Liên Quân Mobile: Lại 2 cựu vô địch thế giới nữa "thất nghiệp", tương lai không biết đi về đâu

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 28/11/2019 06:30 PM

Số lượng tuyển thủ Liên Quân Mobile chuyên nghiệp mất việc làm cứ tăng dần vì lý do mà ai cũng hiểu: Thành tích.

Tính đến thời điểm hiện tại, Liên Quân Mobile đã và đang sở hữu cộng đồng rất hùng mạnh ở Thái Lan và Việt Nam. Minh chứng rõ nhất chính là ở lượng người xem AIC 2019 vừa qua, theo số liệu thống kê từ Esports Charts thì người xem tới từ 2 nước Đông Nam Á này chiếm 90 - 95% số người xem giải ở nhiều trận đấu tâm điểm. Với "phần còn lại của thế giới", người xem chủ yếu tời từ TPE và Indonesia. Trong khi ở Hàn Quốc, quê hương của 5 tuyển thủ vô địch giải Liên Quân Mobile thế giới lần đầu tiên (AWC 2018) lại chẳng mặn mà lắm với game MOBA này.

Liên Quân Mobile: Lại 2 cựu vô địch thế giới nữa thất nghiệp, tương lai không biết đi về đâu - Ảnh 1.

AHQ vừa mới giành ngôi Á quân RPL mùa 4, Top 8 ở AIC 2019.

Sự quan tâm của người Hàn với AIC 2019 và Liên Quân Mobile thấp tới mức mà Esports Charts còn không có số liệu thống kê ở nhiều trận. Dẫu vậy, với cộng đồng AoV thế giới thì các tuyển thủ Hàn lại có chỗ đứng rất vững chắc. Thậm chí với khán giả VN thì họ còn nhẵn mặt những cái tên như Rush, HAK hay JJAK, Sun. Nhưng trải qua thời gian, khi mà thành tích không gắn liền với họ thì cũng là lúc các nhà vô địch AWC 2018 lần lượt bị đào thải.

Liên Quân Mobile: Lại 2 cựu vô địch thế giới nữa thất nghiệp, tương lai không biết đi về đâu - Ảnh 2.

AHQ chính thức "chào" Rush và HAK, đúng như thông tin mà Rush đăng tải cách đó ít giờ,

Cách đây vài tháng, JJAK và Sun đã mất việc ở KOG Diamond Cobra sau thành tích bết bát ở AWC 2019 (chỉ lọt tới Tứ kết). Kết thúc AIC 2019, số phận của 2 đồng hương của họ ở AHQ Esports cũng không khác là bao. Với thành tích chỉ là Top 8, AHQ nguy cơ giải tán, phải bán suất ở RPL cho đơn vị khác. Rush và HAK chính thức mất việc. Thông báo chính thức của AHQ đã xác nhận điều này.

Trước đó ít giờ, Rush đã khẳng định bản thân sẽ rời khỏi Thái Lan. Anh cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ nhiệt thành của các fan và mong rằng sẽ sớm có cơ hội quay trở lại.

Liên Quân Mobile: Lại 2 cựu vô địch thế giới nữa thất nghiệp, tương lai không biết đi về đâu - Ảnh 3.

Rush đăng bài bán account dù chỉ mang ý nghĩa... cho vui vì thực lòng anh muốn thông báo rằng sẽ phải rời RPL.

Theo một số phóng viên bên Thái Lan đưa tin về AIC 2019 và SEA Games thì kế hoạch dừng hoạt động của AHQ Esports ở giải RPL đang được thực hiện. Rush và HAK không còn là tuyển thủ RoV nữa. Cũng theo các nguồn tin này, HAK đã về Hàn Quốc cách đây ít ngày. Việc AHQ bán suất ở RPL cho đối tác nào vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng các đồng đội người bản địa của Rush là KSSA, TaoZ hay Nt cũng sẽ phải ra đi tìm đội khác.

Liên Quân Mobile: Lại 2 cựu vô địch thế giới nữa thất nghiệp, tương lai không biết đi về đâu - Ảnh 4.

Rush, HAK hay trước đó là JJAK, Sun đều đã có một hành trình nhiều thành công ở xứ Chùa Vàng.

Như vậy là khá giống với trường hợp của JJAK và Sun, Rush và HAK cũng mất việc ngay sau giải quốc tế mà họ chỉ lọt tới Tứ kết. Như các bạn đã biết, JJAK và Sun đều chưa có việc làm ổn định lâu dài sau khi chia tay TDC. Bản thân JJAK đã từng chia sẻ với chúng tôi rằng anh đã sống ở Thái Lan rất vất vả, có thời điểm phải ở nhờ trại tập huấn của Team Bacon rồi sau đó là tuyển thủ "thời vụ" của Talon Esports trong vài tuần.

Liên Quân Mobile: Lại 2 cựu vô địch thế giới nữa thất nghiệp, tương lai không biết đi về đâu - Ảnh 5.

JJAK và Sun mất việc ở TDC, giờ đến lượt Rush và HAK cũng phải tạm biệt Thái Lan về nước.

Trình độ của họ ở đẳng cấp cao nhất nhưng đáng tiếc là không còn được đầu quân cho team nào có "thế lực". Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may. Ở một nước mà Liên Quân Mobile chẳng mấy được quan tâm thì bỗng dưng Sun và JJAK lại trở thành "tuyển thủ eSports" một lần nữa. Biết đâu sau khi về Hàn, đội Team Olympus vô địch AWC 2018 có thể được tái dựng lại và giải AWC 2020 sẽ trở nên hấp dẫn hơn.