tới từ 2 nước Đông Nam Á này chiếm 90 - 95% số người xem giải ở nhiều trận đấu tâm điểm. Với "phần còn lại của thế giới", người xem chủ yếu tời từ TPE và Indonesia. Trong khi ở Hàn Quốc, quê hương của 5 tuyển thủ vô địch giải Liên Quân Mobile thế giới lần đầu tiên (AWC 2018) lại chẳng mặn mà lắm với game MOBA này.

Liên Quân Mobile: Mất việc ở Thái Lan, cựu vô địch thế giới bay sang Đài Loan kiếm việc làm - Ảnh 2.

Vô địch quốc gia, thế giới nhưng nhiều tuyển thủ Liên Quân Mobile vẫn có tương lai vô định.

Sự quan tâm của người Hàn với AIC 2019 và Liên Quân Mobile thấp tới mức mà Esports Charts còn không có số liệu thống kê ở nhiều trận. Lúc này đây, hàng loạt tuyển thủ Hàn có năng lực được khẳng định như Rush, HAK, Sun hay JJAK, Chaser vẫn đang... tìm việc làm.

Mới đây, HAK - cựu tuyển thủ đường giữa từng chơi cho AHQ đã giành hạng 2 giải RPL mùa 4, hạng 4 giải RPL mùa 3 ở Thái Lan, vô địch GCS mùa hè 2018 bên Đài Loan và AWC 2018 trên đất Mỹ, chưa kể cũng từng lọt Top 4 ở AIC 2018 và AWC 2019.... đã chia sẻ với các fan rằng mình đã tới Đài Loan. Việc mà anh làm đó là... cày Rank ở đó.

Liên Quân Mobile: Mất việc ở Thái Lan, cựu vô địch thế giới bay sang Đài Loan kiếm việc làm - Ảnh 3.

HAK - nhà vô địch AWC 2018 chào tạm biệt quê nhà để sang Đài Loan kiếm việc làm.

Liên Quân Mobile: Mất việc ở Thái Lan, cựu vô địch thế giới bay sang Đài Loan kiếm việc làm - Ảnh 4.

HAK lao vào cày Rank và đợi chờ có một công việc ổn định.

Dù lượng người chơi cũng như lượng người theo dõi giải GCS giảm mạnh nhưng Garena Đài Loan vẫn đủ "lực" để duy trì các giải eSports trong năm tới. Dự kiến, GCS mùa xuân 2020 sẽ khởi tranh sau ít tuần nữa và đây là lúc các đội tăng cường lực lượng. HAK - tuyển thủ đi đường giữa hàng đầu thế giới trở thành mục tiêu được hướng đến. Nhưng nên nhớ, việc một đội tuyển dám sử dụng ngoại binh luôn là sự mạo hiểm vì thực tế thì team "đa quốc gia" rất khó để vươn tới đỉnh cao trong làng Liên Quân Mobile.

Trong quá khứ, AHQ với sự kết hợp của 3 tuyển thủ Thái Lan và 2 nhà vô địch AWC người Hàn chỉ lọt tới Top 4 AWC. Nhìn về các giải AoV quốc nội, cơ cấu tương tự cũng chỉ giúp TDC vô địch RPL mùa 3 rồi sau đó vài tháng lại suy thoái.