Liên Quân Mobile: Garena giảm giá 80% item, game thủ chê thậm tệ vì item "cùi" và "cũ"

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 28/08/2019 04:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Cơ hội để game thủ Liên Quân Mobile có thể sắm toàn tướng với trang phục xịn mà lại còn giảm 80%, nhưng thực tế thì không hẳn như vậy.

Ở bất cứ tựa game thuộc bất kỳ thể loại trên nền tảng nào đi chăng nữa, khi "hậu duệ" hay "hàng chính chủ" được âm thầm hé lộ cũng là lúc khiến người chơi chuẩn bị "dọn nhà". Các NPH game sẽ buộc phải có những sự điều chỉnh tương ứng với sản phẩm của mình để đối phó với đối thủ mới "mạnh, cân bằng, nguyên bản" hơn. Cách đây ít ngày, Liên Quân Mobile đã tung ra cả đống sự kiện có thể dâng FREE 3 - 4 tướng cho mỗi người chơi, chưa kể skin mới Gildur Học Đường. Phần thưởng quá nhiều, quá dồn dập khiến cộng đồng Liên Quân Mobile VN vô cùng hân hoan nhưng cũng xen lẫn sự ái ngại vì 6 tháng nữa mới sang năm 2020.

Liên Quân Mobile: Garena giảm giá 80% item, game thủ chê thậm tệ vì item cùi và cũ - Ảnh 1.

Mức giảm giá sẽ dao động từ 30% - 80%.

Mới đây, cộng đồng lại được một phen choáng khi thấy Garena tung ra sự kiện đại hạ giá hàng trăm tướng và skin. Mức giá giảm của mỗi item có thể lên tới 80% giá gốc. Thực tế thì game thủ sẽ được giảm giá ngẫu nhiên 10 vật phẩm bao gồm tướng và trang phục. Mức giảm giá sẽ dao động từ 30% - 80%. Nhưng dù được giảm giá khá mạnh các item thì nhiều game thủ Liên Quân Mobile vẫn đánh giá đây là sự kiện thất bại của Garena vì xác định sai đối tượng mua hàng

Garena đưa cả những item "ai cũng có", item "cũ" hoặc "chất lượng kém" vào danh mục giảm giá

Liên Quân Mobile: Garena giảm giá 80% item, game thủ chê thậm tệ vì item cùi và cũ - Ảnh 2.

Garena vẫn bán Kahlii, Mganga,... bằng Quân Huy.

Tin được không khi mà những tướng mà ai cũng sở hữu như Mganga, Kahlii, Krixi,... cũng được bán giảm giá dù game thủ chỉ cần bỏ Quân Huy, một ít vàng cũng có được chúng? Những vị tướng chẳng mấy ai chơi như Azzen'Ka, Omega, Lumburr cũng xuất hiện. Hàng đống skin và tướng cũ được đưa vào dù game thủ có nhiều cách để sở hữu chúng với mức giá thấp hơn như Sổ Sứ Mệnh, Vẽ Bùa bậc S, vòng quay các loại ô,... Nhìn lướt qua danh mục 10 item được giảm giá thì may ra chỉ có 1 - 2 món là đáng tiền, nhưng đó là chỉ dành cho người may mắn mà thôi.

Mức giá cho nhiều item đã giảm giá nhưng vẫn không hợp lý

Liên Quân Mobile: Garena giảm giá 80% item, game thủ chê thậm tệ vì item cùi và cũ - Ảnh 3.

Mức giá trên 100 nghìn đồng/tướng vẫn là rào cản lớn với nhiều người chơi.

Mức giá chơi Sổ Sứ Mệnh thấp nhất chỉ là tầm 100 nghìn nhưng người tham gia có thể nhận về từ 3 - 4 tướng dưới cả hinh thức trực tiếp và giáp tiếp (Shop đổi mảnh, quay Kho Báu). Do đó, việc đưa ra mức giá dù đã giảm lên tới gần 100 nghìn chỉ cho 1 tướng hoặc 1 skin bậc A sẽ là điều bất hợp lý. Thực trạng game thủ lâu năm chỉ thành thạo 3 - 4 tướng tủ, còn lại chơi FREE chiếm tỷ lệ rất lớn trong Liên Quân Mobile.

Liên Quân Mobile: Garena giảm giá 80% item, game thủ chê thậm tệ vì item cùi và cũ - Ảnh 4.

Sự kiện nhận phải khá nhiều những lời chê bai nhưng không sai chút nào.

Bởi vậy, nếu Garena vẫn quyết bán 100 nghìn/tướng hoặc skin thì khó có thể khiến khách hàng "điều kiện hạn chế" chi tiền. Thực sự thì những tướng đời đầu thì Garena không nên bán nữa, đời "giữa" thì chỉ ở mức 20 nghìn mà thôi, tướng ra mắt từ mùa 8 tới nay thì có thể bán cao hơn một chút nhưng không nên quá 50 nghìn.