Liên Quân Mobile: Garena nên làm gì nếu toàn bộ tuyển thủ không xin được visa đi Mỹ?

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 17/05/2018 12:40 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Việc xin visa đi Mỹ của các tuyển thủ eSports chuyên nghiệp nói chung và Liên Quân Mobile nói riêng đều không dễ dàng.

Còn nhớ vào tháng 12 năm ngoái, cả Riot lẫn Garena đều đã cố gắng hết sức để xin visa cho cả 5 thành viên của đội tuyển All Star VN tới Mỹ dự Siêu Sao Đại Chiến 2017 nhưng thất bại. Việc chỉ có Levi là tuyển thủ duy nhất đáp ứng đủ điều kiện đã khiến các suất còn lại phải nhường chỗ các vận động viên ưu tú khác tới từ khu vực GPL.

Vậy trong bộ môn Liên Quân Mobile - Arena of Valor, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như toàn bộ 4 đội tuyển có thành tích tốt nhất tại giải Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2018 đều không vượt qua được cuộc phỏng vấn ở Đại sứ quán, Lãnh sự quán Mỹ trong tháng 5 này?


GameTV và Team Flash đã không vượt qua được cuộc phỏng vấn xin visa cách đây ít ngày.

GameTV và Team Flash đã không vượt qua được cuộc phỏng vấn xin visa cách đây ít ngày.

Suất thi đấu của khu vực Việt Nam tại giải Liên Quân Mobile vô địch thế giới - AWC 2018 sẽ phải nhường cho khu vực khác, đó là điều hoàn toàn có thể. Hiện tại, toàn bộ các tuyển thủ GameTV và Team Flash (ProArmy cũ) đã thừa nhận mình trượt visa đi Mỹ. Niềm hy vọng lúc này chỉ còn kết quả phỏng vấn của Saigon Phantom và Adonis Esports ở Lãnh sự quán Mỹ mà thôi. Trường hợp xấu nhất, Garena có thể sẽ phải điều chỉnh lại hệ thống giải đấu thực tế cho phù hợp với hoàn cảnh.

Giải Đấu Trường Danh Vọng mùa hè 2018 sẽ được tổ chức trở lại?


Giải ĐTDV mùa hè 2018 đã phải giải thể vì trùng với khoảng thời gian diễn ra Chung kết Liên Quân Mobile thế giới - AWC 2018.

Giải ĐTDV mùa hè 2018 đã phải giải thể vì trùng với khoảng thời gian diễn ra Chung kết Liên Quân Mobile thế giới - AWC 2018.

Chính bởi giải AWC 2018 diễn ra vào tháng 7, thời gian này trùng với giải mùa hè nên Garena Việt Nam đã phải bỏ bớt 1 giải vô địch quốc gia đi. Theo dự kiến, chỉ có 2 giải ĐTDV mùa xuân và mùa đông trong 1 năm mà thôi. Nhưng trường hợp khu vực Việt Nam không có đại diện đi thi đấu AWC vì các tuyển thủ đều không xin được visa thì giải mùa hè hoàn toàn có thể được tổ chức trở lại. Cần phải nói thêm, thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 là khoảng trống mênh mông sẽ khiến không ít tuyển thủ chuyên nghiệp bị cám dỗ trước các thế lực cày thuê lớn. Một giải ĐTDV mùa hè 2018 cũng sẽ hâm nóng lại không khí eSports của Liên Quân Mobile.

Tổ chức giải tìm đại diện Việt Nam dự vòng loại ASIAD 2018 khu vực Đông Nam Á bộ môn Liên Quân Mobile


Chỉ có 8 đội thi đấu ở mỗi bộ môn eSports tại ASIAD 2018, khu vực Đông Nam Á chỉ được phân bổ 1 suất dù đây là khu vực có nền Liên Quân Mobile phát triển nhất thế giới.

Chỉ có 8 đội thi đấu ở mỗi bộ môn eSports tại ASIAD 2018, khu vực Đông Nam Á chỉ được phân bổ 1 suất dù đây là khu vực có nền Liên Quân Mobile phát triển nhất thế giới.

Như chúng tôi đã đưa tin, ASIAD 2018 sẽ chính thức đưa 6 môn eSports vào thi đấu dưới hình thức biểu diễn, trong đó có Liên Quân Mobile - Arena of Valor. Chỉ có 8 đội được tới thi đấu chính thức ở mỗi bộ môn eSports tại Á vận hội năm nay. Trong bộ môn Liên Quân Mobile, ngoại trừ nước chủ nhà Indonesia có 1 đội, Đông Á có 3 đội, thì mỗi khu vực như Nam Á, Tây Á, Trung Á và Đông Nam Á chỉ có 1 đại diện mà thôi. Mỗi khu vực đều sẽ phải tổ chức vòng đấu loại đề tìm ra đại diện đó.


Liên Quân Mobile là môn eSports mang tính biểu diễn tại ASIAD 2018.

Liên Quân Mobile là môn eSports mang tính biểu diễn tại ASIAD 2018.

Nếu như ở AWC 2018, Việt Nam được xét là 1 trong 9 khu vực thì ở ASIAD 2018, nước ta phải cạnh tranh gay gắt với Thái Lan, Indonesia, Maylaysia,... để giành vé duy nhất đại diện khu vực Đông Nam Á tới với ngày hội thể thao lớn nhất châu lục. Garena Việt Nam sẽ phải lên kế hoạch tổ chức giải đấu đề tìm ra đại diện, sau đó đội tuyển này sẽ tiến hành thi đấu tranh tài với các đại diện tới từ các quốc gia Đông Nam Á khác ngay trong tháng 6 hoặc tháng 7 tới. Đại hội thể thao châu Á Asian Games 2018 sẽ diễn ra từ ngày 18/8 tới ngày 2/9/2018.