Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách nhận miễn phí hơn 20 tướng ở server Đông Nam Á

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 14/02/2018 11:52 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Server Đông Nam Á thì Liên Quân Mobile còn được gọi là Arena of Valor (AOV).

Đài Loan, Việt Nam và Thái Lan là 3 khu vực có nền AOV - Liên Quân Mobile hàng đầu thế giới hiện nay. Sau đó mới là Indonesia và Hàn Quốc. Trong khi các khu vực khác như Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á (gồm Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar) thì cộng đồng mới đang trong giai đoạn phát triển.

Với thời gian ra mắt chính thức chậm tới gần 1 năm so với các khu vực như Việt Nam, Đài Loan nên không có gi quá ngạc nhiên khi Garena dành quá nhiều ưu đãi cho game thủ chơi Liên Quân Mobile máy chủ Đông Nam Á. Đây là khu vực mà những người chơi không thích nạp thẻ, hoặc đôi khi chỉ muốn sưu tầm nhiều skin và hero rất phù hợp để trải nghiệm. Sau đây là những hướng dẫn cụ thể trong cách nhận miễn phí ít nhất 25 vị tướng để độc giả tham khảo, trước khi chuyển từ server Việt Nam sang chơi.

1. Nhận 3 vị tướng sau khi hoàn thành hướng dẫn, nhận quà đăng nhập ngày đầu đó là: Valhein, Arthur và Batman.

2. Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Road to Glory bằng cách thi đấu đủ 3 trận bất kỳ là nhận được 1 tướng. Cứ sau 2 lần nhận tướng thì game thủ sẽ phải đợi thêm một thời gian mười mấy tiếng. Có tổng cộng 8 tướng có thể nhận được từ chuỗi nhiệm vụ này đó là: Taara, Veera, Krixi, Yorn, Lumburr, Kriknak, Maloch và Ilumia.

3. Chơi đấu hạng tới mức rank Vàng 4 thì game thủ sẽ nhận thêm Toro.

4. Sau 1 tuần chơi, lượng Ruby mà game thủ tích lũy được sẽ ở khoảng trên, dưới 1000 Ruby. Sử dụng số Ruby này để mua 3 vị tướng Mganga, Kahlii và Grakk. Có thể mua luôn Toro nếu như chưa nhận được Toro từ quà đấu rank.

5. Rủ bạn chơi chế độ 5vs5 PvP, sau 10 trận thì người chơi sẽ nhận về thêm 3 tướng nữa là Thane, Omega và Butterfly. Có thể nhận thêm cả Payna nữa nếu như chưa nhận Payna từ thưởng đấu rank.

6. Số vàng mà một game thủ có được sau khi chơi tầm 10 ngày là ở mức trên 20 nghìn vàng. Số vàng sẽ dùng để mua hàng loạt tướng có giá bán rất rẻ như: Triệu Vân và Chaugnar đồng giá 2888 vàng. Mina và Azzen’Ka đồng giá 2088 vàng. Slimz và Aleister đồng giá 6888 vàng. Tức là nếu không mua ngọc cấp 3 thì lượng vàng cày được đủ mua thêm ít nhất 6 hero nữa.

Lưu ý thêm: Các sự kiện như sưu tầm vật phẩm rồi đổi lấy rương quà, mở rương ra tướng cũng được tổ chức rất thường xuyên. Có thể mang về cho game thủ thêm rất nhiều hero như: Murad, Payna, Violet,… Nhưng về cơ bản, cứ hoàn thành 6 mục ở trên thì việc thu về 26 tướng là không có gì quá khó khăn. Trong khi tham gia đủ các sự kiện, việc kho tướng có 30 – 35 tướng là điều quá bình thường.